Khoảng 1.500 lít xăng bị đánh cắp tại một trạm xăng ở bang Bắc Carolina, Mỹ

VOV.VN - Gần 400 gallon, tương đương khoảng 1.500 lít xăng đã bị đánh cắp từ một trạm xăng ở bang North Carolina trong tuần này.

Theo CNN, ít nhất 15 chiếc ô tô đã đến trạm xăng và đổ đầy bình sau giờ làm việc, sau khi ai đó sử dụng một thiết bị đặc biệt cho phép họ vượt qua hệ thống thanh toán. Trong khoảng 45 phút, lượng xăng trị giá 1.600 USD đã bị đánh cắp từ cửa hàng tạp hóa Bizzy Bee và trạm xăng ở thành phố High Point. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường sau khi những người xung quanh phát hiện dòng ô tô tại trạm xăng vào thời điểm đã đóng cửa.

Chủ sở hữu Hardik Patel cho biết, để ngăn chặn hành vi trộm cắp tiếp theo, trạm xăng sẽ tắt máy bơm ngoài giờ làm việc bình thường. Trả lời phỏng vấn CNN, ông Patel cho biết đã kinh doanh được 15 năm và còn sở hữu các trạm xăng khác, song chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự.

Cho đến nay, Sở Cảnh sát Hai Poi chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giá xăng dầu trên cả nước tăng vọt và đạt mức cao kỷ lục trung bình 4,43 USD/gallon (3,785 lít) vào tuần trước. Mức giá cao kỷ lục trước đây là 4,11 USD/gallon vào tháng 7/2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa
Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Bắt đối tượng làm giả IC ăn cắp xăng dầu
Bắt đối tượng làm giả IC ăn cắp xăng dầu

VOV.VN - Bằng cách lập trình giả cho IC, bình quân cứ 100 lít xăng dầu bán ra các “thượng đế” bị móc túi từ 4 - 11 lít.

Bắt đối tượng làm giả IC ăn cắp xăng dầu

Bắt đối tượng làm giả IC ăn cắp xăng dầu

VOV.VN - Bằng cách lập trình giả cho IC, bình quân cứ 100 lít xăng dầu bán ra các “thượng đế” bị móc túi từ 4 - 11 lít.

Bắt kẻ làm con chíp để ăn cắp xăng
Bắt kẻ làm con chíp để ăn cắp xăng

Nguyễn Tuấn Quang, trú tại huyện Ứng Hòa, nhân viên của chủ cây xăng 47 phố Phạm Văn Đồng, người làm ra con chip điện tử để ăn cắp xăng.

Bắt kẻ làm con chíp để ăn cắp xăng

Bắt kẻ làm con chíp để ăn cắp xăng

Nguyễn Tuấn Quang, trú tại huyện Ứng Hòa, nhân viên của chủ cây xăng 47 phố Phạm Văn Đồng, người làm ra con chip điện tử để ăn cắp xăng.