Đêm thơ “Nguyên tiêu” ấm tình hữu nghị Việt - Nga

VOV.VN -Đêm thơ “Nguyên tiêu là điểm hẹn để mọi người được ăn món ăn tinh thần đặc sắc, nghe những bài thơ mới sáng tác của các nhà thơ cả Việt Nam và Nga.

Ngày 3/3, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga diễn ra đêm thơ “Nguyên tiêu” do Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức. Đây là hoạt động thường niên, thu hút đông đảo những nhà thơ, người yêu thơ Việt Nam và Nga, các bạn sinh viên Nga học tiếng Việt và đông đảo bà con cộng đồng cùng tham dự. 

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng 

Mở đầu chương trình, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng giới thiệu chương trình thơ “Nguyên tiêu” năm nay rất đặc biệt, bởi tròn 60 năm ngày Bác Hồ làm bài thơ này. Ông đã đọc lại bài thơ mà nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đều biết và chắc hẳn còn in sâu trong trí nhớ.

Với những người Việt Nam và Nga yêu thơ, cũng như các bạn sinh viên Nga đang học tiếng Việt ở nhiều trường ĐH của Nga, bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc ở Liên bang Nga thì đêm thơ “Nguyên tiêu” hàng năm là điểm hẹn để mọi người được ăn món ăn tinh thần đặc sắc, nghe những bài thơ mới sáng tác của các nhà thơ cả Việt Nam và Nga, hoặc những bài thơ nổi tiếng, bất hủ của nhiều nhà thơ lớn của cả hai dân tộc.

Nhà thơ Quốc Hùng, hiện đang công tác tại Nga, đã đọc bài thơ ông vừa sáng tác, nhan đề: “Cho mỗi ngày” và bài “Bạch Dương” của nhà thơ Nikolai Rubtsov, bài “Anh đã định...” của nhà thơ Rasul Gamzatov mà ông dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

Tiết mục đọc thơ của Nhà Việt Nam học Evgheni Kobelev 

Nhà Việt Nam học nổi tiếng Evghenhi Kobelev đã đọc bài thơ ông mới sáng tác, trong đó ông mô tả những cảnh sắc núi, sông, con người Việt Nam thân thiện mà ông gặp ở khắp nơi trong những lần đến Việt Nam. Và ông hẹn, sắp tới sẽ trở lại Việt Nam.

Một nhóm các bạn sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại giao Nga, trong trang phục truyền thống của Việt Nam: áo the khăn xếp đối với nam, nữ là áo tứ thân, đã tham gia đọc bài thơ “Quê hương” và trình bày bài hát “Đi cấy”. Tiết mục của các bạn gây ấn tượng đẹp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả những người có mặt trong đêm thơ. Một số nhà văn trong Hội các nhà văn Nga cũng đã đến dự và đọc thơ, chia sẻ về cảm xúc của mình sau chuyến đi đến Việt Nam, mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các nhà văn hai nước.

Khán giả chăm chú theo dõi đêm thơ

Đến tham dự chương trình, công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Lại Ngọc Đoàn bày tỏ, ông đến không phải với vai trò của một cán bộ, mà với tư cách một người yêu văn học, thơ ca Nga từ thuở nhỏ.

Giờ đây, khi đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, thì trong ông vẫn lắng đọng những vần thơ ngọt ngào, giai điệu thiết tha của những bản nhạc Nga. Ông cũng là người đã dịch nhiều bản nhạc Nga sang tiếng Việt. Tại đêm thơ “Nguyên tiêu” năm nay, ông đã đóng góp bằng cả đọc thơ và biểu diễn một bản nhạc.

Công sứ Lại Ngọc Đoàn cũng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang chuẩn bị tổ chức buổi tọa đàm giao lưu văn hóa giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác, phát triển trong lĩnh vực này mạnh hơn nữa trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018: Ít ca múa, nhiều thơ hơn thì tốt!
Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018: Ít ca múa, nhiều thơ hơn thì tốt!

VOV.VN - Khá nhiều nhà thơ đều có chung quan điểm rằng, lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018 nên tập trung vào thơ hơn là trình diễn quá nhiều tiết mục ca múa.

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018: Ít ca múa, nhiều thơ hơn thì tốt!

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018: Ít ca múa, nhiều thơ hơn thì tốt!

VOV.VN - Khá nhiều nhà thơ đều có chung quan điểm rằng, lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018 nên tập trung vào thơ hơn là trình diễn quá nhiều tiết mục ca múa.

Thơ là sự gợi mở để sống nhân ái, văn minh
Thơ là sự gợi mở để sống nhân ái, văn minh

VOV.VN - Sáng tác về các giá trị tốt đẹp của văn hóa trong tâm hồn con người, gợi mở để sống nhân ái, văn minh…cũng chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ con người.

Thơ là sự gợi mở để sống nhân ái, văn minh

Thơ là sự gợi mở để sống nhân ái, văn minh

VOV.VN - Sáng tác về các giá trị tốt đẹp của văn hóa trong tâm hồn con người, gợi mở để sống nhân ái, văn minh…cũng chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ con người.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

VOV.VN - Thơ ca phải thấm đẫm tinh thần dân tộc và mang tính nhân loại sâu sắc thì mới có sức sống và có đất sống.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

VOV.VN - Thơ ca phải thấm đẫm tinh thần dân tộc và mang tính nhân loại sâu sắc thì mới có sức sống và có đất sống.

Sôi nổi trình diễn thơ, văn nghệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Sôi nổi trình diễn thơ, văn nghệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Các hoạt động thi, trình diễn thơ, biểu diễn nghệ thuật của các câu lạc bộ thơ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 1/3 mang đến không khí sôi nổi.

Sôi nổi trình diễn thơ, văn nghệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sôi nổi trình diễn thơ, văn nghệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Các hoạt động thi, trình diễn thơ, biểu diễn nghệ thuật của các câu lạc bộ thơ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 1/3 mang đến không khí sôi nổi.

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” đã khai mạc sáng 2/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” đã khai mạc sáng 2/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sôi động không gian “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo”
Sôi động không gian “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo”

VOV.VN - Tọa đàm “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo” được xem là một trong những điểm nhấn thú vị trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra tại TPHCM.

Sôi động không gian “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo”

Sôi động không gian “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo”

VOV.VN - Tọa đàm “Sài Gòn - Thơ trẻ sáng tạo” được xem là một trong những điểm nhấn thú vị trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra tại TPHCM.