VOV.VN - Ông Lưu Chấn Dân, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay một lần nữa cho thấy những rủi ro lớn của việc quá phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng của nước này.
VOV.VN - Ngày 22/3, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, quan chức Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới, tăng cường việc thay thế nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn, đáng tin cậy và có trật tự.
VOV.VN - Tesla đang xem xét mua lượng thiết bị trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ từ các nhà cung cấp Trung Quốc để phục vụ dự án sản xuất tấm pin và tế bào năng lượng mặt trời hướng tới cung cấp 100 gigawatt điện năng lượng mặt trời tại Mỹ.
VOV.VN - Trung Quốc được đánh giá là ít chịu tác động khi giá dầu biến động nhờ dự trữ dầu lớn, đa dạng nguồn năng lượng và chiến lược phát triển xe điện.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp tục mua dầu thô của Venezuela, nhưng với điều kiện mua theo giá thị trường thay vì mức giá thấp hơn đáng kể như trước đây.
VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông báo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và phát điện thành công đối với một hệ thống điện gió trên không. Đây là hệ thống phát điện gió trên không công suất megawatt đầu tiên trên thế giới phù hợp với kịch bản đô thị.
VOV.VN - Sinopec - công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, vừa thông báo về một phát hiện đột phá tại lưu vực Tứ Xuyên, khẳng định sự tồn tại của một mỏ dầu đá phiến mới với trữ lượng ước tính vượt 100 triệu tấn.
VOV.VN - Chỉ sau 7 tháng xây dựng, siêu nhà máy lưu trữ năng lượng của Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm nay (11/2) đã chính thức đi vào hoạt động.
VOV.VN - Số liệu thống kê mới nhất của Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến năm nay, nước này đã có 102 tổ máy điện hạt nhân đang vận hành hoặc được phê duyệt xây dựng, tổng công suất lắp đặt đạt 113 triệu kW, trở thành quốc gia điện hạt nhân lớn nhất thế giới.