Lúa Đông Xuân vùng “ngọt hóa Gò Công” thoát hạn mặn
VOV.VN - Nước mặn đang tấn công vào địa bàn tỉnh Tiền Giang nhưng nhờ làm tốt công tác thủy lợi, vận hành cống đập trữ nước nên diện tích lúa vùng “ngọt hóa Gò Công” đã không bị thiệt hại và trúng mùa.
Mấy ngày nay, triều cường dâng cao đã làm cho nước mặn càng xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tại sông Tiền thuộc huyện Chợ Gạo độ mặn đã vượt hơn 1‰. Tuy nhiên đến thời điểm này, nước ngọt trong kênh mương thủy lợi của vùng “ngọt hóa Gò Công” của tỉnh Tiền Giang (gồm huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Thị xã Gò Công) còn khá dồi dào; mực nước trên kênh trục chính là + 0.35 mét.
Trong khi đó, hơn 20.000 ha lúa Đông Xuân khu vực này đã bước vào thu hoạch rộ và kết thúc trong tháng 2 này với năng suất hơn 6 tấn/ha. Hàng chục nghìn ha hoa màu, vườn cây ăn trái của vùng cũng tươi tốt, không thiếu nước ngọt.
Để ứng phó khi mặn xâm nhập có chiều hướng gia tăng, các ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai phương án gia cố, đắp kín các cống đập ngăn mặn, trữ ngọt. Riêng cống Xuân Hòa tại huyện Chợ Gạo tiếp tục lấy nước gạn từ sông Tiền (lấy nước vào thời điểm nước ngọt); tăng cường lấy nước ngọt vào cống Bảo Định, cống Gò Cát; đẩy nhanh tiến độ thi công đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành để ngăn mặn.
Ông Đỗ Thành Sơn, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, cống Xuân Hòa còn lấy gạn, coi như con nước 6 giờ thì lấy được 4 giờ, 2 giờ sau mặn hạ cửa cống xuống.
“Cống Bảo Định còn lấy được nên đang cho nước vào Gò Cát liên tục. Khu vực Gò Công không còn sợ mặn vì lúa đã cát nước, mấy bữa nay còn xả nước ra để thu hoạch. Cống Xuân Hòa có khả năng lấy nước đến hết tháng 2 này nên đang lấy nước cấp bổ sung để dự trữ cho mùa khô”, ông Sơn nói./.