Yến Trang thành Quán quân của "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Cô đã đón nhận danh hiệu Quán quân mới của "Bước nhảy hoàn vũ" sau khi vượt qua hai thí sinh Lan Phương và Ngô Kiến Huy.

Chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” mùa giải năm 2013 cuối cùng cũng đến với đêm chung kết sau 9 liveshow đầy thành công và ấn tượng.

Đêm chung kết chào đón sự trở lại của ca sỹ Đoan Trang trên “ghế nóng” cùng ba vị giám khảo Khánh Thi, Trần Ly Ly và Lê Hoàng.

Ba thí sinh – Yến Trang, Lan Phương và Ngô Kiến Huy cùng bạn nhảy bước vào đêm thi cuối cùng với chủ đề “Nhảy điệu nhảy do Ban giám khảo chọn và nhảy điệu yêu thích (Free Style)”.

Mở màn đêm thi, Yến Trang và bạn nhảy Tisho dường như đã được đón nhận một động lực tinh thần lớn khi là cặp đôi được khán giả bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất trong tuần” với màn diễn bán kết vừa qua.

Lan Phương và Valeri là cặp đôi đầu tiên biểu diễn ở phần “Nhảy điệu do BGK chọn” trong đêm chung kết. Với điệu Rumba được BGK lựa chọn, Lan Phương hóa thân thành một nàng thiên nga đắm chìm trong giai điệu của “Wish you were here” cùng bạn nhảy Valeri. Giám khảo Khánh Thi là người đã trực tiếp chỉ định điệu nhảy này cho Lan Phương bởi múa là thế mạnh của cô, nhưng Khánh Thi muốn tạo cơ hội để xem Lan Phương có bị lẫn lộn giữa nhảy và múa nữa hay không.

Lan Phương biến thành một nàng thiên nga

Và Lan Phương đã có màn trình diễn thuyết phục được Khánh Thi và Trần Ly Ly. Tạo hình lôi cuốn với vẻ ngoài như một nàng thiên nga xinh đẹp thực thụ tạo nên vẻ trong trẻo nhưng cao sang cho Lan Phương trong màn diễn, khiến rung động người xem. Cô cũng sử dụng toàn bộ kỹ thuật nhảy cơ bản rất tốt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất mà cô chưa khắc phục được như những màn trình diễn trước đấy, đó là thiếu tính đột phá. Ca sỹ Đoan Trang bày tỏ: “Tôi thấy tiếc vì đây là đêm chung kết mà Phương chưa thể hiện hết toàn bộ nội lực trong khả năng. Bài nhảy vẫn chưa đủ nồng nàn. Biểu cảm của Phương cũng chưa thực sự trọn vẹn.”


Ngô Kiến Huy thể hiện điệu Jive do giám khảo Lê Hoàng chỉ định. Những điệu nhảy nhanh, sôi động và vui tươi là thế mạnh của Kiến Huy, vì thế Lê Hoàng thấy lựa chọn này là phù hợp. Có thể nói, đây là một cơ hội quá may mắn cho anh trong đêm chung kết. Quả thực, Ngô Kiến Huy đã khiến người xem bất ngờ khi tiếp tục lựa chọn ca khúc thiếu nhi của Việt Nam “Thể dục buổi sáng” cho màn diễn của mình và bạn nhảy Vicky. Anh cùng Vicky hóa thân thành hai người già hòa mình với giai điệu trẻ.

"Ông già" Ngô Kiến Huy trình diễn điệu Jive

Ngô Kiến Huy được đánh giá là có sự lựa chọn rất thông minh trong việc dàn dựng bài nhảy này, vừa giữ được tính chất của điệu Jive mà lại vừa giữ được hình ảnh nhân vật ông già mà mình thể hiện. Điều này bộc lộ rõ sự sáng tạo và dí dỏm của anh, bởi điệu Jive thường được đánh giá là điệu nhảy phù hợp với những hình ảnh trẻ trung, sôi nổi. Về kỹ thuật, Ngô Kiến Huy cũng đã làm tốt, đặc biệt các động tác từ đầu gối xuống chân. Tuy nhiên, giám khảo Trần Ly Ly lại cho rằng Kiến Huy cần nhảy nhiều hơn nữa trong điệu Jive này.


Còn Yến Trang lại trình diễn điệu Waltz theo sự chỉ định của giám khảo Trần Ly Ly, vì Yến Trang được nhận xét là phù hợp với những điệu nhanh, có cá tính và chút nóng bỏng. Nhưng trái với hình dung theo sự lựa chọn của giám khảo, Yến Trang đã gây ngạc nhiên khi cùng với bạn nhảy Tisho lựa chọn ca khúc Cách mạng Việt Nam “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” để trình diễn. Đây quả thực là một sáng tạo rất mới lạ bởi điệu Valse là điệu nhanh đòi hỏi sự hân hoan. Cô còn mạo hiểm sử dụng giầy mũi cứng một lần nữa trong màn diễn để thể hiện sự kết hợp cùng những điệu bale.

