Truyền hình thực tế 2013: Nhiều, nhàm, nhạt!

VOV.VN - Hàng
loạt gameshow mới được “nhập khẩu” vào Việt Nam tạo nên một
bức tranh đa dạng và phức tạp trong năm 2013.

Năm 2013 có thể nói là năm “được mùa” của truyền hình thực tế khi hàng loạt những chương trình nổi tiếng nước ngoài “đổ bộ” vào Việt Nam. Có thể kể đến hàng loạt cái tên như “Giọng hát Việt nhí”, “Gương mặt thân quen”, “Tôi là người chiến thắng”, “Tôi dám hát”, “Người giấu mặt”, “Một bước để chiến thắng”, “Vua đầu bếp”... được mua bản quyền và thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Đa dạng và... phức tạp

Không thể phủ nhận, truyền hình thực tế đã có một năm thành công về số lượng khi mang đến cho khán giả thêm nhiều lựa chọn. Các show truyền hình “nhập khẩu” ngày càng đa dạng về thể loại và cách thức.

Từ những chương trình thi hát thuần túy như “Giọng hát Việt nhí”, “Tôi là người chiến thắng”, đến những chương trình thi hát kết hợp với trò chơi như “Tôi dám hát”, “Đố ai dám hát”, chuyên biệt về nấu ăn như “Vua đầu bếp”, thiên về vận động như “Cuộc đua kỳ thú” hay thậm chí là truyền hình thực tế chân thực như “Người giấu mặt”... Các chương trình này đều mua bản quyền từ những chương trình nổi tiếng nước ngoài nên thuận lợi nhận được sự ủng hộ của khán giả từ ban đầu.

Thử thách tìm nón tại "Cuộc đua kỳ thú" 2013(ảnh: BHD)

Tuy nhiên, hầu hết các chương trình này đều không thực sự nổi bật và ấn tượng chỉ sau vài tập phát sóng. Một số chương trình thậm chí còn phải tạo scandal ầm ĩ để gây chú ý với khán giả khi đã đến hồi nhạt.

Điển hình như chương trình “Người giấu mặt” khiến khán giả phản cảm với màn “cởi đồ” thái quá chỉ để đo cân nặng. Tên tuổi của 2 thí sinh nữ nhanh chóng được nhiều người biết đến. Độ “nóng” của chương trình cũng tăng lên với nhiều tranh cãi và để lại ấn tượng không lấy gì làm tốt đẹp.

“Tôi dám hát” là một gameshow mới lạ và ấn tượng với cách thức tổ chức. Nhưng sau khi... hết ý tưởng, BTC quyết định “đổi mới” theo hướng kỳ quái. Thí sinh phải hát trong bể nước đầy cá, hát trong khi tìm đồ với... rắn, chuột, côn trùng. Không chỉ khán giả phản cảm mà những thí sinh tham gia chương trình cũng bị ám ảnh.

Thử thách hát... với rắn của thí sinh "Tôi dám hát"

Thậm chí, một chương trình nấu ăn như “Vua đầu bếp” cũng không để lại ấn tượng tốt bởi thái độ quá khắt khe của giám khảo cũng như cách thức nấu... không giống ai của thí sinh.

Thành công nhất trong năm qua phải kể đến “Giọng hát Việt nhí” khi những Quang Anh, Ngọc Duy hay Phương Mỹ Chi đều được khán giả yêu mến bởi giọng hát cũng như cá tính hồn nhiên của các em. Tuy nhiên, kéo theo sự thành công của “Giọng hát Việt nhí” là những scandal về việc bầu bán giải... một cách công khai.

Quang Anh giành ngôi Quán quân "Giọng hát Việt nhí"

"Công thức" tạo scandal khi đã nhạt

Nếu như những gameshow mới khiến khán giả phải ngán ngẩm thì khi quay lại với những chương trình quen thuộc, khán giả lại càng buồn tẻ hơn. “Sao Mai điểm hẹn”, “Cặp đôi hoàn hảo”, “Giọng hát Việt”, “Bước nhảy hoàn vũ”, “Thử thách cùng bước nhảy”, “Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol”, “Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got talent”, “Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model”... cùng hàng loạt những chương trình khác bắt đầu mùa giải mới.

Vẫn với format cũ, vẫn những gương mặt giám khảo quen thuộc, vẫn với dàn thí sinh không có cá tính... các chương trình đều lựa chọn một phương án chung để giải quyết vấn đề: đó chính là tạo ra scandal.

