VOV.VN - Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến vào về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
VOV.VN - Chiều 9/12, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó vấn đề thuế đối với nông, lâm, thủy sản chưa chế biến được đặc biệt quan tâm. Đây là nhóm hàng hóa đang phát sinh nhiều bất cập ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản.
VOV.VN - Trên cơ sở góp ý của Quốc hội, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điểm mới: tăng giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức phù hợp hơn.
VOV.VN - Thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng đang bị xếp vào diện “cao” và chịu thuế 35%. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cách xác định này lạc hậu, không phản ánh đúng mức sống hiện nay, có thể làm giảm động lực lao động và chính sách thuế mất vai trò khuyến khích phát triển nhân lực chất lượng cao.
VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho người phụ thuộc, áp dụng từ năm tới. Chính sách tăng hơn 40% so với hiện nay, thể hiện tinh thần chia sẻ khó khăn với người lao động
VOV.VN - Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, song khi đi vào thực tế đã phát sinh nhiều bất cập. Doanh nghiệp vướng trong xác định đối tượng chịu thuế, thuế suất và thủ tục hoàn thuế. Tình trạng này khiến dòng vốn bị ứ đọng, ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
VOV.VN - Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế) đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, trong đó, việc sửa đổi các quy định liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, giảm trừ chi phí y tế, giáo dục cho người nộp thuế và người phụ thuộc, điều chỉnh mức thuế suất... đặc biệt được chú ý vì ảnh hưởng trực tiếp đến “túi tiền” của người dân.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Luật Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến rất nhiều người, có tác động sâu rộng tới đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên cần phải được nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng khi thiết kế, đề xuất các quy định, chính sách mới.
VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh đề xuất 15,5 triệu đồng/tháng vẫn chưa phản ánh đủ áp lực chi tiêu thực tế của người lao động ở đô thị. Do đó, nên tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 17-18 triệu đồng/tháng, đồng thời, chính sách này cần áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025.
VOV.VN - Tại dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), ngoài khoản giảm trừ gia cảnh, cơ quan soạn thảo dự kiến bổ sung các khoản giảm trừ trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế. Đồng thời, đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế để phản ánh đúng, kịp thời các thay đổi về mức sống dân cư.