Pháp tăng tốc nhiều lần chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 5/1, nước Pháp đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 5000 người dân. Con số cao gấp 100 lần tốc độ tiêm chủng trong những ngày trước đây.

Trước khi vấp phải chỉ trích nặng nề và buộc phải điều chỉnh chiến lược tiêm chủng, mỗi ngày, Bộ Y tế Pháp chỉ tiêm chủng cho khoảng 50 người cao tuổi. Tuy nhiên, từ ngày thứ hai vừa qua, công tác tiêm chủng tại Pháp đã tăng tốc rất nhanh.

Ngày 5/1, Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Véran, thông báo, đã có hơn 5000 người được tiêm chủng riêng trong ngày thứ Ba. Số lượng này cao gấp 10 lần tổng số người được tiêm chủng trong những ngày trước đó, tốc độ tiêm chủng cũng tăng gấp 100 lần.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế Pháp, tính đến ngày thứ Ba, có khoảng 30 bệnh viện trên toàn quốc đã được triển khai công tác tiêm chủng. Trong ngày thứ Tư (6/1), con số này sẽ tăng lên khoảng 100 bệnh viện.

Đây là động thái của Chính phủ Pháp đáp trả các chỉ trích từ nhiều phía trong những ngày qua. Về phần mình, Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định, Chính phủ Pháp không lao vào các tranh cãi liên quan chiến dịch tiêm chủng.

 “Chúng tôi hoàn toàn quyết đoán trong việc bảo vệ và tiêm chủng cho người dân Pháp. Chúng ta có một lộ trình đã được vạch ra và chúng ta sẽ đi theo nó. Các tranh cãi tuyệt đối không giúp được ai và không mang lại bất cứ giải pháp nào, cả về mặt y tế cũng như kinh tế, xã hội”, Thủ tướng Pháp Jean Castex nói.

Trong một vài ngày gần đây, Chính phủ Pháp đã mở rộng dần các đối tượng được phép tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19. Theo kế hoạch ban đầu, những người cao tuổi đang được chăm sóc ở các trung tâm chăm sóc người cao tuổi phụ thuộc và những nhân viên y tế cao tuổi là những đối tượng được tiêm vắc xin trước tiên.

Sau đó, toàn bộ nhân viên y tế từ 50 tuổi trở lên sẽ được tiêm vaccine ngay lập tức nếu có nhu cầu. Trong ngày 5/1, Bộ trưởng Y tế Pháp tiếp tục thông báo, toàn bộ các nhân viên lực lượng cứu hộ, các nhân viên hỗ trợ chăm sóc y tế tại nhà cũng sẽ được tiêm chủng. Ngoài ra, từ nay đến cuối tháng 1/2021, toàn bộ người dân trên 75 tuổi, sẽ được đăng ký tiêm vaccine nếu có nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/12, Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha đã nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/12, Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha đã nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 16 tuổi trở lên
Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 16 tuổi trở lên

VOV.VN - Ngày 24/12, Cơ quan Y tế cấp cao của Pháp đã đồng ý cho phép lưu hành vaccine ngừa Covid-19 của các hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech trên thị trường Pháp.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 16 tuổi trở lên

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 16 tuổi trở lên

VOV.VN - Ngày 24/12, Cơ quan Y tế cấp cao của Pháp đã đồng ý cho phép lưu hành vaccine ngừa Covid-19 của các hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech trên thị trường Pháp.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tuần sau
Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tuần sau

VOV.VN - Ngày 16/12, Thủ tướng Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Quốc hội.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tuần sau

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tuần sau

VOV.VN - Ngày 16/12, Thủ tướng Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Quốc hội.