Thành lập Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam

(VOV) - Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ góp phần quảng bá và lưu giữ những giá trị nghệ thuật của dân tộc ta.

Ngày 29/9, tại đền thờ Đức tổ Trần Hoằng Nghị Đại Vương, thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức thành lập Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức thành lập Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam theo Quyết định số 52 ngày 24/8/2012.

Theo đó, ông Trần Văn Sen đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội, đại diện các tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM Hồ chí Minh tham gia Ban chấp hành của hội.

Việc thành lập Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam nhằm góp phần quảng bá và lưu giữ những giá trị nghệ thuật độc đáo, nét văn hóa từng vùng miền của dân tộc ta cho hiện tại và tương lai.

Nhân dịp này, Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức các màn biểu diễn nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc như: Trống hội nhà Trần, Cồng chiêng Hòa Bình, biểu diễn giá hầu Đức Tổ Trần Hoằng Nghị Đại Vương, giá hầu Tứ Vị Đức Bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ Danh thắng Tràng An sẽ trình UNESCO
Hồ sơ Danh thắng Tràng An sẽ trình UNESCO

(VOV) -Chính phủ đã cho phép đệ trình UNESCO xem xét công nhận danh thắng này là Di sản thế giới

Hồ sơ Danh thắng Tràng An sẽ trình UNESCO

Hồ sơ Danh thắng Tràng An sẽ trình UNESCO

(VOV) -Chính phủ đã cho phép đệ trình UNESCO xem xét công nhận danh thắng này là Di sản thế giới

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phú Thọ cũng đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định của UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2012.

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phú Thọ cũng đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định của UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2012.

Nhiếp ảnh gia Việt Văn nhận bằng đặc biệt từ UNESCO Hy Lạp
Nhiếp ảnh gia Việt Văn nhận bằng đặc biệt từ UNESCO Hy Lạp

(VOV) -Tác phẩm của Việt Văn là một trong 20 cặp đôi ảnh tốt nhất của Cuộc thi Ảnh Quốc tế lần thứ 4.

Nhiếp ảnh gia Việt Văn nhận bằng đặc biệt từ UNESCO Hy Lạp

Nhiếp ảnh gia Việt Văn nhận bằng đặc biệt từ UNESCO Hy Lạp

(VOV) -Tác phẩm của Việt Văn là một trong 20 cặp đôi ảnh tốt nhất của Cuộc thi Ảnh Quốc tế lần thứ 4.

UNESCO xét duyệt hàng năm mỗi nước được một hồ sơ di sản
UNESCO xét duyệt hàng năm mỗi nước được một hồ sơ di sản

Việt Nam với 5 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận được xem là quốc gia có ít hồ sơ và được ưu tiên xét duyệt.

UNESCO xét duyệt hàng năm mỗi nước được một hồ sơ di sản

UNESCO xét duyệt hàng năm mỗi nước được một hồ sơ di sản

Việt Nam với 5 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận được xem là quốc gia có ít hồ sơ và được ưu tiên xét duyệt.

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan
UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

Hát Xoan sẽ được thông qua để công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới.

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

UNESCO đánh giá cao nghệ thuật hát Xoan

Hát Xoan sẽ được thông qua để công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới.

UNESCO trưng bày các đồ tạo tác phục hồi
UNESCO trưng bày các đồ tạo tác phục hồi

Triển lãm nhằm mục đích nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về bảo vệ di sản văn hóa.

UNESCO trưng bày các đồ tạo tác phục hồi

UNESCO trưng bày các đồ tạo tác phục hồi

Triển lãm nhằm mục đích nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về bảo vệ di sản văn hóa.