Những kỷ lục Guinness kỳ lạ nhất trong năm

VOV.VN - Những Kỷ lục Guinness Thế giới dưới đây là những kỷ lục đặc biệt nhất trong năm qua, có những kỷ lục ấn tượng nhất và kỳ lạ nhất.

Bertie, một chú rùa báo Nam Phi đã tìm đường vào sách kỷ lục khi di chuyển với tốc độ 0,28m/giây. Đây là tốc độ lớn nhất từng được ghi nhận bởi một chú rùa, phá vỡ kỷ lục trước đó đã được xác lập từ năm 1977. 
Một nữ họa sĩ có tên Ann Atkin, 78 tuổi, sống ở hạt Devon, Anh, đã xác lập kỷ lục khi có tới 2.042 tượng thần lùn giữ của đặt trong khu vườn rộng 16.187m2. Bà Ann bắt đầu mở cửa khu vườn của mình cho mọi người đến thăm vào năm 1979. 
Ông John Evans 70 tuổi là người không có đối thủ trong việc xác lập các kỷ lục Guinness thế giới khi từng thử sức 33 lần ở các hạng mục cân bằng vật nặng trên đầu. Bản thân ông John Evans đã liên tục tự lập rồi tự phá kỷ lục của mình.
Purin, chú chó săn thỏ 9 tuổi ở Chiba, Nhật Bản đã phá vỡ kỷ lục do chính mình từng lập nên khi mới đây chú đã lập kỷ lục mới về số lần bắt trúng bóng bằng hai chân trước trong vòng một phút
Ông cụ làm vườn Peter Glazebrook 69 tuổi đến từ thị trấn Newark, hạt Nottinghamshire, Anh, hiện đang nắm giữ kỷ lục với củ cà rốt nặng nhất thế giới - 9,1kg.
Hai người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền dọc sông Amazon ở những đoạn có thể di chuyển được bằng thuyền - anh Anton Wright (trái - người Anh) và Mark de Rond (phải - người Hà Lan) - đã mất 32 ngày chèo thuyền qua chặng hành trình dài 3.342km. Đây là chuyến hành trình đầy nguy hiểm với điều kiện tự nhiên rất khó khăn.
Ông Peter Glazebrook - một thợ làm vườn nghiệp dư người Anh - lại một lần nữa được xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness khi trồng được cây súp lơ nặng nhất thế giới có thể đủ cho một gia đình 4 người ăn trong 1 tháng. Cây súp lơ của ông nặng tới 27,48kg với chiếc lá dài nhất lên tới 1,8m.
Người thợ nhổ lông gà có tên Vincent Pilkington đến từ Ireland hiện vẫn đang tiếp tục giữ kỷ lục mà mình đã lập được cách đây 35 năm. Năm 1980, Vincent đã nhổ lông một con gà tây chỉ trong 90 giây. 
Bà Doris Long đến từ đảo Hayling của Anh là người đu dây lớn tuổi nhất thế giới khi bà bắt đầu tìm đến với môn thể thao đòi hỏi thể lực và sự dẻo dai này ở tuổi 85 và kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mình bằng việc đu dây tụt xuống từ tháp Spinnaker cao 94m ở thành phố Portsmouth. 
Anh Sun Mingming (33 tuổi) và vợ anh - Xu Yan (29 tuổi) đến từ Trung Quốc là cặp vợ chồng có tổng chiều cao “khủng” nhất thế giới. Anh Sun cao 2m36 và chị Xu cao 1m87.
Ông Bob Wade 72 tuổi đến từ bang Texas, Mỹ đã tạo ra bức tượng hình đôi ủng cao bồi lớn nhất thế giới. Đôi ủng này cao tới 10,74m.
Chú bò sừng dài Big Red 907 sống ở bang Texas, Mỹ trong điền trang El Coyote là chú bò nhà có cặp sừng dài nhất thế giới. Sừng của chú dài tới 292,1cm.
Anh Jeison Orlando Rodriguez Hernandez, 20 tuổi, đến từ Venezuela là người có đôi chân lớn nhất thế giới. Bàn chân bên phải của anh dài 40,1cm và bàn chân bên trái dài 39,6cm.
Chú thỏ Angora hai tuổi - Franchesca - đến từ bang California, Mỹ lập kỷ lục là chú thỏ có lông dài nhất, lên tới 36,5cm.
Anh Andre Ortolf, 21 tuổi, sống ở thành phố Augsburg, Đức xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới với 3 kỷ lục gồm: người chạy 100m nhanh nhất bằng guốc (16,27 giây), người chạy 100m nhanh nhất bằng ủng đi tuyết (17,65 giây) và người thổi một hạt đậu đi xa nhất (7,51m).
Chiếc xe bán bánh mì kẹp xúc xích lớn nhất thế giới nằm ở bang Missouri, Mỹ, với kích thước lên tới 2,81m chiều rộng, 7,06m chiều dài, và 3,72m chiều cao.
Anh Vijay Kumar, 27 tuổi sống ở thành phố Bangalore, Ấn Độ là người có nhiều răng nhất thế giới với tổng cộng 37 chiếc răng trong miệng.
Ông Acharya Makunuri Srinivasa, 56 tuổi, sống ở quận Nizamabad, Ấn Độ, xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness vì tạo ra chiếc bút bi dài nhất thế giới - 5,5m và nặng 37,23kg.
Anh Takahiro Ikeda, 21 tuổi đến từ Tokyo, Nhật Bản, nắm giữ kỷ lục là người có thể xoay vòng với xe đạp BMX nhiều nhất trong vòng một phút với tốc độ 83 lần xoay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ronaldo lập hàng loạt “kỷ lục khủng” sau trận đại thắng Espanyol
Ronaldo lập hàng loạt “kỷ lục khủng” sau trận đại thắng Espanyol

