Không cứ quy y Tam Bảo mới là Phật tử

VOV.VN -“Những người nào yêu quý trọng đức Phật, thấy giáo lý đạo Phật hay quá thì đi theo. Như vậy là đệ tử của Phật rồi.”

Trước thông tin về việc chùa Triều Khúc ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thu mỗi người dân đăng ký làm lễ quy y Tam Bảo tại chùa là 1,6 triệu đồng, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về nội dung này.

PV: Thưa hòa thượng, trong Phật giáo có bắt buộc người dân phải quy y cửa phật?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Cái đó là tùy tâm. Những người theo đạo phật thì quy y là tùy tâm.

PV: Vậy chùa nào cũng có thể quy y cho các Phật tử, thưa Hòa thượng?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Chùa nào cũng làm được quy y cho các phật tử nếu người dân có nhu cầu.

PV: Trong đạo Phật có quy định đóng tiền để người dân làm lễ quy y Tam bảo không, thưa Hòa thượng?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Cái đó là tùy tâm. Chủ yếu quy y là để người dân hiểu được đạo Phật như thế nào, biết được đạo Phật, biết được giáo lý đạo Phật, biết được về sự tích của Phật…Phải nghe theo lời răn, dạy của Phật là đã là đệ tử của Phật thì đã là người công dân tốt, sống lương thiện thì cũng cần phải theo những lời răn của Phật, cố gắng ăn chay, niệm phật, làm nhiều điều thiện giúp đỡ người khác. Cốt là để như vậy.

PV: Vậy quy y chính là để con người sống hướng thiện hơn?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Đúng như vậy, cốt là làm được như thế.

PV: Khi người dân đăng ký thì số tiền đóng góp là tùy tâm đúng không, thưa Hòa thượng?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Số tiền đóng làm lễ quy y là tùy tâm của từng người. Điều đó không ở đâu bắt buộc, quy định là phải đóng bao nhiêu.

PV: Vậy thưa Hòa thượng, khi nhà chùa bắt buộc đóng 1 số tiền cố định, điều đó liệu có đúng với giáo lý nhà Phật không?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Như vậy không đúng giáo lý nhà Phật đâu. Chủ yếu cốt để người dân hiểu đạo, đi theo đạo là tốt rồi. Quy y là hướng con người tới tâm Phật. Để người dân đi theo đạo Phật.

Kể cả không đóng góp gì cũng không sao. Mọi người tùy tâm một cách rất vô tư, không phải đóng gì hết thì vẫn tốt. Mong muốn cho mọi người quy y Phật là như vậy!

Chùa Triều Khúc.

PV: Nếu biết thông tin chùa Triều Khúc thu 1,6 triệu/người cho lễ quy y Tam bảo như vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có những biện pháp như nào, thưa Hòa thượng?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết được chuyện đó. Nếu biết sẽ cảnh báo và nhắc nhở không được làm như vậy.

Đó là điều không nên làm đối với một ngôi chùa hay một vị sư nào đó. Như thế là không được

Giáo hội chỉ nhắc nhở vì trong Phật giáo không có chế tài xử phạt. Chỉ nhắc nhở khiển trách để các vị tu hành không nên như thế. Mình là người tu hành, đệ tử xuất gia của Phật đang mong muốn người dân đi theo đạo Phật được tốt lên mà lại thực tế đi thu phí người dân với số tiền 1,6 triệu/người là quá cao.

PV: Để được gọi là Phật tử thì khi quy y rồi mới được gọi là Phật tử hay chưa quy y vẫn được gọi là Phật tử?

Hòa thượng Thích Gia Quang: Cái đó cũng đang tranh luận. Có người quy y gọi là Phật tử, có người yêu mến đạo Phật cũng có thể gọi là Phật tử. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì có tổ chức quy y như này đâu.

Ngay như các nước khác theo Phật giáo rất là nhiều thì người ta cũng chỉ ước lượng số lượng bao nhiêu % thôi chứ không nói rõ số lượng người cụ thể. Cũng cần phải xem xét lại nhưng không nhất quyết phải quy y mới là Phật tử. Miễn là người có cái tâm theo Phật đã là Phật tử rồi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Hòa Thượng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùa Triều Khúc “làm giá” cho lễ quy y Tam bảo
Chùa Triều Khúc “làm giá” cho lễ quy y Tam bảo

VOV.VN -Chùa Triều Khúc “nói không” với việc tùy tâm đóng góp và như vậy đang đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. 

Chùa Triều Khúc “làm giá” cho lễ quy y Tam bảo

Chùa Triều Khúc “làm giá” cho lễ quy y Tam bảo

VOV.VN -Chùa Triều Khúc “nói không” với việc tùy tâm đóng góp và như vậy đang đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. 

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét
Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

VOV.VN - Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh do nCoV đang diễn ra nên lượng người đi lễ chùa rằm tháng Giêng ở Hà Nội giảm hẳn so với mọi năm.

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

VOV.VN - Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh do nCoV đang diễn ra nên lượng người đi lễ chùa rằm tháng Giêng ở Hà Nội giảm hẳn so với mọi năm.