Trình diễn trang phục, lễ hội Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục, lễ hội dân tộc Khmer Nam Bộ đã chính thức khai mạc vào sáng 27/11.

Sáng 27/11, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục, lễ hội dân tộc Khmer Nam Bộ. Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI – năm 2014.

Tiết mục ca múa
Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục, lễ hội dân tộc Khmer Nam Bộ lần này, có hơn 700 diễn viên, nhạc công, kỹ thuật của 12 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Hội diễn tranh tài ở các nội dung: ca, múa, biểu diễn tuồng tích, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn trang phục gia đình, trang phục sinh hoạt cộng đồng và trang phục lễ hội của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đây là dịp để cộng đồng dân tộc Khmer Nam Bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật quần chúng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng nghệ thuật của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer ở các địa phương. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer trong sự phát triển chung của văn hóa dân tộc.

Nhạc sĩ Sơn Hà – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang - Thành viên BTC Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VI cho biết: “Hội diễn lần này đem lại những hiệu quả thiết thực, vừa đáp ứng được yêu cầu vui chơi, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, đồng thời bảo tồn và phát triển cái vốn quí của văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Khmer”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ sẽ có nhiều nét mới
Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ sẽ có nhiều nét mới

VOV.VN - Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được diễn ra nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ.

Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ sẽ có nhiều nét mới

Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ sẽ có nhiều nét mới

VOV.VN - Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được diễn ra nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ.

Công bố thiết kế bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ
Công bố thiết kế bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Nữ kiến trúc sư Anh gốc Iraq Zaha Hadid đã công bố bản thiết kế của Viện Sleuk Rith trong đó có bảo tàng trưng bày về tội ác của Khmer Đỏ. 

Công bố thiết kế bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Công bố thiết kế bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Nữ kiến trúc sư Anh gốc Iraq Zaha Hadid đã công bố bản thiết kế của Viện Sleuk Rith trong đó có bảo tàng trưng bày về tội ác của Khmer Đỏ. 

Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ
Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Những lần vào làm giám khảo thi hát dân ca khu vực phía Nam, tôi được bổ sung thêm kiến thức về các thể loại văn hóa văn nghệ dân gian miền Tây.

Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ

Về miền Tây, nghe hát dân ca Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Những lần vào làm giám khảo thi hát dân ca khu vực phía Nam, tôi được bổ sung thêm kiến thức về các thể loại văn hóa văn nghệ dân gian miền Tây.

Lâm Phen - Người nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống Khmer Nam bộ
Lâm Phen - Người nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống Khmer Nam bộ

VOV.VN -Ông Lâm Phen chế tác nhạc cụ và mặt nạ, mão là đạo cụ cần thiết trong nghệ thuật múa dân tộc, sân khấu truyền thống Khmer Nam bộ.

Lâm Phen - Người nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống Khmer Nam bộ

Lâm Phen - Người nỗ lực bảo tồn nghệ thuật truyền thống Khmer Nam bộ

VOV.VN -Ông Lâm Phen chế tác nhạc cụ và mặt nạ, mão là đạo cụ cần thiết trong nghệ thuật múa dân tộc, sân khấu truyền thống Khmer Nam bộ.

Hàng ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa Khmer Trà Vinh
Hàng ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa Khmer Trà Vinh

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng mở cửa trở lại đã có hơn 10.000 lượt khách.

Hàng ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa Khmer Trà Vinh

Hàng ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa Khmer Trà Vinh

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng mở cửa trở lại đã có hơn 10.000 lượt khách.