Trai gái tranh tài, đọ sức trong "Hội vật làng Sình"

VOV.VN - Sáng ngày 9/2 (tức 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), làng Sình tưng bừng khai hội vật võ đầu xuân.

Ngay từ sáng sớm, trên khắp các con đường làng Sình, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia trẩy hội. Các trò chơi giải trí, trò chơi dân gian, các gian hàng lưu niệm như: tranh làng Sình, hoa sen giấy... được các con em trong làng bày bán.

Hội vật thường được mở đầu bằng nghi lễ vái tạ Thành Hoàng của các bô lão tại đình làng, có ý nghĩa nhắc nhở con cháu nhớ đến ơn đức tổ tiên. Ở đây còn có tục lệ thả đèn thăng thiên lên trời, như một biểu tượng văn hoá của làng Sình báo hiệu hội vật diễn ra.

Bô lão trong làng gióng tiếng trống thúc giục mời gọi thanh niên lên sới vật

Ông Nguyễn Văn Huệ, Hội đồng tộc trưởng làng Sình cho biết: “Lễ hội vật của làng là truyền thống đã hàng trăm năm nay rồi. Mục đích của lễ hội là cầu cho quốc thái dân an, mùa màng làm ăn thắng lợi”.

Sau tiếng trống khai hội, các đô vật biểu diễn những thế vật đẹp truyền thống, rồi đến là các đô vật lứa tuổi thiếu niên, thanh niên cùng tham gia tranh tài. Các đô vật lên sới đấu không nhất thiết phải là người địa phương, mà bất kỳ người dân hoặc du khách nào cũng có thể lên sới đấu vật.

Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Trưởng Ban tổ chức Hội vật làng Sình cho biết: “Năm nào cũng vậy, sới vật làng Sình diễn ra hào hứng sôi nổi suốt cả ngày thu hút gần 10.000 người dân và du khách tham gia”.

Hội vật với tinh thần thượng võ vui xuân không đặt nặng thắng thua, cấm chơi xấu và ra những đòn hiểm... Đến nay, vật võ làng Sình đã trở thành một môn thể thao truyền thống. Người dân làng Sình dù có làm ăn sinh sống ở đâu, những ngày vui Tết đón xuân họ cũng quay về làng để tham gia hội vật./.

Một số hình ảnh trong Hội vật làng Sình đầu Xuân Giáp Ngọ:

Hàng trăm tay vật các lứa tuổi thiếu niên và thanh niên đến từ các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) và tỉnh Quảng Trị tham gia hội vật

Các đô vật đã có nhiều pha ra đòn ngoạn mục, hấp dẫn




Hai đô vật đang giằng co tìm thế

Các đô vật muốn thắng cuộc thì phải làm cho đối phương "lấm lưng trắng bụng"

Tình thế quyết liệt trong một trận chung kết

Một đô vật vô địch lứa tuổi thanh niên
Không chỉ có các đô vật nam, nhiều cô gái cũng tham gia hội vật...
...và có những trận đấu gay cấn, hấp dẫn không kém gì các đô vật nam
Hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương đã về xem sới vật làng Sình đầu xuân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức hàng năm tại Hạ Long
Lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức hàng năm tại Hạ Long

Năm 2014, lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 tới đây tại Công viên Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức hàng năm tại Hạ Long

Lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức hàng năm tại Hạ Long

Năm 2014, lễ hội hoa Anh đào sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 tới đây tại Công viên Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày
Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, mỗi ngày có tới hàng vạn du khách thập phương hành hương về với danh thắng Tây Thiên.

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, mỗi ngày có tới hàng vạn du khách thập phương hành hương về với danh thắng Tây Thiên.

Trai làng Triều Khúc mặc váy, múa “con đĩ đánh bồng”
Trai làng Triều Khúc mặc váy, múa “con đĩ đánh bồng”

VOV.VN - Màn múa “con đĩ đánh bồng” là tâm điểm của hội làng Triều Khúc thu hút đông đảo người dân trong làng và du khách thập phương.

Trai làng Triều Khúc mặc váy, múa “con đĩ đánh bồng”

Trai làng Triều Khúc mặc váy, múa “con đĩ đánh bồng”

VOV.VN - Màn múa “con đĩ đánh bồng” là tâm điểm của hội làng Triều Khúc thu hút đông đảo người dân trong làng và du khách thập phương.

Ninh Bình đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội xuân 2014
Ninh Bình đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội xuân 2014

VOV.VN -Xác định mùa lễ hội đầu xuân là mùa du lịch cao điểm trong năm, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền.

Ninh Bình đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội xuân 2014

Ninh Bình đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội xuân 2014

VOV.VN -Xác định mùa lễ hội đầu xuân là mùa du lịch cao điểm trong năm, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền.

Sức sống tiềm tàng của sân khấu cải lương Nam bộ
Sức sống tiềm tàng của sân khấu cải lương Nam bộ

VOV.VN - Sức sống của văn hóa Việt và nghệ thuật cải lương luôn tiềm tàng trong dòng chảy của cuộc sống.

Sức sống tiềm tàng của sân khấu cải lương Nam bộ

Sức sống tiềm tàng của sân khấu cải lương Nam bộ

VOV.VN - Sức sống của văn hóa Việt và nghệ thuật cải lương luôn tiềm tàng trong dòng chảy của cuộc sống.

Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản
Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản

Lễ hội đền Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản

Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản

Lễ hội đền Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hôm nay chính thức khai hội xuân Yên Tử
Hôm nay chính thức khai hội xuân Yên Tử

VOV.VN -Hôm nay 9/2,  ngày 10 tháng Giêng, Lễ hội xuân Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. 

Hôm nay chính thức khai hội xuân Yên Tử

Hôm nay chính thức khai hội xuân Yên Tử

VOV.VN -Hôm nay 9/2,  ngày 10 tháng Giêng, Lễ hội xuân Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội.