VOV.VN - Gần đây, An Giang xảy ra nhiều vụ học sinh xô xát, đánh nhau, kèm quay clip, phát tán lên mạng, làm tăng tổn thương, tác động tiêu cực tâm lý học sinh, gây lo lắng cho phụ huynh và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.
VOV.VN - Theo chuyên gia, trong trường học, hình thức kỷ luật cao nhất thường chỉ dừng lại ở việc viết bản kiểm điểm, khiến nhiều học sinh cho rằng, đánh bạn cũng chỉ bị nhắc nhở hoặc mắng nhẹ. Điều này vô tình tạo tâm lý coi thường quy định và không sợ hậu quả.
VOV.VN - Ngày 01/11, Công an phường Chương Mỹ, Hà Nội cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 21 học sinh trên địa bàn đã rủ nhau chuẩn bị dao, phóng lợn, vỏ chai bia… để giải quyết mâu thuẫn.
VOV.VN - Ngày 17/10, lãnh đạo xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng trên địa bàn xã) mâu thuẫn đánh nhau khiến 1 nam sinh bị đâm tử vong.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Phòng GD-ĐT huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công chuyên đề “Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường” năm học 2023-2024. Chuyên đề được tổ chức ở 94 điểm cầu trực tuyến, với trên 6.000 đại biểu tham gia.
Để trang bị cho học sinh các kiến thức về bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, Trường Tiểu học và Trường THCS xã Hải Giang, Nam Định vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm chuyên đề “Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường”.
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về sự việc bạo lực học đường xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nội dung phản ánh và khẩn trương xử lý theo quy định. Tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các cấp tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn.