Sri Lanka tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hôm qua (1/4) ban hành một thông báo bất thường tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo quốc Ấn Độ Dương này.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bất ổn lan rộng trên toàn quốc, nhằm đảm bảo an ninh, bảo vệ trật tự công cộng và duy trì các ngành dịch vụ thiết yếu với cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Sri Lanka cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm của cảnh sát ở tỉnh Tây kéo dài 6 giờ trong ngày 2/4.

Tình hình an ninh tại Sri Lanka đang có những diễn biến xấu trong tuần qua. Biểu tình bùng phát do người dân cho rằng chính phủ tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại của đất nước. Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa. Ít nhất 10 người đã bị thương trong cuộc biểu tình này.

Kinh tế Sri Lanka bắt đầu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện năm 2020. Ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế đất nước gần như bị sụp đổ vì đại dịch khiến dự trữ ngoại hối của Sri Lanka cạn kiệt. Nước này không còn tiền mặt để nhập khẩu lương thực, nhiên liệu, than. Sri Lanka đã phải đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc cung cấp các gói cứu trợ để khắc phục tình trạng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka, điểm nóng địa chính trị mới ở Nam Á?
Sri Lanka, điểm nóng địa chính trị mới ở Nam Á?

VOV.VN - Sri Lanka là một trong những quốc gia “mắt xích” quan trọng trong sáng kiến Vành đai-Con đường của Trung Quốc. Và dư luận nước này đã từng tranh cãi rất nhiều về việc “có hay không” việc chính phủ Sri Lanka cho Trung Quốc thuê một cảng biển lớn trong 198 năm.

Sri Lanka, điểm nóng địa chính trị mới ở Nam Á?

Sri Lanka, điểm nóng địa chính trị mới ở Nam Á?

VOV.VN - Sri Lanka là một trong những quốc gia “mắt xích” quan trọng trong sáng kiến Vành đai-Con đường của Trung Quốc. Và dư luận nước này đã từng tranh cãi rất nhiều về việc “có hay không” việc chính phủ Sri Lanka cho Trung Quốc thuê một cảng biển lớn trong 198 năm.

Ấn Độ, Sri Lanka xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD
Ấn Độ, Sri Lanka xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD

VOV.VN - Ấn Độ và Sri Lanka ngày 15/1 đã xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay có tổng trị giá 1,5 tỷ USD để giúp Sri Lanka để mua thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu khẩn cấp nhằm khắc phục khủng hoảng kinh tế.

Ấn Độ, Sri Lanka xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD

Ấn Độ, Sri Lanka xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD

VOV.VN - Ấn Độ và Sri Lanka ngày 15/1 đã xem xét tiến độ gia hạn các khoản vay có tổng trị giá 1,5 tỷ USD để giúp Sri Lanka để mua thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu khẩn cấp nhằm khắc phục khủng hoảng kinh tế.

Sri Lanka chuẩn bị mở lại trường học với số lượng dưới 100 học sinh
Sri Lanka chuẩn bị mở lại trường học với số lượng dưới 100 học sinh

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Sri Lanka G.L Peiris cho biết, nước này cân nhắc mở cửa lại các trường học có dưới 100 học sinh trong tháng 7 này với các biện pháp khuyến nghị của cơ quan y tế.

Sri Lanka chuẩn bị mở lại trường học với số lượng dưới 100 học sinh

Sri Lanka chuẩn bị mở lại trường học với số lượng dưới 100 học sinh

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Sri Lanka G.L Peiris cho biết, nước này cân nhắc mở cửa lại các trường học có dưới 100 học sinh trong tháng 7 này với các biện pháp khuyến nghị của cơ quan y tế.

Ngành khách sạn Sri Lanka bên bờ vực sụp đổ
Ngành khách sạn Sri Lanka bên bờ vực sụp đổ

VOV.VN - Các khách sạn tại Sri Lanka đang cầu cứu chính phủ và ngân hàng trung ương các gói cứu trợ, vì lĩnh vực này đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và bên bờ vực sụp đổ.

Ngành khách sạn Sri Lanka bên bờ vực sụp đổ

Ngành khách sạn Sri Lanka bên bờ vực sụp đổ

VOV.VN - Các khách sạn tại Sri Lanka đang cầu cứu chính phủ và ngân hàng trung ương các gói cứu trợ, vì lĩnh vực này đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và bên bờ vực sụp đổ.