VOV.VN - Ronaldo ghi 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Real thắng Espanyol với tỉ số 6-0, qua đó lập hàng loạt kỷ lục khủng.

Ronaldo lập hàng loạt “kỷ lục khủng” sau trận đại thắng Espanyol

Ronaldo lập hàng loạt “kỷ lục khủng” sau trận đại thắng Espanyol

VOV.VN - Ronaldo ghi 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp Real thắng Espanyol với tỉ số 6-0, qua đó lập hàng loạt kỷ lục khủng.

Ronaldo có cơ hội thiết lập “kỷ lục khủng” ở Champions League
Ronaldo có cơ hội thiết lập “kỷ lục khủng” ở Champions League

VOV.VN - Sút tung lưới Shakhtar Donetsk ở trận đấu diễn ra sáng sớm mai (16/9), Ronaldo sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất Champions League.

Ronaldo có cơ hội thiết lập “kỷ lục khủng” ở Champions League

Ronaldo có cơ hội thiết lập “kỷ lục khủng” ở Champions League

VOV.VN - Sút tung lưới Shakhtar Donetsk ở trận đấu diễn ra sáng sớm mai (16/9), Ronaldo sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất Champions League.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục vì Nhân dân tệ
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục vì Nhân dân tệ

VOV.VN -Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục sau khi nước này bán gần 94 tỷ USD trong tháng 8 để hỗ trợ Nhân dân tệ.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục vì Nhân dân tệ

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục vì Nhân dân tệ

VOV.VN -Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục sau khi nước này bán gần 94 tỷ USD trong tháng 8 để hỗ trợ Nhân dân tệ.

Tiền đạo Lê Văn Thắng phá kỷ lục của Công Vinh
Tiền đạo Lê Văn Thắng phá kỷ lục của Công Vinh

VOV.VN - Tiền đạo Văn Thắng của Cần Thơ đã vượt qua kỷ lục của Công Vinh để trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở V-League.

Tiền đạo Lê Văn Thắng phá kỷ lục của Công Vinh

Tiền đạo Lê Văn Thắng phá kỷ lục của Công Vinh

VOV.VN - Tiền đạo Văn Thắng của Cần Thơ đã vượt qua kỷ lục của Công Vinh để trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở V-League.

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich
Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

VOV.VN- 63.000 người tị nạn đổ về thành phố Munich, Đức trong 2 tuần qua gây "xáo trộn" cuộc sống, buộc nước này phải đóng cửa biên giới với Áo.

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

Thế giới 24h: Làn sóng nhập cư kỷ lục “xáo trộn” thành phố Munich

VOV.VN- 63.000 người tị nạn đổ về thành phố Munich, Đức trong 2 tuần qua gây "xáo trộn" cuộc sống, buộc nước này phải đóng cửa biên giới với Áo.