Yến Trang sử dụng giầy mũi cứng trong bài nhảy Waltz

Chính nỗ lực này của Yến Trang đã khiến BGK nể phục. Mặc dù có đoạn Yến Trang nhảy chưa được tròn điệu Valse và sử dụng giầy mũi cứng để nhảy còn yêu cầu cần đứng trụ vững hơn nữa, nhưng những lỗi này không quan trọng vì bài nhảy đẹp đã thu hút người xem. Ca sỹ Đoan Trang bày tỏ rằng những điệu nhảy bật cao lên của Yến Trang khi sử dụng giầy như vậy khiến Đoan Trang cảm thấy ngưỡng mộ và xúc động. Hơn nữa, quan trọng hơn cả Yến Trang đã thành công khi truyền tải được cảm xúc tới người xem, và trên hết là bộc lộ được tâm hồn người Việt Nam qua màn diễn.


Ở phần thi “Nhảy điệu yêu thích (Free Style), Lan Phương và Valeri trình diễn điệu Waltz  kết hợp với múa đương đại trên nền hai ca khúc “A cupcake for you” và “You raise me up”. Trong bài nhảy, Lan Phương hóa thân từ một bé gái nhỏ bé biến thành một cô dâu hạnh phúc trong tình yêu với người bạn thuở thơ ấu, và cả hai cùng đi với nhau suốt chặng đường đời. Một trong những điểm thu hút người xem nhất trong bài nhảy của Lan Phương luôn là nội dung câu chuyện mà cô truyền tải. Tới lần này cũng vậy, cô đã chinh phục tuyệt đối BGK bằng bài diễn tuyệt vời của mình.

Lan Phương đã có màn diễn tuyệt vời với điệu Waltz kết hợp múa đương đại

Dù không có tình tiết quá bất ngờ hay diễn biến không quá đột phá nhưng Lan Phương vẫn thể hiện được sự sáng tạo, bởi chỉ trong có vài phút ngắn ngủi mà cả một câu chuyện kể tóm lược về cuộc sống tình yêu của con người được diễn tả với những thang bậc cảm xúc khác nhau. Vẫn luôn phát huy thế mạnh về khả năng múa trong trình diễn và kỹ thuật nhảy gọn ghẽ, Lan Phương ngày càng chứng tỏ bản thân thích hợp trong vai trò diễn viên múa. Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định: “Dù kết quả cuối cùng thế nào thì Lan Phương vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi, vì cả biểu cảm, nội dung lẫn kỹ thuật đều rất tốt.” Cô đã bất ngờ giành được 4 điểm 10 từ BGK.


Với chủ đề còn lại là “Nhảy điệu yêu thích (Freestyle)”, cặp đôi Ngô Kiến Huy và Victoria biểu diễn nhạc kịch Broadway kết hợp nhảy hiện đại trên nền ca khúc “Fireworks” đã gắn liền với tên tuổi của Katy Perry. Trước thềm liveshow chung kết, Ngô Kiến Huy đã bật mí sẽ mang những công cụ khá mới lạ lên sân khấu. Và quả thực, anh đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong một màn diễn hoành tráng nhất từ đầu tới giờ của riêng mình với một dàn vũ công minh họa cùng màn “pháo hoa người” rực rỡ. Biểu cảm cũng anh cũng rất tốt khi giữ được vẻ tươi tắn và phù hợp với hoạt cảnh náo nhiệt của bài nhảy.

Ngô Kiến Huy giữ vẻ tươi tắn trong bài nhảy náo nhiệt

Tiết mục được đánh giá là rất vui vẻ, hào hứng và một lần nữa ghi đậm thêm dấu ấn về Ngô Kiến Huy với phong cách ngộ nghĩnh, tự nhiên, trẻ trung một cách đặc trưng. Anh cũng được BGK đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Chỉ đáng tiếc là màn diễn không đủ thuyết phục người xem. Ở tiết mục này, Ngô Kiến Huy thể hiện ít các động tác nhảy, anh bị phụ thuộc nhiều vào bạn nhảy hơn. Vì thế, xét về không khí chung thì màn diễn rất sôi nổi nhưng bản thân Ngô Kiến Huy lại chưa bộc lộ hết được tính chất “cuồng nộ” trong đó. Trong khi, nỗ lực đầu tư vào dàn vũ công khiến bài nhảy thêm phần rối mắt.


