Trung Quốc làm sạch môi trường mạng cho trẻ vị thành niên trong mùa Hè

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về việc triển khai một chiến dịch nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ Hè, trước các rủi ro của công nghệ và ứng dụng mới như “AI thay đổi khuôn mặt”, “AI hội họa”, “AI one-click cởi bỏ trang phục” được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video thô tục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Trong một thông báo lưu hành trên cả nước mới đây, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết sẽ triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo ra một môi trường không gian mạng trong lành hơn cho trẻ vị thành niên trong 2 tháng của kỳ nghỉ Hè gồm tháng 7 và 8.

Chiến dịch này sẽ tập trung vào việc khắc phục 7 vấn đề nổi cộm liên quan đến trẻ vị thành niên trên môi trường mạng, như nội dung độc hại ẩn và biến tướng, bắt nạt trên mạng, khiêu dâm trên mạng, lừa đảo qua mạng, nội dung xấu độc, nghiện Internet và rủi ro của các công nghệ mới, ứng dụng mới.

Theo đó, chiến dịch này sẽ trấn áp các hoạt động bất hợp pháp xâm phạm quyền và lợi ích của trẻ vị thành niên, dẹp bỏ các nền tảng và cá nhân chia sẻ nội dung có hại trực tuyến, giải quyết hiệu quả vấn đề nghiện Internet và tạo môi trường trực tuyến có lợi cho sự phát triển lành mạnh và an toàn của trẻ vị thành niên.

Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng để thay đổi khuôn mặt và tạo ra tác phẩm nghệ thuật đồ họa cũng được đề cập trong thông báo, do những ứng dụng này được các công nghệ mới hỗ trợ và có khả năng dẫn đến việc tạo ra các nội dung khiêu dâm, thô tục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Các cơ quan quản lý không gian mạng trên cả nước Trung Quốc đã được nhắc nhở phải kiên quyết thực hiện nghiêm các yêu cầu do cơ quan trung ương đưa ra trong thời gian diễn ra chiến dịch. Các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định liên quan đến trẻ vị thành niên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, như cấm, đóng cửa và đưa vào danh sách đen các tài khoản bất hợp pháp, dỡ bỏ và đóng cửa các trang web và nền tảng để xảy ra các vấn đề nghiêm trọng. Các vụ án điển hình sẽ bị công khai trước công chúng để thể hiện tính răn đe.

Trong khi đó, ngày 29/6, nhiều hãng phát hành trò chơi trực tuyến (game online) của Trung Quốc như Tencent, NetEase và Mihoyo đã công bố “Lịch hạn chế chơi game đối với trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ Hè”. Theo đó, trong thời gian nghỉ Hè từ tháng 7 đến tháng 8, trẻ vị thành niên ở Trung Quốc sẽ chỉ được chơi game tổng cộng 26 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ Hè năm nay có 26 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật và giới hạn thời gian chơi trung bình mỗi ngày là 1 giờ.

Bên cạnh việc phát hành lịch giới hạn chơi game, NetEase còn cho biết sẽ sử dụng “nhân viên tuần tra AI” hỗ trợ xác định các hành vi chơi trò chơi của trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ Hè. Trước đó, Tencent Games cũng áp dụng công nghệ AI vào lĩnh vực bảo vệ trẻ vị thành niên, thông qua máy học phán đoán xem người chơi có phải là trẻ vị thành niên hay không và tiến hành xác minh lần hai bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt AI, nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ vị thành niên đăng ký tài khoản của người lớn để chơi game.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU
Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

VOV.VN - Về các quy định liên quan đến kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người dùng.

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

VOV.VN - Về các quy định liên quan đến kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người dùng.

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ
Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

VOV.VN - Nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã được cảnh sát địa phương nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động của con mình xem có ứng dụng liên lạc được mã hóa hay không, trong đó có Telegram. Nếu có sẽ phải gỡ bỏ ngay lập tức do các phần mềm này liên quan đến tội phạm mạng và viễn thông.

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

VOV.VN - Nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã được cảnh sát địa phương nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động của con mình xem có ứng dụng liên lạc được mã hóa hay không, trong đó có Telegram. Nếu có sẽ phải gỡ bỏ ngay lập tức do các phần mềm này liên quan đến tội phạm mạng và viễn thông.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học
Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.