Miễn phí dịch vụ tại hồ Văn cho các ông đồ Hà Nội

"Ông Đồ" đang hoạt động tự phát trên vỉa hè Văn Miếu nếu chuyển vào trong khu vực hồ Văn sẽ được miễn phí hoàn toàn

Ngày 28-1, trao đổi với phóng viên Hànộimới, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, toàn bộ "ông Đồ" đang hoạt động tự phát trên vỉa hè Văn Miếu nếu chuyển vào phố "ông Đồ" theo quy hoạch trong khu vực hồ Văn sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Mức thu dự kiến là 1,5 triệu đồng/gian hàng trong phố "ông Đồ" ở hồ Văn để chi phí cho điện nước, công tác an ninh, trật tự cũng sẽ được xóa bỏ.

Phố ông đồ được chuyển vào khu vực hồ Văn. (Ảnh: Hà Nội mới)

Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động để các "ông Đồ" và người dân hiểu hoạt động xin, cho chữ vào dịp đầu Xuân là một nét đẹp văn hóa nên cần được tổ chức trong không gian văn hóa, việc phố "ông Đồ" hoạt động sôi nổi trên vỉa hè đường Văn Miếu trong những năm gần đây ít nhiều đã gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn giao thông; ảnh hưởng tới khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt (khu vực I) của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Về thông tin các "ông Đồ" phải nộp 5 triệu đồng/gian hàng trong khu vực hồ Văn, ông Trương Minh Tiến khẳng định, số tiền này do các "ông Đồ" đầu tư để làm gian hàng chứ không phải là số tiền các cơ quan chức năng bán cho các "ông Đồ" như phản ánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tủi phận những ông đồ "lén lút" cho chữ trên vỉa hè
Tủi phận những ông đồ "lén lút" cho chữ trên vỉa hè

VOV.VN - Họ đã “tự phát” tái hiện lại một nét văn hóa, làm sống dậy một biểu tượng thẩm mỹ của dân tộc từ ngàn đời và giờ thì phải nộp tiền ngồi ki-ốt nếu còn muốn cho chữ mà không bị cưỡng chế.

Tủi phận những ông đồ "lén lút" cho chữ trên vỉa hè

Tủi phận những ông đồ "lén lút" cho chữ trên vỉa hè

VOV.VN - Họ đã “tự phát” tái hiện lại một nét văn hóa, làm sống dậy một biểu tượng thẩm mỹ của dân tộc từ ngàn đời và giờ thì phải nộp tiền ngồi ki-ốt nếu còn muốn cho chữ mà không bị cưỡng chế.

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè
Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

VOV.VN - Nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm trước quy định mới của Sở VHTT&DL Hà Nội cấm hoạt động của ông đồ trên vỉa hè.

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

VOV.VN - Nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm trước quy định mới của Sở VHTT&DL Hà Nội cấm hoạt động của ông đồ trên vỉa hè.

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?
"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

VOV.VN - Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội cho rằng đưa “Phố ông đồ” vào khu vực hồ Văn, Văn Miếu, hứa hẹn sẽ đảm bảo mỹ quan đô thị, đưa hoạt động cho và xin chữ ý nghĩa hơn.

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

VOV.VN - Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội cho rằng đưa “Phố ông đồ” vào khu vực hồ Văn, Văn Miếu, hứa hẹn sẽ đảm bảo mỹ quan đô thị, đưa hoạt động cho và xin chữ ý nghĩa hơn.

“Phố ông đồ” đìu hiu trong khuôn viên Hồ Văn
“Phố ông đồ” đìu hiu trong khuôn viên Hồ Văn

VOV.VN - Các ông đồ cho chữ ở vỉa hè đã bị cấm và phải đăng ký hoạt động tại khu vực Hồ Văn, thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

“Phố ông đồ” đìu hiu trong khuôn viên Hồ Văn

“Phố ông đồ” đìu hiu trong khuôn viên Hồ Văn

VOV.VN - Các ông đồ cho chữ ở vỉa hè đã bị cấm và phải đăng ký hoạt động tại khu vực Hồ Văn, thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám.