Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tại Vũng Liêm

(VOV) -Liên hoan lần này, các đơn vị đã cống hiến cho khán giả hơn 110 tiết mục đờn ca các thể loại, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ...

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2012 diễn ra trong các ngày từ 15 - 21/11 tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa kết thúc thành công tốt đẹp. 23 chương trình và tiết mục biểu diễn xuất sắc đã được Ban Tổ chức trao giải A tại Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2012. Ban tổ chức đánh giá đây là cuộc tổng dượt cho liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ nhất sẽ tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu trong năm tới.  

Biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ

Liên hoan có 16/21 đơn vị tỉnh, thành khu vực phía Nam với hơn 200 nghệ nhân, tài tử tham gia. Đây là những địa phương có phong trào đờn ca tài tử mạnh. Một số tỉnh, thành có tới vài trăm câu lạc bộ, nhóm, ban đờn ca tài tử hoạt động thường xuyên như tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Long An, Bình Dương... Tại liên hoan lần này, mỗi đơn vị tham dự xây dựng một chương trình có thời lượng từ 40 - 50 phút với các tiết mục ca, hòa đờn, ca ra bộ bài bản tài tử, vọng cổ. Các đơn vị không chỉ thi diễn mà còn tham gia biểu diễn giao lưu, phục vụ nhân dân huyện Vũng Liêm nhân sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Tất cả các đêm thi diễn đều sôi động, thân tình và ấm cúng. Hơn 2.500 ghế được thường xuyên kín chỗ. Liên hoan  là dịp để các nghệ sỹ, nghệ nhân giao lưu trao đổi kinh nghiệm  nghệ thuật đờn ca tài tử. Từ các cuộc giao lưu, học hỏi này, mỗi tài tử ca, đờn đều có thêm cảm tình với vùng đất con người của quê hương Vũng Liêm anh hùng và giàu truyền thống văn hóa, văn nghệ.

Tài tử Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương bày tỏ cảm nhận: “Đợt này tổ chức như vậy tôi thấy rất là hay vì được công diễn trước sự chứng kiến của đông đảo của quần chúng. Như thế giúp bộ môn đờn ca tài tử  được lan truyền rộng rãi hơn. Quần chúng xem sẽ có cảm nhận và hy vọng tới đây bộ môn của chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Thu Hồng cũng mong rằng ở Bộ luôn luôn có được những cuộc liên hoan như thế này để các tỉnh, câu lạc bộ gặp gỡ với nhau trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm để về làm cho tốt ở tỉnh nhà, cũng để nuôi phong trào cho mạnh mẽ hơn".

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, tại Liên hoan lần này, các đơn vị đã cống hiến cho khán giả hơn 110 tiết mục đờn ca các thể loại, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi công lao những người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước cũng như công cuộc đổi mới hôm nay. Tại Lễ bế mạc diễn ra vào tối 21/11, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A cho các chương trình xuất sắc của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. 2 giải B được trao cho các chương trình của Trung tâm Văn hóa Thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, còn có 19 giải A, 21 giải B được trao cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc khác.

Ông Ngô Hoàng Quân – Phó Cục Trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đánh giá liên hoan lần này đã thành công tốt đẹp từ khâu đầu tư chuẩn bị của các đoàn đến chất lượng các tiết mục và không khí hưởng ứng của người dân địa phương. Điều này thêm một lần khẳng định giá trị của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử đã trở thành đặc trưng quan trong trong đời sống tinh thần của người dân Nam bộ. Đây cũng là cơ sở và đợt tổng duyệt quyết định để tiến tới tổ chức kỳ Liên hoan đờn ca tài tử cấp toàn quốc vào năm tới.

Theo đánh giá của BGK, đây là một trong những hoạt động rất sôi động và là nét văn hóa đặc sắc, đặc trưng cho các tình Nam bộ, thể hiện một trình độ nghệ thuật nhất định của các CLB, các trung tâm đờn ca tài tử. Cũng có rất nhiều yếu tố mới, trong đó, đặc biệt là ca ngợi quê hương đất nước đã được thể hiện rất công phu, rất bài bản. Lưu truyền và bảo tồn được nét văn hóa này đấy là việc rất tốt, nâng vùng ảnh hưởng của nó rất rộng trong đời sống đồng bào Nam bộ. Bộ VHTTvà DL đã có quyết định sang năm sẽ chính thức tổ chức liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc".- Ông Quân nói.

Đến thời điểm này, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ toàn quốc lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ
Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan chính thức khai mạc vào lúc 19h30 tối 26/9 tại Sóc Trăng.  

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan chính thức khai mạc vào lúc 19h30 tối 26/9 tại Sóc Trăng.  

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn ra tại Vĩnh Long
Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn ra tại Vĩnh Long

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Liên hoan tài tử Nam Bộ được tổ chức thu hút 16 câu lạc bộ Đờn ca tài tử của các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn ra tại Vĩnh Long

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn ra tại Vĩnh Long

(VOV) - Đây là lần đầu tiên Liên hoan tài tử Nam Bộ được tổ chức thu hút 16 câu lạc bộ Đờn ca tài tử của các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.