Chánh văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đột ngột từ chức

VOV.VN - Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han ngày 29/3 bất ngờ xin từ chức.

Ông Kim Sung-han  là người chịu trách nhiệm chính về chính sách ngoại giao, an ninh kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Chỉ một tiếng sau khi ông Kim Sung-han tỏ ý xin từ chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol  đã chấp thuận ý định này và quyết định tiến cử Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong làm người kế nhiệm. 

Xuất thân là nhà ngoại giao về vấn đề Mỹ và hạt nhân Triều Tiên, Đại sứ Cho Tae-yong từng là nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng vào năm 2020, sau đó được Tổng thống Yoon Suk-yeol  bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Theo đó, người thay ông Cho Tae-yong lên giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun-dong. Hàn Quốc sẽ chờ phía Mỹ phê duyệt đề cử này. 
 
Có ý kiến cho rằng chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng xử lý thủ tục bổ nhiệm nhân sự mới là vì đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến công du Mỹ chính thức của Tổng thống Yoon Suk-yeol và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới
Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên sau khi KCNA thông tin về chuyến thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tiết lộ bằng chứng đầu tiên về tên lửa hạt nhân chiến thuật của nước này.

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên sau khi KCNA thông tin về chuyến thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tiết lộ bằng chứng đầu tiên về tên lửa hạt nhân chiến thuật của nước này.

Hàn Quốc răn đe sau khi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước
Hàn Quốc răn đe sau khi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước

VOV.VN - Chỉ ít giờ sau khi Triều Tiên xác nhận đã thử nghiệm một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới dưới nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  tuyên bố, Triều Tiên sẽ phải trả giá cho các hành động gây hấn.

Hàn Quốc răn đe sau khi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước

Hàn Quốc răn đe sau khi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước

VOV.VN - Chỉ ít giờ sau khi Triều Tiên xác nhận đã thử nghiệm một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới dưới nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  tuyên bố, Triều Tiên sẽ phải trả giá cho các hành động gây hấn.

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn
Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

VOV.VN - Tàu đổ bộ USS Makin Island của Mỹ ngày 22/3 đã tới căn cứ hải quân ở Busan để tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc.

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

VOV.VN - Tàu đổ bộ USS Makin Island của Mỹ ngày 22/3 đã tới căn cứ hải quân ở Busan để tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc.

"Cuộc chiến đa vũ trụ" cháy vé tại Hàn Quốc sau chiến thắng tại Oscar 2023
"Cuộc chiến đa vũ trụ" cháy vé tại Hàn Quốc sau chiến thắng tại Oscar 2023

VOV.VN - Phá vỡ mọi rào cản, với công thức làm phim xói mòn, “Everything everywhere all at once – Cuộc chiến đa vũ trụ” có doanh thu tăng 560%, trở lại top 10 về doanh thu phòng vé Hàn ngay sau khi phim giành được giải thưởng Oscar.

"Cuộc chiến đa vũ trụ" cháy vé tại Hàn Quốc sau chiến thắng tại Oscar 2023

"Cuộc chiến đa vũ trụ" cháy vé tại Hàn Quốc sau chiến thắng tại Oscar 2023

VOV.VN - Phá vỡ mọi rào cản, với công thức làm phim xói mòn, “Everything everywhere all at once – Cuộc chiến đa vũ trụ” có doanh thu tăng 560%, trở lại top 10 về doanh thu phòng vé Hàn ngay sau khi phim giành được giải thưởng Oscar.

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Không quân Mỹ và Hàn Quốc ngày 19/3 đã tiến hành một cuộc tập trận không quân phối hợp do máy bay ném bom B-1B dẫn đầu. Đây là một phần của cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do 23” giữa 2 nước.

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Không quân Mỹ và Hàn Quốc ngày 19/3 đã tiến hành một cuộc tập trận không quân phối hợp do máy bay ném bom B-1B dẫn đầu. Đây là một phần của cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do 23” giữa 2 nước.