VOV.VN - Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, nhu cầu dầu mỏ trong năm 2023 sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,3% sau khi tăng 2,55 triệu thùng/ngày vào năm 2022.
VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lần thứ nhất tổ chức ngày 9/12 đã quyết định thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.
VOV.VN - Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,82 USD lên 87,96 USD/thùng; Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng 2,60 USD lên 82,09 USD/thùng.
VOV.VN - Tập đoàn năng lượng MOL của Hungary đã đề xuất trả phí trung chuyển dầu mỏ qua đường ống dẫn Druzhba thay cho công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft.
VOV.VN - Chính phủ các nước châu Âu đã giảm bớt các nỗ lực hạn chế thương mại dầu của Nga, trì hoãn kế hoạch loại Moscow ra khỏi thị trường bảo hiểm hàng hải Lloyd’s và cho phép một số chuyến hàng quốc tế được diễn ra trong bối cảnh lo ngại giá dầu thô tăng.
VOV.VN - Các quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất trên thế giới nhận thấy rằng giải phóng các kho dầu dự trữ chiến lược - một trong những công cụ chính để ngăn chặn giá dầu tăng cao, sẽ không đủ để xoa dịu các thị trường thiếu nguồn cung từ Nga.
VOV.VN - Ngày 30/3, Tổng Thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Mohamed Barkindo kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đảm bảo cung cấp năng lượng không bị cản trở.
VOV.VN - Tính cả tuần, dầu Brent đã tăng hơn 11,5% và dầu WTI tăng 8,8%, đánh dấu 1 tuần tăng của giá dầu, cắt đứt chuỗi giảm 2 tuần liên tiếp.
VOV.VN - Hôm qua (19/3), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, không có lý do gì để tin rằng cơ chế Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ bị hủy bỏ.
VOV.VN - Yousef Al Otaiba - Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ cho biết, Abu Dhabi sẵn sàng cung cấp thêm dầu vào thị trường, đồng thời thúc giục Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cường nguồn cung.