Khai mạc ngày di sản "Khám phá văn minh sông Hồng"

(VOV) - Lễ khai mạc Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng” diễn ra tối 21/11 tại Hà Nội.

Tối 21/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và các Bộ, Ngành có liên quan tổ chức Lễ khai mạc Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề "Khám phá văn minh sông Hồng".

Đây cũng là hoạt động Hướng tới năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013. Nguyên phó Thủ tướng Nguyễn Khánh – Chủ tịch danh dự Hội Di sản Việt Nam đã tới dự và cắt băng khai mạc chương trình.

Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước, nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đặc sắc của khu vực Đồng bằng sông Hồng, tạo cơ hội để các tỉnh, thành phố quảng bá tiềm năng văn hoá, du lịch của địa phương và tăng cường liên kết, phát triển du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, khẳng định thế mạnh và tiềm năng của du lịch Việt Nam, đặc biệt là văn hóa, di sản vốn được xem là tài nguyên du lịch có giá trị để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói: “Đến với Ngày Di sản năm nay, công chúng sẽ được thưởng thức và khám phá “Văn minh sông Hồng – Từ Đông Sơn đến Đại Việt” với hàng trăm cổ vật, hiện vật gốc của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam; các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ, cùng tranh thơ Vũ Di của bảo tàng Mỹ thuật; Các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống; Bộ sưu tầm diều sáo – nét đặc sắc văn hoá của vùng Đồng Bằng sông Hồng nổi tiếng trong cả nước…”

Trong khuôn khổ Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, rất nhiều các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với những di sản văn hoá đặc sắc. Trong đó, triển lãm “Văn minh sông Hồng từ Đông Sơn đến Đại Việt” là điểm nhấn.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu một cách tổng quan những nét đặc trưng của văn minh sông Hồng, tập trung giới thiệu các thành tựu văn hóa vật chất và tinh thần, đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển đột biến của ngành luyện kim thông qua các hiện vật: Trống đồng, sưu tập công cụ lao động, vũ khí, đồ trang sức, nhạc khí cùng các tài liệu khoa học phụ như: Bản đồ các di tích văn hóa Đông Sơn lưu vực sông Hồng, ảnh Đền Cổ Loa, bản vẽ hoa văn trống đồng thể hiện đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Đông Sơn như: ăn, mặc, ở, đi lại, lễ hội…

Triển lãm giới thiệu các dòng tranh tiêu biểu, chọn lọc từ các dòng tranh hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: tranh Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng và tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc). Bên cạnh đó là hội thảo “Phát huy di sản văn hóa dân gian – thực trạng và nhu cầu phát triển” và Lễ mừng thọ cựu chiến binh tham gia “Trận Điện Phủ trên không năm 1972”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức công nhận Hội Gióng là di sản văn hoá phi vật thể
Chính thức công nhận Hội Gióng là di sản văn hoá phi vật thể

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản thứ 3 của thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh  trong năm 2010

Chính thức công nhận Hội Gióng là di sản văn hoá phi vật thể

Chính thức công nhận Hội Gióng là di sản văn hoá phi vật thể

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản thứ 3 của thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh  trong năm 2010

Trình UNESCO Lễ hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại
Trình UNESCO Lễ hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Huyền thoại Thánh Gióng (một trong 4 vị thánh “Tứ bất tử” của Việt Nam) đã được tái hiện qua lễ hội dân gian nhiều màu sắc và cứ đến ngày 9/4 âm lịch hàng năm, hội đền Gióng đã trở thành điểm đến của hàng vạn du khách thập phương  

Trình UNESCO Lễ hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Trình UNESCO Lễ hội Gióng là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Huyền thoại Thánh Gióng (một trong 4 vị thánh “Tứ bất tử” của Việt Nam) đã được tái hiện qua lễ hội dân gian nhiều màu sắc và cứ đến ngày 9/4 âm lịch hàng năm, hội đền Gióng đã trở thành điểm đến của hàng vạn du khách thập phương  

Toạ đàm quy hoạch và bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội
Toạ đàm quy hoạch và bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội

Làm thế nào để quy hoạch mà vẫn giữ được nét đẹp di sản của Thủ đô Hà Nội là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

Toạ đàm quy hoạch và bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội

Toạ đàm quy hoạch và bảo tồn di sản văn hoá ở Hà Nội

Làm thế nào để quy hoạch mà vẫn giữ được nét đẹp di sản của Thủ đô Hà Nội là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.