Gần 1/3 người lao động Mỹ thu nhập dưới 15 USD/giờ

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới của Oxfam, gần 1/3 tổng số lao động tại Mỹ kiếm được dưới 15 USD/giờ, và lao động nữ, lao động người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha kiếm được mức lương thấp hơn nam giới da trắng.

Báo do tổ chức Oxfam vừa công bố, cho thấy 31,9% lực lượng lao động tại Mỹ có mức lương dưới 15 USD/giờ, với sự chênh lệch về chủng tộc, giới tính, địa lý rộng rãi và tương quan chặt chẽ với các chính sách cấp bang. Trên toàn quốc, báo cáo cho thấy 40% phụ nữ đi làm kiếm được dưới 15 USD/giờ, so với 25% nam giới trong lực lượng lao động.

Sự chênh lệch về chủng tộc và sắc tộc cũng gây ấn tượng tương tự. Cụ thể, 26% lao động da trắng thu nhập dưới 15 USD/giờ, so với 46% lao động gốc Tây Ban Nha và 47% lao động gốc Phi. Hơn một nửa phụ nữ da màu đang làm những công việc kiếm được dưới 15 USD/giờ.

Sự khác biệt về địa lý phần lớn được xác định bởi luật lao động cấp bang, vì những nơi đã ban hành luật lương tối thiểu cao luôn có tỷ lệ người lao động thu nhập dưới mức 15 USD/giờ thấp nhất. Thủ đô Washington, D.C., khu vực duy nhất có mức lương tối thiểu hiện ở mức 15 USD/giờ, dẫn đầu trong tất cả các hạng mục, với 9% lực lượng lao động có thu nhập dưới 15 USD, bao gồm 13% lao động gốc Phi và 15% lao động gốc Tây Ban Nha.

Hai bang Washington và California lọt vào tốp 3 trong tất cả tiêu chí. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, mức lương tối thiểu của Washington hiện là 13,69 USD và của California là 13 USD/giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu phải tiêm phòng Covid-19 từ đầu năm 2022
Gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu phải tiêm phòng Covid-19 từ đầu năm 2022

VOV.VN - Người lao động Mỹ sẽ bắt buộc phải tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, những người chưa tiêm phòng sẽ phải có xác nhận xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần mỗi tuần hoặc phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Nhân viên nào xét nghiệm dương tính sẽ buộc phải rời khỏi nơi làm việc.

Gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu phải tiêm phòng Covid-19 từ đầu năm 2022

Gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu phải tiêm phòng Covid-19 từ đầu năm 2022

VOV.VN - Người lao động Mỹ sẽ bắt buộc phải tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, những người chưa tiêm phòng sẽ phải có xác nhận xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần mỗi tuần hoặc phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Nhân viên nào xét nghiệm dương tính sẽ buộc phải rời khỏi nơi làm việc.