Náo nức hội đua thuyền truyền thống ở xứ biển Phan Thiết

VOV.VN -Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mùng 2 Tết năm nay có 9 đội thuyền tham gia.

Chiều nay (17/2, mùng 2 Tết), hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã về xem hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của người dân miền biển Phan Thiết trong mỗi dịp đầu xuân.

Trời nắng đẹp, nước triều dâng cao trong chiều nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội đua thuyền. Hàng ngàn người xứ biển Phan Thiết và du khách thập phương tập trung về hai bên bờ sông Cà Ty cổ vũ náo nhiệt.

Lễ hội đua thuyền mùng 2 Tết là hoạt động vui xuân có từ lâu đời ở xứ biển Phan Thiết, Bình Thuận.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mùng 2 Tết năm nay có 9 đội thuyền tham gia, gồm: Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Bình Hưng, Phú Trinh, Đức Long, Lạc Đạo, Đức Nghĩa và Đức Thắng. Hơn 250 tay chèo xuất sắc được lựa chọn tranh tài là ngư dân chuyên đi biển ở địa phương. 9 con thuyền tham gia thi đấu ở hai cự ly 500 mét và 1.700 mét. Mỗi lần đua, trên mỗi thuyền có 25 tay chèo, đòi hỏi tinh thần đồng đội rất cao để vững chèo, hợp sức vượt lên phía trước.

Năm nào cũng vậy, lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu mong năm mới “thuận buồm xuôi gió” mang về những chuyến biển bội thu, tạo sân chơi bổ ích cho ngư dân các làng biển, đồng thời mang đến cho người dân địa phương món ăn tinh thần trong mỗi dịp đầu xuân mới. 

Ông Trương Văn Phước, ngư dân phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết đi xem đua thuyền nói: Hằng năm, hội đua thuyền mùng 2 Tết gắn bó với nhân dân ở đây. Người dân ai cũng náo nức. Lúc nào cũng coi, coi từ lúc tập dượt cho đến khi đua. Bà con ai cũng phấn khởi, từ vùng thôn quê người ta cũng xuống coi hội đua thuyền này.”

Trước sự cổ vũ náo nhiệt của người đân, các đội đua đã tranh tài đầy kịch tính trên sông Cà Ty. Năm nay, đội thuyền phường Đức Long xuất sắc giành giải nhất ở cả hai cự ly 500 mét và 1.700 mét./.

Các đội tranh tài quyết liệt trên sông Cà Ty, Phan Thiết 
Rất đông người dân đứng hai bên bờ sông và trên 3 chiếc cầu bắc qua sông Cà Ty xem đua thuyền 
Đội thuyền phường Đức Long (áo trắng) về nhất ở cả hai cự ly 500m và 1.700m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV tại Điện Biên
Tưng bừng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 1/1, tại Bến cảng Cơ Khí, Điện Biên đã diễn ra khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV và Ngày hội VH-TT các dân tộc thị xã Mường Lay.

Tưng bừng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV tại Điện Biên

Tưng bừng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 1/1, tại Bến cảng Cơ Khí, Điện Biên đã diễn ra khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ IV và Ngày hội VH-TT các dân tộc thị xã Mường Lay.

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -  Từ sáng sớm (2/9), hàng vạn người đổ về thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cổ vũ ngày hội đua thuyền truyền thống.

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -  Từ sáng sớm (2/9), hàng vạn người đổ về thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cổ vũ ngày hội đua thuyền truyền thống.