VOV.VN - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh đại học chính thức năm 2026, không ít thí sinh lại đang loay hoay điều chỉnh kế hoạch học tập cũng như cân nhắc lại định hướng chọn trường, chọn ngành.
VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội.
VOV.VN - Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh mạnh quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2026 theo hướng siết chặt việc sử dụng học bạ và thu hẹp mức điểm cộng ưu tiên, nhằm tăng tính công bằng, minh bạch giữa các phương thức xét tuyển. Nội dung này được nêu trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ công bố chiều 28/1.
VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận hàng chục trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum liên quan sản phẩm này.
VOV.VN - Như VOV đã đề cập, trước đề nghị biên soạn một bộ SGK dùng chung trên toàn quốc, nhiều ý kiến cho rằng, đây cũng là cơ hội để điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp bối cảnh xã hội mới.
VOV.VN - Ngoài 1.300 học sinh đã đăng ký chuyển trường tới Đà Lạt theo bố mẹ, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đang tích cực chuẩn bị trường lớp cho số lượng lớn học sinh tiếp tục đăng ký vào các trường tại đây, năm học 2025-2026.
VOV.VN - Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 17 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh.
Một bé gái 23 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở Đà Nẵng, kèm theo thư tay của người mẹ.
VOV.VN - UBND xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai cho biết, một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi tại khu vực km 70, quốc lộ 70 thuộc thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai.
VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, cùng với hoạt động giám sát, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng là trọng tâm được Quốc hội đặt ra để giải quyết tình trạng dạy thêm một cách căn cơ.