Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đưa ra những quyết sách quan trọng về công tác xây dựng Đảng và đặt ra các yêu cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
VOV.VN - Chiều nay (2/3) tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về việc xây dựng Nghị quyết giải pháp chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.
VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
VOV.VN - Kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá khi nền tảng ổn định giai đoạn 2021–2025 đã được củng cố, song cũng đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi điều hành quyết liệt và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
VOV.VN - Phải chủ động chiến lược, quan trọng nhất làm sao góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025.
VOV.VN - Tối 22/12, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra Lễ Tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025. Đây là sự kiện thường niên của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
VOV.VN - Chiều 26/3/2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
VOV.VN - Năm 2025, Long An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bứt phá với chiến lược thu hút đầu tư. Hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai, mở ra nhiều dư địa phát triển mới cho tỉnh.
VOV.VN - Chính sách “khoán tăng trưởng” cả về số lượng và chất lượng cho các địa phương đi kèm với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm tạo sự năng động, sáng tạo để các địa phương tự tìm cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đạt mức tăng trưởng hai con số.