Khai mạc lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam 2014

VOV.VN - “Tuyệt vời Nhật Bản” là chủ đề Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam vừa được khai mạc sáng nay (15/11), tại Công viên 23/9 (TP.HCM).

Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam 2014 do Liên minh hữu nghị Nhật – Việt tổ chức. Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Năm nay, lễ hội có sự sự tham gia của 40 doanh nghiệp đến từ xứ sở hoa anh đào và 10 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, kinh doanh trong các lĩnh vực: giáo dục, du lịch, ẩm thực và kinh doanh hàng hóa.

 

Cắt băng khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam

Trong hai ngày 15-16/11, cùng với những hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người Nhật như Cosplay, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống và giao lưu văn hóa… lễ hội còn giới thiệu đến khách tham quan những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp Nhật.

 

Tiết mục múa khai mạc Lễ hội

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Fukuda Hiroshi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Hồ Xuân Sơn.

Ông Hồ Xuân Sơn cho rằng, lễ hội lần này không chỉ góp phần gắn kết hai nước về văn hóa mà còn đẩy mạnh hợp tác giáo dục và thương mại: “Lễ hội sẽ là một hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo thêm sự tin cậy giữa Việt Nam và Nhật Bản, để từ đó tạo những động lực mới để không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có lễ hội cầu Long Biên vào tháng 12/2014
Sẽ có lễ hội cầu Long Biên vào tháng 12/2014

VOV.VN - Lễ hội cầu Long Biên trước đó đã 2 lần được tổ chức vào các năm 2009 và 2010 được đánh giá là thành công

Sẽ có lễ hội cầu Long Biên vào tháng 12/2014

Sẽ có lễ hội cầu Long Biên vào tháng 12/2014

VOV.VN - Lễ hội cầu Long Biên trước đó đã 2 lần được tổ chức vào các năm 2009 và 2010 được đánh giá là thành công

Rộn ràng Lễ hội Halloween phong cách Mỹ Latinh
Rộn ràng Lễ hội Halloween phong cách Mỹ Latinh

VOV.VN - Tại các quốc gia châu Mỹ Latinh, Halloween là lễ hội truyền thống kéo dài 3 ngày (31/10-2/11) mang phong cách rất đặc trưng.

Rộn ràng Lễ hội Halloween phong cách Mỹ Latinh

Rộn ràng Lễ hội Halloween phong cách Mỹ Latinh

VOV.VN - Tại các quốc gia châu Mỹ Latinh, Halloween là lễ hội truyền thống kéo dài 3 ngày (31/10-2/11) mang phong cách rất đặc trưng.

Đêm Halloween- lễ hội hóa trang của trẻ nhỏ
Đêm Halloween- lễ hội hóa trang của trẻ nhỏ

VOV.VN -Trong khi các học sinh lớn sáng tạo bằng những hình ảnh hóa trang “kinh dị” thì lứa tuổi nhỏ hơn hóa thân vào những nhân vật… không quá đáng sợ!

Đêm Halloween- lễ hội hóa trang của trẻ nhỏ

Đêm Halloween- lễ hội hóa trang của trẻ nhỏ

VOV.VN -Trong khi các học sinh lớn sáng tạo bằng những hình ảnh hóa trang “kinh dị” thì lứa tuổi nhỏ hơn hóa thân vào những nhân vật… không quá đáng sợ!

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền tại Campuchia
Tưng bừng Lễ hội đua thuyền tại Campuchia

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap được coi là lễ hội hàng năm lớn nhất ở quốc gia Đông Nam Á này, thu hút khoảng 1 triệu người tham gia.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền tại Campuchia

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền tại Campuchia

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền trên sông Tonle Sap được coi là lễ hội hàng năm lớn nhất ở quốc gia Đông Nam Á này, thu hút khoảng 1 triệu người tham gia.

Đề nghị Lễ hội Kéo co lâu đời nhất vùng Kinh Bắc thành Di sản
Đề nghị Lễ hội Kéo co lâu đời nhất vùng Kinh Bắc thành Di sản

Lễ hội Kéo co làng Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất của vùng Kinh Bắc. 

Đề nghị Lễ hội Kéo co lâu đời nhất vùng Kinh Bắc thành Di sản

Đề nghị Lễ hội Kéo co lâu đời nhất vùng Kinh Bắc thành Di sản

Lễ hội Kéo co làng Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất của vùng Kinh Bắc.