Vở cải lương “Chuyện tình Khau Vai” sắp ra mắt công chúng TPHCM

VOV.VN - Vở diễn được dàn dựng công phu, hấp dẫn, phác thảo không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc miền núi phía Bắc.

Chiều 25/3, Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt tổ chức họp báo, ra mắt “Sân khấu Cải lương mới Đại Việt” và các dự án nghệ thuật năm 2019. Đại diện Công ty này cho biết: Vở diễn Cải lương “Chuyện tình Khau Vai” sẽ chuẩn bị công diễn tại TP HCM.

Một cảnh trong vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai" từng được công diễn

Việc ra đời Sân khấu Cải lương mới Đại Việt nhằm tiếp nối quá trình cống hiến của thương hiệu “Thắp Sáng Niềm Tin”. Đây là nỗ lực và trách nhiệm của các thành phần sáng tạo từ nhà quản lý, đạo diễn, diễn viên… để xây dựng các tác phẩm cải lương công phu, được đầu tư kỹ lưỡng, có định hướng để góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của loại hình sân khấu dân tộc độc đáo này. Sân khấu sẽ hoạt động theo phương thức xã hội hoá với nguồn lực tự thân kết hợp kêu gọi tài trợ.

Trong giai đoạn 1, Sân khấu Cải lương mới Đại Việt sẽ xây dựng ba tác phẩm, trong đó có vở “Chuyện tình Khau Vai” của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Vở diễn được dàn dựng công phu, hấp dẫn nhằm đem đến cho khán giả những nét phác thảo về một không gian văn hóa đặc sắc với những phong tục, tập quán gắn liền với đời sống sinh hoạt của các dân tộc miền núi phía Bắc.

Xuất phát từ huyền tích về một bi kịch tình yêu, “Chuyện tình Khau Vai” là một bản tụng ca về tình yêu bất diệt vượt lên trên những hủ tục, nghiệt ngã trái ngang của cuộc đời để khẳng định giá trị vĩnh cửu của một tình yêu trong sáng và thuần hậu, lòng chung thuỷ và đức hy sinh.

Các đêm diễn sẽ được diễn ra vào đầu tháng 6 tại TP HCM. Trước đó, các nghệ sĩ sẽ có đợt tham quan thực tế tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để có những cảm xúc chân thật về vai diễn cũng như tác phẩm. Trong đêm biểu diễn khai trương sẽ có một khu vực nhỏ tái hiện không gian văn hoá với hình ảnh sinh động của đời sống đồng bào vùng núi cao Hà Giang.

Chia sẻ về lý do lựa chọn một tác phẩm lấy bối cảnh vùng núi phía Bắc để công diễn mở màn với khán giả phía Nam, NSƯT Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, nhóm sáng tạo mong muốn làm phong phú thêm không gian truyền tải với khán giả về phiên bản “Chuyện tình Khau Vai”.

“Chuyện tình Khau Vai giống như Romeo và Juliet của phương Tây, một câu chuyện tình hay và độc đáo. Chúng tôi muốn Chuyện tình Khau Vai phải tạo nên một nét văn hoá mà người Việt Nam nào cũng biết”, ông Kiên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng Tư về với “Chợ tình Khâu Vai“
Tháng Tư về với “Chợ tình Khâu Vai“

VOV.VN - Trở về Khâu Vai trong tháng Tư này, với nhiều người chỉ đơn giản là giải tỏa những khắc khoải, nhớ nhung người mình yêu thủa trước.

Tháng Tư về với “Chợ tình Khâu Vai“

Tháng Tư về với “Chợ tình Khâu Vai“

VOV.VN - Trở về Khâu Vai trong tháng Tư này, với nhiều người chỉ đơn giản là giải tỏa những khắc khoải, nhớ nhung người mình yêu thủa trước.

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc
Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham quan phiên chợ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

Khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham quan phiên chợ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017
Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

VOV.VN - Các tiết mục trong chương trình cũng nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2017

VOV.VN - Các tiết mục trong chương trình cũng nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

16.000 lượt du khách đã đến Lễ hội “Chợ tình Khâu Vai”​
16.000 lượt du khách đã đến Lễ hội “Chợ tình Khâu Vai”​

VOV.VN - Ước tính khoảng gần 16.000 lượt du khách, trong đó khách trong nước đạt 15.500 người, khách quốc tế đạt 300 người đến Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai"

16.000 lượt du khách đã đến Lễ hội “Chợ tình Khâu Vai”​

16.000 lượt du khách đã đến Lễ hội “Chợ tình Khâu Vai”​

VOV.VN - Ước tính khoảng gần 16.000 lượt du khách, trong đó khách trong nước đạt 15.500 người, khách quốc tế đạt 300 người đến Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai"