Kiên quyết loại bỏ yếu tố ngoại lai ra khỏi di tích Việt

VOV.VN - Ở Trung Quốc, sư tử đá là linh vật để canh mộ nhưng không hiểu sao nhiều người Việt Nam thiếu hiểu biết lại vẫn sử dụng như một biểu tượng may mắn.

Trả lời phỏng vấn VOV online, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiến hành thanh tra, kiểm kê di tích trên toàn bộ địa bàn. Đặc biệt, Sở sẽ kiên quyết loại bỏ những hiện vật như đèn lồng, sư tử đá kiểu Trung Quốc… những hiện vật có yếu tố ngoại lai ra khỏi các di tích. 

Tuần qua, trong một cuộc hội thảo về di sản, sư tử đá ngoại lai đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng được các đại biểu quan tâm thảo luận. Bộ VHTT&DL cũng nêu quyết tâm loại bỏ những hiện vật có yếu tố ngoại lai trong đó có sư tử đá kiểu Trung Quốc ra khỏi di tích ở Việt Nam.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện khảo cổ học: Ở Trung Quốc, sư tử đá là linh vật để canh mộ. Đặc điểm chung của sư tử đá canh mộ của Trung Quốc mang hình thức dữ dằn, gân guốc với dáng vẻ đe dọa. Khi được du nhập “sao y bản chính” vào Việt Nam thì không hiểu sao lại được “nghễu nghện” ở lối ra vào các đình, chùa, công sở và một số nhà dân với suy nghĩ cặp sư tử đá này sẽ giúp phát tài phát lộc.


Cách đây 4 tháng, VOV online đã có loạt bài viết về hiện trạng sư tử đá kiểu Trung Quốc được sử dụng rộng rãi, tràn lan tại các đình, chùa và công sở Việt Nam. Phóng viên VOV online cũng đã có cuộc phỏng vấn các chuyên gia văn hoá lịch sử cùng đại diện các cơ quan chức năng như Quốc hội cũng như Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam và được các cơ quan này cho biết sẽ tiến hành tìm hiểu và có các biện pháp ngăn chặn hiện trạng này.

Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã khẳng định với phóng viên VOV online rằng: Ủy ban sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra và khuyến nghị những cơ sở, đơn vị thờ tự hay chùa chiền… mà có những con sư tử đá ấy thì nên bỏ, thay vào đó là những linh vật Việt Nam.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết về phía Phật giáo sẽ có ý kiến với các bộ, ban, ngành chức năng và Ban Phật giáo các tỉnh để ngăn chặn hiện tượng này.

Hi vọng rằng với sự vào cuộc nhanh chóng, kiên quyết và đồng bộ của các bộ, ban, ngành cùng với ý thức của người dân được nâng cao thì những hình ảnh mà phóng viên VOV online ghi được trong toàn quốc sau đây trong một thời gian ngắn sẽ không còn bóng dáng những con sư tử đá kiểu Trung Quốc "án ngữ" trước nơi thờ tự của tổ tiên người Việt cũng như tại các công ty, công sở hay nhà riêng nữa./.

Sư tử đá ở chùa Trung Kính Thượng, Hà Nội


Sư tử đá canh mộ kiểu Trung Quốc kiểu dáng dữ dằn không phù hợp với khung cảnh chùa chiền Việt Nam vốn thanh tịnh, hiền hoà.



Phần lớn sư tử đá ở các nơi thờ tự Việt là do các tín chủ phát tâm công đức. Hình ảnh chụp tại làng đá Non nước, Đà Nẵng, nơi sản xuất hàng loạt những con sư tử đá kiểu Trung Quốc.


Những người công đức thường là những người giàu và có chức có quyền nên Ban quản lý di tích và các vị sư rất khó lòng từ chối. Ảnh chụp tại chùa Vân Hồ, Hà Nội 

Sư tử đá kiểu Trung Quốc dễ dàng có mặt tại các di tích lịch sử văn hoá nơi đã được kiểm kê nghiêm ngặt và theo Luật Di sản nghiêm cấm thay đổi, thêm bớt mọi vật dụng thờ tự.


Sư tử đá có kích thước "khổng lồ" ở chùa Linh Ứng, Đà Nẵng

...nhe nanh trước cửa một công ty ở Hà Nội

...dữ tợn trước cửa một khách sạn hạng sang ở Đà Nẵng

...án ngữ trong sân một chi nhánh ngân hàng nhà nước ở Đà Nẵng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sư tử đá ngoại lai "án ngữ" nhiều đền, chùa Việt Nam
Sư tử đá ngoại lai "án ngữ" nhiều đền, chùa Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ ở Chùa Một Cột, nhiều đền, chùa ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này.

Sư tử đá ngoại lai "án ngữ" nhiều đền, chùa Việt Nam

Sư tử đá ngoại lai "án ngữ" nhiều đền, chùa Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ ở Chùa Một Cột, nhiều đền, chùa ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này.

Cần hiểu đúng giá trị sử dụng của sư tử đá ngoại lai
Cần hiểu đúng giá trị sử dụng của sư tử đá ngoại lai

VOV.VN - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết về phía Phật giáo sẽ có ý kiến với các ban chức năng Phật giáo các tỉnh về hiện tượng này

Cần hiểu đúng giá trị sử dụng của sư tử đá ngoại lai

Cần hiểu đúng giá trị sử dụng của sư tử đá ngoại lai

VOV.VN - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết về phía Phật giáo sẽ có ý kiến với các ban chức năng Phật giáo các tỉnh về hiện tượng này

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"
Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

VOV.VN - Căn nguyên của hiện tượng sư tử đá nhan nhản thực ra nằm ở “vùng tối” của sự thiếu hiểu biết về văn hoá của những người cung tiến.

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

VOV.VN - Căn nguyên của hiện tượng sư tử đá nhan nhản thực ra nằm ở “vùng tối” của sự thiếu hiểu biết về văn hoá của những người cung tiến.

"Loạn" sư tử đá ở đền chùa, doanh nghiệp
"Loạn" sư tử đá ở đền chùa, doanh nghiệp

VOV.VN - Nhiều đền, chùa, doanh nghiệp, khách sạn...ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này.

"Loạn" sư tử đá ở đền chùa, doanh nghiệp

"Loạn" sư tử đá ở đền chùa, doanh nghiệp

VOV.VN - Nhiều đền, chùa, doanh nghiệp, khách sạn...ở khắp cả nước đều có sự có mặt của những con sư tử đá này.

Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích
Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích

VOV.VN - Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích của tổ tiên bởi đó là vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc - PGS.TS Trần Lâm Biền nêu ý kiến.

Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích

Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích

VOV.VN - Không được đưa sư tử đá ngoại lai vào di tích của tổ tiên bởi đó là vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc - PGS.TS Trần Lâm Biền nêu ý kiến.