Ông Biden hối thúc Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/11 cho cho rằng, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas “cần một điểm dừng”.

Phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Minnesota (Mỹ), ông Biden nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cuộc xung đột này cần phải tạm dừng. Điều này đồng nghĩa với việc cho thời gian để giải cứu các con tin”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Tôi là người thuyết phục thủ tướng Israel tạm dừng giao tranh để thả các con tin. Tôi cũng là người đã trò chuyện với Tổng thống Ai Cập Sisi để thuyết phục ông mở cửa khẩu”.

Tổng thống Biden cho rằng, cuộc chiến “cực kỳ phức tạp đối với Israel và cũng vô cùng phức tạp đối với thế giới Hồi giáo”. “Ngay từ đầu tôi đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Còn Hamas chỉ là một tổ chức khủng bố”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố không ủng hộ lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, mà chỉ để xuất các bên tạm ngừng giao tranh để vận chuyển hàng cứu trợ vào khu vực. Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Các nhà lãnh đạo Israel đến nay chưa thể hiện ý định ngừng bắn, liên tục khẳng định mục tiêu ưu tiên là loại bỏ phong trào Hamas.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây đã lên tiếng cảnh báo thế giới sẽ chứng kiến thảm họa nhân đạo khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Ngày 29/10, khoảng 30 xe chở theo hàng cứu trợ đã vào Gaza, đánh dấu đoàn xe cứu trợ quy mô lớn nhất vào vùng lãnh thổ hơn 2,3 triệu dân này kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), đến nay đã có 117 xe cứu trợ nhân đạo vào được Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel
Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

VOV.VN - Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas ngày 25/10 tuyên bố đã phóng tên lửa tầm xa vào thành phố Haifa của Israel.

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

VOV.VN - Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas ngày 25/10 tuyên bố đã phóng tên lửa tầm xa vào thành phố Haifa của Israel.

Vì sao tiềm lực quân sự của Hamas trở thành mối đe dọa lớn với Israel?
Vì sao tiềm lực quân sự của Hamas trở thành mối đe dọa lớn với Israel?

VOV.VN - Israel vừa tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm quét sạch phong trào Hamas ra khỏi Dải Gaza. Theo giới phân tích, chiến dịch này có thể gặp nhiều thách thức khi họ phải đối mặt với một đối thủ ngày càng lớn mạnh, được hỗ trợ nhờ một mạng lưới bí mật trải rộng ở Trung Đông.

Vì sao tiềm lực quân sự của Hamas trở thành mối đe dọa lớn với Israel?

Vì sao tiềm lực quân sự của Hamas trở thành mối đe dọa lớn với Israel?

VOV.VN - Israel vừa tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm quét sạch phong trào Hamas ra khỏi Dải Gaza. Theo giới phân tích, chiến dịch này có thể gặp nhiều thách thức khi họ phải đối mặt với một đối thủ ngày càng lớn mạnh, được hỗ trợ nhờ một mạng lưới bí mật trải rộng ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.