Thanh tra văn hóa thừa nhận khó xử lý nhạc tục, phim 18+ trên mạng

VOV.VN - Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL thừa nhận công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trong môi trường internet và môi
trường kĩ thuật số đối với hoạt động biểu diễn và lĩnh vực điện ảnh gặp
nhiều khó khăn, vướng mắc.

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2014. Trong báo cáo đã nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2014, trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công Lễ đón bằng vinh danh của UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, danh thắng Tràng An được ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới; tổ chức các kì liên hoan, hội diễn như Liên hoan Múa Quốc tế 2014, Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; tổ chức các kì triển lãm hướng về biển đảo Tổ Quốc; thực hiện hơn 48 nghìn buổi chiếu phim truyện, phim tài liệu phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa. 

Đồng thời, nhiều sự kiện văn hóa- du lịch tạo được tiếng vang cả trong nước và nước ngoài như các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014, Festival Huế 2014… Ngành du lịch đã chủ động các giải pháp quảng bá, thúc đẩy du lịch nội địa. Đối với ngành thể thao, các địa phương trong cả nước đã tập trung đào tạo lực lượng tham dự các giải thể thao quốc gia, quốc tế…

 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Phương Thúy)

Tuy nhiên, bên cạnh những việc kết quả đạt được, công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2014 còn tồn tại một số bất cập. Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập 79 đoàn thanh tra, kiểm tra hơn 200 cơ sở, đối với công tác trùng tu di tích, dịch vụ văn hóa, du lịch, chấn chỉnh việc dựng biển quảng cáo… nhưng trên địa bản cả nước vẫn xảy ra những vụ việc đáng buồn trong ứng xử với di tích như: đưa hiện vật lạ vào di tích, ứng xử với di tích một cách thô bạo, tình trạng dựng biển quảng cáo tràn lan gây mất mỹ quan vẫn chưa thể khắc phục, gây bức xúc trong dư luận.  

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thừa nhận một thực tế: "Khó khăn đối với thành phố Hà Nội là nơi có số lượng di sản lớn. Mặc dù nếu so ra thì có vẻ Hà Nội có rất nhiều tiền nhưng với hơn 5.000 di tích thì là ít, đầu tư không được nhiều. Đồng thời cũng xuất hiện một vấn đề: phân cấp quản lý là chủ trương đúng nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Một là vấn đề ngân sách, hai là vấn đề con người. Con người không đủ năng lực để quản lý".

MV nhạc tục tĩu "Phiếu bé ngoan 2" phát tán trên Youtube nhưng cơ quan quản lý chưa thể xử lý

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng cho biết: trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trong môi trường internet và môi trường kĩ thuật số đối với hoạt động biểu diễn và lĩnh vực điện ảnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể trong thời gian gần đây là trường hợp bài hát “Phiếu bé ngoan 2” với ca từ dung tục được đưa lên mạng YouTube nhưng không thể “bắt tận tay” cá nhân nào phát tán, phía cơ quan quản lý chưa xác định được “Căn hộ 69” là phim hay clip... 

Chưa đưa ra được giải pháp cụ thể cho thực tế này, ông Vũ Xuân Thành cho rằng, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, kiên quyết tăng cường xử lý, kể cả các nghệ sĩ và các nhà sản xuất phim. 

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực di sản, trùng tu di tích, ông Thành kiến nghị cần phải có quy định về cưỡng chế, tuyệt đối không được đưa hiện vật lạ, hiện vật cung tiến vào di tích. Công tác trùng tu di tích cũng nảy sinh bất cập khi dự án nào Sở làm chủ đầu tư thì làm tốt hơn, còn phân cấp cho huyện quản lý lại xảy ra nhiều trục trặc về quy trình.

 

Đình Tam Canh nổi tiếng ở Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dùng quốc xẻng để trùng tu đã khiến dự luận phản ứng mạnh mẽ. - Ảnh: Hà Phương.

"Ban quản lý dự án tôn tạo trùng tu di tích ở Nam Định là một hiện tượng. Khi có Ban quản lý di tích (trước đây trực thuộc Sở) gần như vai trò của Sở trong công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn, đó là chưa nói đến chuyện tài chính cũng vậy. Tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với Cục Di sản và Vụ Kế hoạch tài chính để kiểm tra công tác trùng tu, tôn tạo tại khu vực đền Trần. Những vấn đề khúc mắc trong quản lý giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với địa phương sẽ được chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ. Bộ sẽ làm tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh" - ông Vũ Xuân Thành nêu rõ.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ưu tiên việc tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý di sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập
Quản lý di sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản còn tồn tại nhiều bất cập.

Quản lý di sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập

Quản lý di sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản còn tồn tại nhiều bất cập.

