Tổng thư ký NATO: Ưu tiên đối thoại với Nga nhưng đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (26/1) tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Nga về việc không kết nạp Ukraine và Gruzia làm thành viên, đồng thời cho biết đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất nhưng khẳng định vẫn ưu tiên các biện pháp đối thoại và ngoại giao.

Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm qua (26/1), Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO đã gửi đến Nga các đề xuất bằng văn bản với rất nhiều nội dung đã được 30 nước thành viên thông qua. Một trong các nội dung đáng chú ý là NATO từ chối từ bỏ quyền kết nạp các thành viên mới hay rút các lực lượng quân sự và vũ khí ra khỏi lãnh thổ các thành viên NATO ở phía Đông, hai yêu cầu mà Nga coi là “lằn ranh đỏ”.

Ông Jens Stoltenberg khẳng định giải pháp chính trị vẫn rộng mở với điều kiện Nga cam kết giảm căng thẳng và trở lại bàn đàm phán. NATO sẵn sàng nối lại các cuộc họp trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO và mở lại các văn phòng đại diện của Nga ở NATO cũng như của NATO tại Nga.

Người đứng đầu NATO nhấn mạnh một thoả thuận chung giữa hai bên cần mang tính cân bằng, có đi có lại và trên hết là phải kiểm chứng được.

Tổng thư ký NATO cho biết đã liên minh quân sự này đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất nhưng ưu tiên trên hết là nối lại đối thoại với Nga.

“NATO tin tưởng chắc chắn rằng căng thẳng và bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao chứ không phải vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực. NATO hôm qua đã chuyển các đề nghị bằng văn bản đến phía Nga. Các đề nghị này được thực hiện song song với phía Mỹ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexandre Grouchko khẳng định đã nhận được các đề xuất từ phía NATO và đang xem xét, nghiên cứu.

Trong một diễn biến liên quan, cuộc đàm phán theo định dạng Normandy đầu tiên kể từ cuối năm 2019 giữa 4 bên là Pháp, Đức, Ukraine và Nga tại thủ đô Paris hôm qua (26/1) đã đạt những tín hiệu tích cực. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, Nga và Ukraine đã cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại miền Đông Ukraine và sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo trong 2 tuần nữa tại Đức trên cơ sở Thoả thuận Minsk ký kết năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO
Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

VOV.VN - Hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ Nga đã lên đường tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng ở Đông Âu.

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

Nga điều tàu chiến tập trận ở Biển Đen giữa lúc căng thẳng với NATO

VOV.VN - Hạm đội hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ Nga đã lên đường tới Biển Đen tập trận giữa lúc căng thẳng với NATO gia tăng ở Đông Âu.

Một thành viên NATO sẽ rút quân nếu xảy ra chiến tranh với Nga
Một thành viên NATO sẽ rút quân nếu xảy ra chiến tranh với Nga

VOV.VN - Khi căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic tuyên bố Zagreb sẽ rút lực lượng khỏi số quân NATO đang đóng quân trong khu vực nếu xảy ra một cuộc tấn công toàn diện.

Một thành viên NATO sẽ rút quân nếu xảy ra chiến tranh với Nga

Một thành viên NATO sẽ rút quân nếu xảy ra chiến tranh với Nga

VOV.VN - Khi căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic tuyên bố Zagreb sẽ rút lực lượng khỏi số quân NATO đang đóng quân trong khu vực nếu xảy ra một cuộc tấn công toàn diện.

Quân đội Nga sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" trước hành động của NATO ở châu Âu
Quân đội Nga sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" trước hành động của NATO ở châu Âu

VOV.VN - Quân đội Nga sẽ không phớt lờ những hành động của NATO gần biên giới Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 24/1 khi nói về sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic trong những cuộc diễn tập hải quân.

Quân đội Nga sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" trước hành động của NATO ở châu Âu

Quân đội Nga sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" trước hành động của NATO ở châu Âu

VOV.VN - Quân đội Nga sẽ không phớt lờ những hành động của NATO gần biên giới Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 24/1 khi nói về sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic trong những cuộc diễn tập hải quân.