Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim&Chang, Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chiều tối 7/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Luật sư điều hành, Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang (Hàn Quốc) Chung Kye Sung - Công ty luật duy nhất của Hàn Quốc được xếp hạng trong Top 100 Công ty luật lớn nhất thế giới, tư vấn pháp luật cho nhiều doanh nghiệp lớn Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và rất tích cực hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nước ta. 

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Quốc hội hai nước cũng đang có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động với việc Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2023 và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vừa có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Công ty Luật Kim & Chang đã hỗ trợ, tư vấn cho rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua. Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, xúc tiến đầu tư trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc; có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, với những cố vấn từng là quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện là đối tác FDI lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các Công ty hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Công ty Luật Kim & Chang. 

Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang Chung Kye Sung trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội kể từ sau chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc năm 2021. 

Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang nhận định, nền kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc có sự bổ trợ lẫn nhau và có nhiều cơ hội cùng phát triển. Hàn Quốc đã trải qua quá trình gần 60 năm xây dựng, phát triển nền kinh tế, gặp rất nhiều khó khăn trở ngại và đã tìm ra hướng khắc phục. Đây cũng là những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo để tránh những khó khăn tương tự trong quá trình phát triển của mình.

Tổng Giám đốc Chung Kye Sung cho biết, Công ty Luật Kim & Chang  không chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác hoặc đầu tư vào Hàn Quốc, cũng như doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp nhận công nghệ của Hàn Quốc. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Công ty cũng có thể tham gia hỗ trợ, tư vấn cho các cơ quan của Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sự tin cậy chính trị rất cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ đồng ý với quan điểm hai nền kinh tế có tính chất bổ sung, hỗ trợ cho nhau rất lớn và không cạnh tranh trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước có thể phấn đấu tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương theo hướng bền vững và cân bằng hơn.

Trong điều kiện tình hình thế giới đang biến động nhanh, khó lường như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác để tạo lập duy trì chuỗi cung ứng, nhất là sản phẩm mang tính chất chiến lược. Nhắc lại trong chuyến thăm tới Hàn Quốc năm 2021, một số nhà đầu tư Hàn Quốc nhận định Việt Nam có thể là cứ điểm về công nghệ bán dẫn - lĩnh vực mà thế giới đang cần và Việt Nam cũng rất cần, Chủ tịch Quốc hội mong Công ty Luật Kim & Chang nghiên cứu, kết nối hợp tác nhằm tạo ra hệ sinh thái liên quan đến sản phẩm hết sức chiến lược này.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với với quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước chuyển giao công nghệ, học tập mô hình quản trị, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm chủ lực của Hàn Quốc tại Việt Nam; mong muốn Công ty Luật Kim & Chang hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp hai bên hợp tác về lao động nông nghiệp và thời vụ. 

Vừa qua, Hàn Quốc dự kiến dành cho Việt Nam 16 tỷ USD vốn vay ODA, nhưng thủ tục tiếp cận rất nghặt nghèo. Đề cập vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công ty Luật Kim & Chang nghiên cứu, đóng góp ý kiến với Chính phủ, Quốc hội Hàn Quốc nhằm hài hoà hoá các điều kiện tạo thuận lợi cho Việt Nam tiếp cận nguồn vốn này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Công ty Luật Kim & Chang hỗ trợ các cơ quan của Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là trong một số lĩnh vực mới như: chuyển đổi số, chủ quyền số, an toàn an ninh thông tin mạng, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi xanh... Liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của OECD, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến cuối tháng 4, cơ quan của Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức toạ đàm, hội thảo về lĩnh vực này và tại Kỳ họp cuối năm, Quốc hội Việt Nam sẽ có quyết sách về sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để có hiệu lực ngay vào đầu năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực
Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội tiếp tục rà soát kỹ để đề xuất sửa đổi hoặc thay thế các luật hiện hành phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển văn hoá bao gồm cả thể chế và nguồn lực

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội tiếp tục rà soát kỹ để đề xuất sửa đổi hoặc thay thế các luật hiện hành phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, sáng nay (26/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Cùng làm việc có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, sáng nay (26/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Cùng làm việc có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”

VOV.VN - Tối 25/3, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng tổ chức với UBND tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”

VOV.VN - Tối 25/3, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng tổ chức với UBND tỉnh Bình Thuận.