Tổng thống Putin cho phép Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 13/6, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, do các yêu cầu của nước này không được đáp ứng.

Theo Tổng thống Putin, điều này có thể xảy ra do các nước phương Tây đã “lừa dối Nga” khi không thực hiện các yêu cầu của nước này trong khuôn khổ của thỏa thuận ngũ cốc: “Ý tôi là vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, thanh toán, kết nối ngân hàng Rosselkhozbank của chúng tôi với SWIFT. Có nhiều điều kiện mà phương Tây phải thực hiện dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Không có gì đã được thực hiện".

Hơn nữa, theo lời ông, những hành lang mà theo đó các con tàu đang di chuyển, thường xuyên bị kẻ thù sử dụng để phóng máy bay không người lái, máy bay không người lái hải quân.

Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa chỉ ra rằng, trong tổng khối lượng ngũ cốc Ukraine cung cấp, chỉ hơn 3% đến các nước nghèo nhất thế giới, còn  hơn 40% đến các nước khá thịnh vượng của Liên minh châu Âu. Tổng thống Putin nhắc nhớ rằng, Matxcơva tham gia thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các quốc gia thân thiện ở châu Phi và châu Mỹ Latinh, đồng thời sẵn sàng cung cấp miễn phí các sản phẩm nông nghiệp cho các nước nghèo nhất, vấn đề này sẽ được thảo luận với các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Phi.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo rằng, trong các cuộc tham vấn vào ngày 9/6 tại Geneva về việc đảm bảo thực hiện bản ghi nhớ Nga-LHQ trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc, Matxcơva đã tuyên bố thiếu tiến triển đối với 3 trong số 5 vấn đề bị phương Tây ngăn cản. Nếu chúng không được giải quyết trong vòng hai tháng, thỏa thuận sẽ bị chấm dứt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin chúc mừng người dân nhân ngày Quốc khánh
Tổng thống Nga Putin chúc mừng người dân nhân ngày Quốc khánh

VOV.VN - Phát biểu tại lễ trao tặng huy chương vàng “Anh hùng Lao động Liên bang Nga” và các giải thưởng Nhà nước trong một số lĩnh vực, diễn ra tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng tất cả người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh-ngày Nước Nga. Ông nhấn mạnh, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với số phận của Tổ quốc là thiêng liêng đối với người Nga.

Tổng thống Nga Putin chúc mừng người dân nhân ngày Quốc khánh

Tổng thống Nga Putin chúc mừng người dân nhân ngày Quốc khánh

VOV.VN - Phát biểu tại lễ trao tặng huy chương vàng “Anh hùng Lao động Liên bang Nga” và các giải thưởng Nhà nước trong một số lĩnh vực, diễn ra tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng tất cả người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh-ngày Nước Nga. Ông nhấn mạnh, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với số phận của Tổ quốc là thiêng liêng đối với người Nga.

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công
Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Việc Kiev triển khai lực lượng dự bị chiến lược là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Việc Kiev triển khai lực lượng dự bị chiến lược là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Bộ trưởng Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là “tuyên chiến” với Nga
Bộ trưởng Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là “tuyên chiến” với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, ông Khumbudzo Ntshavheni nói rằng việc bắt giữ Tổng thống Nga theo lệnh của ICC là “tuyên chiến” với Nga.

Bộ trưởng Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là “tuyên chiến” với Nga

Bộ trưởng Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là “tuyên chiến” với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, ông Khumbudzo Ntshavheni nói rằng việc bắt giữ Tổng thống Nga theo lệnh của ICC là “tuyên chiến” với Nga.