“Vietnam’s Next Top Model” cũng không ngoại lệ. Vấn đề xuất phát đầu tiên từ sự quá lố của dàn giám khảo. Adam Williams đến từ Australia liên tục chọn những bộ trang phục màu mè, đi guốc, rồi có những hành động như vỗ mông Nam Trung, bế bổng Thanh Hằng... Sự cứng nhắc của Thanh Hằng cũng khiến khán giả ngán ngẩm bởi cô giống như “Xuân Lan phiên bản 2”. Sự vạ miệng của Nam Trung cũng khiến ban giám khảo trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả.

Sự màu mè quá lố của giám khảo "Vietnam's Next Top Model" 2013

Sau mùa đầu tiên thành công rực rỡ, “Cặp đôi hoàn hảo” trở lại với dàn thí sinh không nổi bật. Hàng loạt các vụ ồn ào liên tiếp xảy ra từ màn “đấu khẩu” của Mỹ Lệ và giám khảo Lưu Thiên Hương. Các thí sinh như Thảo Trang, Thuận Việt, Kim Oanh, Phan Đình Tùng, Cát Phượng... đều lên trang cá nhân hay trả lời phỏng vấn, tố chương trình xử ép thí sinh. Ngoài ra, còn phải kể đến việc Mỹ Lệ quảng cáo nhà tài trợ quá đà trong phần thi của mình.

Giống như “Cặp đôi hoàn hảo”, “Giọng hát Việt” cũng nhanh chóng “chìm” khi bước vào mùa thứ 2. Dù có thay đổi dàn HLV, có những thí sinh cá tính nhưng cũng không đủ để cứu một mùa giải thất bại.

Kéo dài gần 7 tháng với hàng chục đêm thi, các thí sinh nổi bật như Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Song Tú, Dương Hoàng Yến... đều không thể giữ được lửa cũng như không tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả. Càng đi sâu vào các vòng trong, chương trình càng nhạt nhòa và nguội lạnh.

Về dàn HLV, dù là những cái tên hàng đầu trong làng nhạc Việt nhưng các HLV lại luôn gây ra những tranh cãi bên lề không cần thiết. Hồng Nhung từng là tâm điểm của chỉ trích khi thiên vị Cát Tường mà loại bỏ Hà Linh, cũng như bới móc 1 cuộc phỏng vấn ngoài lề của Hoàng Tôn. Mỹ Linh cũng hứng nhiều gạch đá khi loại Dương Hoàng Yến...

Có lẽ "Giọng hát Việt" 2013 cũng là một trong những chương trình mà khán giả ít hào hứng theo dõi đêm công bố kết quả nhất.


Bộ tứ quyền lực của "Giọng hát Việt 2013"

Sự chú ý và quan tâm của khán giả vẫn luôn là điều mấu chốt cho thành công của bất kỳ chương trình nào. Chính vì thế, các chương trình không ngại tạo ra nhiều scandal để thu hút khán giả và kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi khán giả đã “bội thực” và mệt mỏi với thị phi thì những chương trình này sẽ khó có thể tiếp tục tồn tại đến mùa sau.

Mong đợi gì trong năm 2014?

Tiếp nối năm 2013, một số chương trình được mua bản quyền cũng như phối hợp sản xuất sẽ tiếp tục trong năm 2014. Gần đây nhất là chương trình “Chinh phục đỉnh cao”, đưa khán giả đến gần hơn với dòng nhạc thính phòng.

Dù vẫn đang trong quá trình tuyển sinh nhưng chương trình hoàn toàn mới “Ngôi sao Việt” cũng được dự đoán sẽ gây “sốt” khi có sự hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Các thí sinh sẽ được đào tạo theo công nghệ Hàn, tiếp xúc với nhạc K-pop. Ngoài ra, các thí sinh tham gia sơ tuyển cũng ở lứa tuổi rất trẻ và giàu tiềm năng. Cá biệt có những em sinh năm 2000, 2001, hứa hẹn mang đến những làn gió mới cho showbiz Việt cũng như truyền hình thực tế trong năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM khai mạc Lễ hội đón chào năm mới
TP HCM khai mạc Lễ hội đón chào năm mới

VOV.VN - Lễ hội là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh TP HCM năng động, nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú đa dạng.