Đến với phần thi thứ hai của đêm chung kết, cặp đôi Yến trang và Tisho lại chọn cho mình điệu nhảy Rumba kết hợp với múa đương đại cùng ca khúc Nhật Bản “Matsuri” của nhạc sĩ Kitaro. Rút kinh nghiệm từ những đêm thi trước, tới đêm cuối cùng, Yến Trang đã không tạo sự hoành tráng bằng nhiều vũ công và nhiều sắc màu ở cả 2 màn diễn. Bài diễn này chỉ là sự đối lập của hai sắc màu đỏ - đen, đồng thời cũng là sự đối lập của tình yêu và thù hận. Nếu ở bài nhảy trước cô hóa thành hình ảnh người nữ chiến sỹ dịu dàng của Việt Nam thì thì tới bài nhảy này cô cùng bạn nhảy bất ngờ hòa mình trong giai điệu nhịp nhàng và hào hùng của Nhật Bản.

Yến Trang mới lạ trong giai điệu của Kitaro 


Tuy có chỗ động tác chưa thực sự khớp nhạc, nhưng tính sáng tạo của Yến Trang luôn được BGK đánh giá cao và chú trọng tới rất nhiều. Từ sắc màu sân khấu tới tạo hình, bố cục bài nhảy cho đến các động tác xen lẫn đều thể hiện rõ sự kịch tính và rất phù hợp với nền nhạc được lựa chọn. Dù bài diễn chỉ có hai người nhưng vẫn đủ tạo ra một không khí đầy hồi hộp. Đạo diễn Lê Hoàng đã phải thừa nhận là “tâm phục khẩu phục” Yến Trang. Trong khi đó, cả Đoan Trang và Trần Ly Ly lại khẳng định ngay là Yến Trang xứng đáng với chiến thắng khi nhận xét: “Trang làm được những điều mà mọi người mong đợi. Trong một cuộc chơi mọi người mong chờ những nhân tố nổi bật, và em đã chứng tỏ mình như vật. Em đang đến gần với chiến thắng.”

Ngoài ra trong đêm chung kết, chương trình còn chào đón sự trở lại của 7 cặp đôi ở các tuần thi trước. Lần lượt các thí sinh Ngọc Tình, Hòa Hiệp, Maya, Trương Thế Vinh, Bảo Anh, Hồ Vĩnh Khoa và Ngọc Quyên tái xuất trên sân khấu với những điệu nhảy đa dạng của Rumba, Jive, Passodoble, Hiphop, Slow Waltz. Mười vũ công nước ngoài tham gia với các thí sinh còn trình diễn riêng một điệu nhảy thú vị với hai ca khúc “Sexy and I know it” và “Once upon December”.

Dù không bước vào được tới vòng cuối cùng của cuộc chơi, nhưng Ngọc Quyên cùng Daniel vẫn vui mừng đón nhận Giải thưởng “Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất”, và Hồ Vĩnh Khoa cùng Anna được Giải “Cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất”. Yến Trang cùng Tisho tiếp tục nhận Giải thưởng thứ hai “Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất”. Còn Giải thưởng “Cặp đôi biểu diễn sáng tạo nhất” được trao cho Ngô Kiến Huy và Vicky.

Hồi hộp nhất là phần công bố kết quả cuối cùng của cả mùa giải. Dù là một thí sinh được đánh giá cao và được BGK trao nhiều số điểm lớn, nhưng Lan Phương vẫn chỉ đứng vị trí thứ 3. Được nhiều khán giả yêu quý và thích thú với các màn diễn đáng mến, Ngô Kiến Huy xếp vị trí thứ hai với ngôi vị Á quân. Cuối cùng, danh hiệu Nữ hoàng “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay đã thuộc về Yến Trang qua những nỗ lực không ngừng nghỉ ở từng đêm thi.

Yến Trang và bạn nhảy Tisho vui mừng đón nhận danh hiệu Quán quân 


Yến Trang mừng rỡ với 3 danh hiệu cùng đạt được chỉ trong một đêm thi. Cô chính thức trở thành Quán quân mới của chương trình, khép lại “Bước nhảy hoàn vũ” mùa giải năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Quyên chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”
Ngọc Quyên chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Dù đã nỗ lực hơn trong phần thi thứ hai của đêm bán kết, nhưng Ngọc Quyên vẫn có số điểm thấp nhất.

Ngọc Quyên chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

Ngọc Quyên chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Dù đã nỗ lực hơn trong phần thi thứ hai của đêm bán kết, nhưng Ngọc Quyên vẫn có số điểm thấp nhất.

