VOV.VN - Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa làm rõ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động môi giới việc làm, nhắm vào nhu cầu tuyển lao động thời vụ tại các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
VOV.VN - Đào Thị Lan Phương (SN 1982, Hà Nội) vừa bị tuyên án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi xây dựng kịch bản mang thai hộ để lừa cặp vợ chồng hiếm muộn.
Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.
VOV.VN - Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia (OJK) đã nhận được 370.000 báo cáo từ người dân về các vụ lừa đảo giao dịch tài chính kể từ tháng 1/2025 đến nay, gây thiệt hại 8,2 nghìn tỷ Rupiah – tương đương 500 triệu USD.
VOV.VN - Đối tượng thuê 6 xe ô tô tự lái (trị giá trên 1,5 tỷ đồng) sau đó chiếm đoạt, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng bắt giữ.
VOV.VN - Ngày 30/10, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, nhất là với người cao tuổi.
Gần đây, nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online” liên tục xuất hiện, gây hoang mang trong xã hội. Các đối tượng lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi, người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết để đe dọa, khống chế tinh thần, buộc nạn nhân hoặc gia đình chuyển tiền.
VOV.VN - Ngày 25/9, Công an TP. Hà Nội thông tin, đã giải cứu nạn nhân bị “bắt cóc online” an toàn ngay trong đêm. Trước đó, các đối tượng giả danh công an đã thực hiện kịch bản “bắt cóc online” tinh vi, thao túng một nam sinh viên tự đến nhà nghỉ ẩn náu và gọi điện về cho gia đình đòi tiền chuộc.
VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại địa phương, do lực lượng chức năng Campuchia trục xuất và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
VOV.VN - Những ngày gần đây, các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang liên tục xảy ra các vụ lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn dàn cảnh như một vụ bắt cóc để đe dọa, khủng bố tinh thần, gây hoang mang tâm lý, ép buộc các nạn nhân "tự giam lỏng" để đòi "tiền chuộc" từ phía gia đình nạn nhân.