TP HCM khai mạc Lễ hội đón chào năm mới

TP HCM khai mạc Lễ hội đón chào năm mới

VOV.VN - Lễ hội là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh TP HCM năng động, nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú đa dạng.

10 bài hát nhạc phim được yêu thích năm 2013
10 bài hát nhạc phim được yêu thích năm 2013

"Young and Beautiful", "Let it Go"... là những ca khúc nhạc phim nổi bật trong các tác phẩm điện ảnh Hollywood năm 2013.

10 bài hát nhạc phim được yêu thích năm 2013

10 bài hát nhạc phim được yêu thích năm 2013

"Young and Beautiful", "Let it Go"... là những ca khúc nhạc phim nổi bật trong các tác phẩm điện ảnh Hollywood năm 2013.

"Táo quân" phiên bản VTC lên sóng dịp Tết Dương lịch
"Táo quân" phiên bản VTC lên sóng dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Chương trình "Táo quân" do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sản xuất sẽ được lên sóng vào đúng Tết Dương lịch (1/1/2014).

"Táo quân" phiên bản VTC lên sóng dịp Tết Dương lịch

"Táo quân" phiên bản VTC lên sóng dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Chương trình "Táo quân" do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sản xuất sẽ được lên sóng vào đúng Tết Dương lịch (1/1/2014).

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền
'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

Cuộc thi đã xâm phạm bản quyền tên gọi, ý tưởng và cách thức thực hiện một chương trình khác cũng về người mẫu.

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

Cuộc thi đã xâm phạm bản quyền tên gọi, ý tưởng và cách thức thực hiện một chương trình khác cũng về người mẫu.

 Ngành văn hóa 2013: Vẫn loanh quanh chuyện quản lý
Ngành văn hóa 2013: Vẫn loanh quanh chuyện quản lý

VOV.VN - Nếu không có một lộ trình hợp lý, những tồn tại trong công tác quản lý văn hóa sẽ không chỉ là câu chuyện của riêng năm nay.

 Ngành văn hóa 2013: Vẫn loanh quanh chuyện quản lý

Ngành văn hóa 2013: Vẫn loanh quanh chuyện quản lý

VOV.VN - Nếu không có một lộ trình hợp lý, những tồn tại trong công tác quản lý văn hóa sẽ không chỉ là câu chuyện của riêng năm nay.

Bộ sách “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội” sẽ được tái bản
Bộ sách “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội” sẽ được tái bản

VOV.VN -Theo G.S Phan Huy Lê, trong lần tái bản bộ sử sẽ bổ sung phần Hà Tây với huyện Mê Linh và mấy xã của Hòa Bình được nhập vào Hà Nội.

Bộ sách “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội” sẽ được tái bản

Bộ sách “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội” sẽ được tái bản

VOV.VN -Theo G.S Phan Huy Lê, trong lần tái bản bộ sử sẽ bổ sung phần Hà Tây với huyện Mê Linh và mấy xã của Hòa Bình được nhập vào Hà Nội.

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?
Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao" mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đã có những giả định Ngọc Khuê, Khánh Linh chỉ là "mồi nhử" và họ sẽ sớm bị loại.

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao" mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đã có những giả định Ngọc Khuê, Khánh Linh chỉ là "mồi nhử" và họ sẽ sớm bị loại.

Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt chương trình "Đêm hoàng cung"
Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt chương trình "Đêm hoàng cung"

VOV.VN - Chương trình sẽ giới thiệu những trích đoạn tuồng nổi tiếng của Việt Nam đến du khách.

Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt chương trình "Đêm hoàng cung"

Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt chương trình "Đêm hoàng cung"

VOV.VN - Chương trình sẽ giới thiệu những trích đoạn tuồng nổi tiếng của Việt Nam đến du khách.

Hội Nhà văn tôn vinh cây bút "nông dân" Nguyễn Trí
Hội Nhà văn tôn vinh cây bút "nông dân" Nguyễn Trí

VOV.VN -Có nhiều năm đi tìm trầm, đào vàng tác giả Nguyễn Trí đã viết tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” từ cảm nhận của mình.

Hội Nhà văn tôn vinh cây bút "nông dân" Nguyễn Trí

Hội Nhà văn tôn vinh cây bút "nông dân" Nguyễn Trí

VOV.VN -Có nhiều năm đi tìm trầm, đào vàng tác giả Nguyễn Trí đã viết tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” từ cảm nhận của mình.