Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Mặc dù những ý định của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng nhưng các quan chức Ukraine gần đây lo ngại về tình hình Bán đảo Crimea khi trong 2 tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này.

Theo đánh giá của chỉ huy cấp cao quân đội Ukraine, trong khi quân đội Nga chưa tăng cường lực lượng đến mức có thể thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine thì số lượng quân đội của nước này đã đạt tới mức chiến đấu tối đa và dường như đang trong giai đoạn cuối của việc sẵn sàng hành động quân sự nếu có lệnh từ điện Kremlin.

Vấn đề khiến các quan chức Ukraine đặc biệt lo ngại là tình hình Bán đảo Crimea. Hai tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này, trong đó có lực lượng bộ binh và lực lượng nhảy dù. Theo đánh giá trên, các lực lượng này đã được đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Ukraine lo ngại, cùng với những động thái gần đây khi Nga tăng cường lực lượng gần 2 khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở Ukraine, việc triển khai lực lượng trên đồng nghĩa với việc Mocsow có thể sớm chuẩn bị đầy đủ để hành động quân sự dọc 1.300 km biên giới phía nam và phía đông của Ukraine.

Một quan chức Ukraine đánh giá, ý định cuối cùng của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng, đồng quan điểm với các quan chức Mỹ, những người cho rằng Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành một cuộc tấn công hay không. Nga có khoảng gần 130.000 binh lính gần biên giới với Ukraine, các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay. Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công và Tổng thống Putin, trong khi cho rằng Mỹ đang cố gắng kéo Nga vào chiến tranh thì cũng để ngỏ cánh cửa cho những nỗ lực ngoại giao tương lai.

Quan chức cấp cao Ukraine nhận định, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng đều bắt đầu bằng hành động ở cấp độ địa phương và nếu thành công thì có thể khiến Nga mở rộng khu vực xung đột.

"Bây giờ, họ đang làm mọi thứ có thể để khiến chúng tôi và phương Tây hoảng sợ", quan chức này cho hay.

Các quan chức Ukraine hiện đang theo dõi các động thái của 6 tàu đổ bộ Nga có thể triển khai xe tăng và hàng nghìn binh lính thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic tới tập trận ở Địa Trung Hải nhằm đối phó trước những diễn biến ở Biển Đen.

"Đây là một nhóm tấn công khổng lồ. Chúng tôi không có đủ khả năng trên biển để phản ứng trước nỗ lực triển khai lực lượng này của Nga", Ihor Kabanenko, cựu đô đốc thuộc Hải quân Ukraine cho hay.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng, ngoài Crimea, có lẽ chỉ vài tuần nữa, Nga sẽ tăng cường lực lượng ở biên giới phía bắc, phía đông và phía nam của Ukraine để sẵn sàng hành động. Cho đến nay, những lực lượng này, mặc dù tập trung với số lượng lớn nhưng vẫn thiếu các cơ sở hạ tầng và hậu cần cần thiết phục vụ chiến đấu.

Trong những tuần tới, Nga sẽ tiến hành một số cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng, Michael Kofman, Giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA - một tổ chức nghiên cứu tại Arlington, Virginia đánh giá.

Một chiến dịch quân sự sẽ diễn biến như thế nào vào thời điểm này là chủ đề được tranh luận gay gắt. Hồi cuối tháng 1, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng Nga đã triển khai đủ lực lượng để tấn công Ukraine và nhận định, xung đột có thể mở rộng tới thủ đô Kiev. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ukraine, Nga chưa thể tấn công trong thời gian hơn 1 tuần bởi vẫn thiếu đạn dược, thực phẩm và nhiên liệu cũng như chưa có đủ lực lượng dự bị.

Trong nhiều tuần, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky đã nỗ lực hạ thấp mức độ nghiêm trọng mối đe dọa từ Nga mặc dù hiện nay mối lo ngại của nhà lãnh đạo này đang gia tăng.

"Đây sẽ không phải là một cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Đây sẽ là cuộc chiến ở châu Âu, một cuộc chiến toàn diện", Tổng thống Zelensky bình luận khi nói về kịch bản những nỗ lực ngoại giao thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo các nước sẽ thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng
Lãnh đạo các nước sẽ thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến thăm Ukraine ngày 14/2 và sau đó một ngày sẽ tới thăm Moscow để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lãnh đạo các nước sẽ thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng

Lãnh đạo các nước sẽ thăm Nga và Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến thăm Ukraine ngày 14/2 và sau đó một ngày sẽ tới thăm Moscow để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine
Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng vai trò hoà giải căng thẳng Nga-Ukraine
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng vai trò hoà giải căng thẳng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Ukraine, đề xuất đóng vai trò hòa giải giúp xoa dịu căng thẳng giữa Ukraine với Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng vai trò hoà giải căng thẳng Nga-Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng vai trò hoà giải căng thẳng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Ukraine, đề xuất đóng vai trò hòa giải giúp xoa dịu căng thẳng giữa Ukraine với Nga.