Ngọc Tình bị loại khỏi  "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Tình bị loại khỏi "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Mặc dù nhận nhiều lời khen từ phía BGK, đặc biệt là đánh giá cao từ Khánh Thi, Ngọc Tình vẫn phải dừng cuộc chơi sau màn nhảy Rumba.

Ngọc Tình bị loại khỏi  "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Tình bị loại khỏi "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Mặc dù nhận nhiều lời khen từ phía BGK, đặc biệt là đánh giá cao từ Khánh Thi, Ngọc Tình vẫn phải dừng cuộc chơi sau màn nhảy Rumba.

Maya khóc khi bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ"
Maya khóc khi bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Không thành công với điệu Cha cha cha tuần này, và có số điểm thấp nhất trong 8 thí sinh, Maya đã phải dừng cuộc chơi.

Maya khóc khi bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ"

Maya khóc khi bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Không thành công với điệu Cha cha cha tuần này, và có số điểm thấp nhất trong 8 thí sinh, Maya đã phải dừng cuộc chơi.

Ngô Kiến Huy sẽ là Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” 2013?
Ngô Kiến Huy sẽ là Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” 2013?

(VOV) - Ngô Kiến Huy được đánh giá là thí sinh nặng ký so với hai ứng viên Lan Phương và Yến Trang.

Ngô Kiến Huy sẽ là Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” 2013?

Ngô Kiến Huy sẽ là Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” 2013?

(VOV) - Ngô Kiến Huy được đánh giá là thí sinh nặng ký so với hai ứng viên Lan Phương và Yến Trang.

Mờ nhạt với điệu Rumba, Trương Thế Vinh rời Bước nhảy
Mờ nhạt với điệu Rumba, Trương Thế Vinh rời Bước nhảy

(VOV) - Với điệu nhảy Rumba, Trương Thế Vinh tỏ ra "đuối" trong đêm liveshow 4 và số điểm thấp nhất đã khiến anh rời cuộc chơi.

Mờ nhạt với điệu Rumba, Trương Thế Vinh rời Bước nhảy

Mờ nhạt với điệu Rumba, Trương Thế Vinh rời Bước nhảy

(VOV) - Với điệu nhảy Rumba, Trương Thế Vinh tỏ ra "đuối" trong đêm liveshow 4 và số điểm thấp nhất đã khiến anh rời cuộc chơi.

Bảo Anh hài lòng khi chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”
Bảo Anh hài lòng khi chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Với số điểm thấp nhất, Bảo Anh đã phải dừng cuộc chơi còn Yến Trang đã được đặc cách để góp mặt ở bán kết liveshow 8 tuần tới.

Bảo Anh hài lòng khi chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

Bảo Anh hài lòng khi chia tay “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Với số điểm thấp nhất, Bảo Anh đã phải dừng cuộc chơi còn Yến Trang đã được đặc cách để góp mặt ở bán kết liveshow 8 tuần tới.

Hòa Hiệp gây sốc khi phát ngôn chia tay "Bước nhảy hoàn vũ"
Hòa Hiệp gây sốc khi phát ngôn chia tay "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Có số điểm thấp nhất trong chương trình tuần này, Hòa Hiệp đã phải rời cuộc chơi. Anh đã bày tỏ thái độ bức xúc rõ rệt.

Hòa Hiệp gây sốc khi phát ngôn chia tay "Bước nhảy hoàn vũ"

Hòa Hiệp gây sốc khi phát ngôn chia tay "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Có số điểm thấp nhất trong chương trình tuần này, Hòa Hiệp đã phải rời cuộc chơi. Anh đã bày tỏ thái độ bức xúc rõ rệt.

Hồ Vĩnh Khoa vui vẻ rời “Bước nhảy hoàn vũ"
Hồ Vĩnh Khoa vui vẻ rời “Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Hồ Vĩnh Khoa đã không có gì nổi bật ở phần thi nhảy Tango và trình diễn rời rạc trong phần nhảy Free Style tại liveshow 8.

Hồ Vĩnh Khoa vui vẻ rời “Bước nhảy hoàn vũ"

Hồ Vĩnh Khoa vui vẻ rời “Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Hồ Vĩnh Khoa đã không có gì nổi bật ở phần thi nhảy Tango và trình diễn rời rạc trong phần nhảy Free Style tại liveshow 8.

Yến Trang mạo hiểm trong đêm chung kết "Bước nhảy hoàn vũ"
Yến Trang mạo hiểm trong đêm chung kết "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Tối mai (25/5), “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra gương mặt Quán quân của mùa giải 2013.

Yến Trang mạo hiểm trong đêm chung kết "Bước nhảy hoàn vũ"

Yến Trang mạo hiểm trong đêm chung kết "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Tối mai (25/5), “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra gương mặt Quán quân của mùa giải 2013.