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới
Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

VOV.VN - Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, danh hiệu Di sản đối với quần thể này vừa là vinh dự nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn.

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

Quần thể Tràng An: Trách nhiệm lớn đằng sau danh hiệu Di sản Thế giới

VOV.VN - Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, danh hiệu Di sản đối với quần thể này vừa là vinh dự nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn.

Đưa di sản đến gần cuộc sống người dân
Đưa di sản đến gần cuộc sống người dân

VOV.VN - Hội An và Huế được coi là 2 mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo tồn, gìn giữ di sản, gắn với cuộc sống người dân.

Đưa di sản đến gần cuộc sống người dân

Đưa di sản đến gần cuộc sống người dân

VOV.VN - Hội An và Huế được coi là 2 mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo tồn, gìn giữ di sản, gắn với cuộc sống người dân.

Cây đa 800 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam
Cây đa 800 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

Cây đa nhiều năm tuổi trên núi Trà Sơn đã chính thức trở thành Cây Di sản Việt Nam.

Cây đa 800 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

Cây đa 800 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

Cây đa nhiều năm tuổi trên núi Trà Sơn đã chính thức trở thành Cây Di sản Việt Nam.

Hát ca khúc tục tĩu, Yanbi - Mr T chỉ bị phạt tiền
Hát ca khúc tục tĩu, Yanbi - Mr T chỉ bị phạt tiền

VOV.VN - Chiều 26/6, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã ra 3 công văn, xử phạt Yanbi, Mr T và T-Akayc vì hát ca khúc tục tĩu “Phiếu bé ngoan”.

Hát ca khúc tục tĩu, Yanbi - Mr T chỉ bị phạt tiền

Hát ca khúc tục tĩu, Yanbi - Mr T chỉ bị phạt tiền

VOV.VN - Chiều 26/6, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã ra 3 công văn, xử phạt Yanbi, Mr T và T-Akayc vì hát ca khúc tục tĩu “Phiếu bé ngoan”.

Nhóm hát ca khúc tục tĩu “thách thức” Thanh tra văn hóa
Nhóm hát ca khúc tục tĩu “thách thức” Thanh tra văn hóa

VOV.VN - Dù đã bị Thanh tra Bộ VH-TT&DL xử phạt hành chính nhưng nhóm hát ca khúc tục tĩu “Phiếu bé ngoan 2” vẫn tiếp tục tung ra MV như để thách thức cơ quan quản lý.

Nhóm hát ca khúc tục tĩu “thách thức” Thanh tra văn hóa

Nhóm hát ca khúc tục tĩu “thách thức” Thanh tra văn hóa

VOV.VN - Dù đã bị Thanh tra Bộ VH-TT&DL xử phạt hành chính nhưng nhóm hát ca khúc tục tĩu “Phiếu bé ngoan 2” vẫn tiếp tục tung ra MV như để thách thức cơ quan quản lý.

“Bó tay” trước nhạc tục tĩu, phim 18+ trên Youtube?
“Bó tay” trước nhạc tục tĩu, phim 18+ trên Youtube?

VOV.VN - Các cơ quan quản lý khó có thể xử phạt các sản phẩm văn hóa đăng tải trên mạng nước ngoài do thiếu các chế tài, luật định.

“Bó tay” trước nhạc tục tĩu, phim 18+ trên Youtube?

“Bó tay” trước nhạc tục tĩu, phim 18+ trên Youtube?

VOV.VN - Các cơ quan quản lý khó có thể xử phạt các sản phẩm văn hóa đăng tải trên mạng nước ngoài do thiếu các chế tài, luật định.

 Nhạc tục tĩu, phim 18+ phát tán trên mạng: Khó ngăn chặn?
Nhạc tục tĩu, phim 18+ phát tán trên mạng: Khó ngăn chặn?

VOV.VN - “Internet đầy vàng nhưng cũng không hiếm rác. Thật khó để ngăn chặn hay định hướng việc truy cập của mỗi người”

 Nhạc tục tĩu, phim 18+ phát tán trên mạng: Khó ngăn chặn?

Nhạc tục tĩu, phim 18+ phát tán trên mạng: Khó ngăn chặn?

VOV.VN - “Internet đầy vàng nhưng cũng không hiếm rác. Thật khó để ngăn chặn hay định hướng việc truy cập của mỗi người”

Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản Thế giới
Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản Thế giới

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vào lúc 15 giờ 57 phút (giờ Việt Nam), ngày 23/6, tại thủ đô Doha, Ca-ta, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An vào Danh mục Di sản Thế giới

Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản Thế giới

Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản Thế giới

VOV.VN - Theo tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vào lúc 15 giờ 57 phút (giờ Việt Nam), ngày 23/6, tại thủ đô Doha, Ca-ta, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An vào Danh mục Di sản Thế giới