Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á

VOV.VN - Ngày 15/6, tại Praha, Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại Sứ quán Việt Nam tại Séc đã phối hợp với Phòng thương Mại Séc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp  hai nước tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư thương mại cũng như tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước

Tới dự và phát biểu có Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng, đại diện Bộ Công Thương Séc, Ủy ban thương mại Quốc tế Séc và Phòng thương mại Séc cùng hàng chục đại diện doanh nghiệp của Việt Nam và Cộng hòa Séc tham dự. Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng cho biết, mặc dù tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển mạnh mẽ. Hai bên vẫn duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao.

Sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa EU -Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và CH Séc đã có những bước tiến đáng kể. Theo số liệu của Cục Thống kê Cộng hòa Séc, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, xung đột ở Ukraine, tuy nhiên trong 03 năm, từ 2020 đến 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng với tốc độ 02 con số, riêng trong năm 2022, đạt khoảng 2,4 tỷ USD. Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực của Chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước trong việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. 

Chia sẻ tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc bày tỏ vui mừng khi diễn đàn này có sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp của hai nước. Ông khẳng định Việt Nam đang là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á. Ông cũng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tình hữu nghị này là cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp tích cực về chính trị và thương mại của hai nước và các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên trong thời gian qua. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Edvard Kozusnik, Thứ trưởng Bộ Công Thương CH Séc nhấn mạnh diễn đàn lần này là cơ hội rất lớn để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp tác đặc biệt sau khi Thủ tướng Séc đã có chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 4 vừa qua.        

“Chuyến thăm của Thủ tướng CH Séc tới Việt Nam vừa qua có đóng góp tuyệt vời để phát triển hoạt động kinh doanh của CH Séc tại Việt Nam và ngược lại. Chúng ta đã có mối quan hệ lâu bền và giờ là cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của các doanh nghiệp hai bên. Diễn đàn này là một bước quan trọng để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm từ nhiều doanh nghiệp lớn như Skoda Auto, hiện là một nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, cùng các đối tác Việt Nam khác. Bên cạnh đó là các câu chuyện từ những doanh nghiệp đã hoạt động tích cực tại cả hai thị trường trong hơn 20 năm. Vì vậy đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khác học hỏi kinh nghiệm và phát triển”, ông Edvard Kozusnik chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đến thăm và chúc mừng 15 năm Home Credit Việt Nam
Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đến thăm và chúc mừng 15 năm Home Credit Việt Nam

VOV.VN - Tiếp sau lần đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Séc vào ngày 22/4 vừa qua, ngày 26/5, Công ty Home Credit Việt Nam tiếp tục đón tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc ông Jan Bartosek và đoàn công tác đến thăm và làm việc. Cuộc thăm này mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty. 

Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đến thăm và chúc mừng 15 năm Home Credit Việt Nam

Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đến thăm và chúc mừng 15 năm Home Credit Việt Nam

VOV.VN - Tiếp sau lần đón tiếp Thủ tướng Cộng hòa Séc vào ngày 22/4 vừa qua, ngày 26/5, Công ty Home Credit Việt Nam tiếp tục đón tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc ông Jan Bartosek và đoàn công tác đến thăm và làm việc. Cuộc thăm này mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty. 

Thủ tướng Cộng hòa Séc  thăm chính thức Việt Nam từ 20/4
Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam từ 20/4

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/4/2023.

Thủ tướng Cộng hòa Séc  thăm chính thức Việt Nam từ 20/4

Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam từ 20/4

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/4/2023.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối 22/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối 22/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng 8 lịch sử, tối ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Praha.

Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Hòa chung không khí tưng bừng của những ngày tháng 8 lịch sử, tối ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Praha.

Khóa họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc
Khóa họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 29/6, tại Praha đã diễn ra tại khoá họp lần thứ VII - Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế.

Khóa họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc

Khóa họp lần thứ VII Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 29/6, tại Praha đã diễn ra tại khoá họp lần thứ VII - Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế.

Cộng hòa Séc kỳ vọng Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược
Cộng hòa Séc kỳ vọng Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược

VOV.VN - Dù gặp nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng 32,5% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc đạt 583 triệu USD tăng 37,3%; nhập khẩu từ Séc vào Việt Nam cũng tăng 17%.

Cộng hòa Séc kỳ vọng Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược

Cộng hòa Séc kỳ vọng Việt Nam là đối tác kinh tế chiến lược

VOV.VN - Dù gặp nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tăng 32,5% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc đạt 583 triệu USD tăng 37,3%; nhập khẩu từ Séc vào Việt Nam cũng tăng 17%.