Lễ Hội Vịnh Xuân Đài - điểm nhấn du lịch ngày Tết

VOV.VN - Từ tối mùng 4 - 6 Tết Kỷ Hợi, tại thị xã Sông Cầu diễn ra lễ hội Vịnh Xuân Đài thứ III – năm 2019. 

Tối mùng 4 Tết, Lễ Hội Vịnh Xuân Đài lần thứ III, tỉnh Phú Yên, được khai mạc với các tiết mục: đánh trống hội, biễu diễn lân sư rồng, hò Bả Trạo…trong niềm mong chờ của người dân và du khách

 Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Lễ hội đã tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Duyên dáng Xuân Đài thị xã Sông Cầu lần thứ III - Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham gia của 18 người đẹp xứ dừa Sông Cầu.

Cuộc thi Duyên dáng Xuân Đài thu hút 18 người đẹp tham gia 

Ông Mai Thanh Hồng, Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cho biết: "Lễ hội Vịnh Xuân Đài lần thứ III xuân Kỷ Hợi 2019 được chúng tôi nâng cấp lên từ Lễ hội sông nước Tam Giang. Lễ hội diễn ra trong hai ngày ba đêm, có những trò chơi truyền thống dân gian thể hiện văn hoá, bản sắc vùng miền, đặc biệt là cư dân vùng biển".

Sáng mùng 5 Tết, hàng ngàn người dân có mặt tại lễ hội để xem và cổ vũ cho các hội thi dân gian và thể thao trên sông nước. Với người dân Sông Cầu, Tết năm nay như vui hơn, rộn ràng hơn nhờ việc nuôi trồng thuỷ sản thuận lợi. Bà con đến với lễ hội vịnh Xuân Đài cũng đông hơn mọi năm.

Sôi nổi nhất là nội dung đua thuyền rồng truyền thống

 

Sôi nổi nhất là nội dung đua thuyền rồng truyền thống. 14 đội đua, mỗi đội 11 thành viên đã có những giờ phút đua tranh sôi nổi trên mặt nước vịnh Xuân Đài trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người xem hội.

Trong các ngày diễn ra lễ hội Vịnh Xuân Đài, còn có các hoạt động như: Thi lắc thúng chai; thi bơi thúng chai; thi bơi lội; kéo co; triển lãm ảnh nghệ thuật về vùng đất con người Sông Cầu; hội thi ẩm thực; thi trèo dừa... Tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc, làm nên giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của vùng đất Sông Cầu và trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng miền biển níu chân du khách gần xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào
Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Người dân Kon Tum tưng bừng Lễ hội chào đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019
Người dân Kon Tum tưng bừng Lễ hội chào đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Ngay sau phần Lễ diễn ra trang trọng, Chương trình nghệ thuật Chào năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019 đang diễn ra đến thời khắc giao thừa.

Người dân Kon Tum tưng bừng Lễ hội chào đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019

Người dân Kon Tum tưng bừng Lễ hội chào đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Ngay sau phần Lễ diễn ra trang trọng, Chương trình nghệ thuật Chào năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019 đang diễn ra đến thời khắc giao thừa.

Bắt đầu mùa lễ hội: Tôi tắm mình trong dòng suối nhân văn
Bắt đầu mùa lễ hội: Tôi tắm mình trong dòng suối nhân văn

VOV.VN - TS Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi tham dự những Lễ hội Xuân lúc ông mới 15-16 tuổi.

Bắt đầu mùa lễ hội: Tôi tắm mình trong dòng suối nhân văn

Bắt đầu mùa lễ hội: Tôi tắm mình trong dòng suối nhân văn

VOV.VN - TS Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi tham dự những Lễ hội Xuân lúc ông mới 15-16 tuổi.

Phan Thiết tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống
Phan Thiết tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết năm nay có hơn 250 vận động viên tham gia.

Phan Thiết tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống

Phan Thiết tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết năm nay có hơn 250 vận động viên tham gia.