Ukraine đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới

VOV.VN - Trong khuôn khổ vòng đàm phán diễn ra tại Istanbul với Nga, phía Ukraine đã đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Hiệp ước do Ukraine đề xuất bao gồm cơ chế trung lập của quốc gia.

Phát biểu sau kết quả hội đàm, Trưởng phái đoàn Ukraine David Arakhamia nhấn mạnh rằng, “hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Ukraine, đó là một hiệp ước quốc tế sẽ được ký kết và phê chuẩn bởi tất cả các bên bảo đảm để không lặp lại những sai lầm của Bản ghi nhớ Budapest".

Ông chỉ rõ rằng, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Israel, Ba Lan và Canada, có thể trở thành những người bảo đảm cho hệ thống mới. Đồng thời, Trưởng phái đoàn Ukraine lưu ý rằng, hệ thống đảm bảo an ninh mới sẽ không hoạt động ở Crimea, cũng như một phần lãnh thổ của Donbass. Ông Arakhamia nhấn mạnh rằng, phía Ukraine đã viết trong thỏa thuận rằng, tất cả các nước bảo lãnh có nghĩa vụ không những không can thiệp vào ý định gia nhập EU của Ukraine mà còn phải giúp đỡ trong việc này.

Về phần mình, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky xác nhận đã nhận được đề xuất bằng văn bản của Ukraine, khẳng định mong muốn của Kiev về cơ chế trung lập và phi hạt nhân. Ông Medinsky nêu rõ: “Ukraine từ chối tham gia các liên minh quân sự, triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài, lực lượng gìn giữ hòa bình, tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh, trong đó có Nga”.

Trước đó, Trưởng phái đoàn Nga cho biết, Nga đang thực hiện hai bước để giảm leo thang xung đột, bao gồm các phần về chính trị và quân sự. Ông cũng lưu ý rằng, Moscow sẽ xem xét các đề xuất của Ukraine, chúng sẽ được báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đánh giá cao kết quả của vòng đàm phán này. Theo ông, kể từ khi bắt đầu cuộc đàm phán, tiến trình có ý nghĩa nhất đã diễn ra ngày hôm nay. Ông Cavusoglu lưu ý rằng, sau kết quả của cuộc hội đàm, người ta có thể nói về sự hội tụ các lập trường của Nga và Ukraine. Ông tuyên bố, các bên đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về một số điểm nhất định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”
Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD
Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky
Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/2 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn đến việc thống nhất về các vấn đề quan trọng.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/2 cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn đến việc thống nhất về các vấn đề quan trọng.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”
Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.