70 năm Nhà hát Kịch Việt Nam: Phát huy truyền thống, không ngừng sáng tạo và vươn lên

VOV.VN - Nhìn lại chặng đường 70 năm, các thế hệ nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam luôn thấy rõ trách nhiệm đối với những thành tựu gây dựng cũng như tiếp tục phát huy, không ngừng sáng tạo để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển sân khấu nói riêng, nghệ thuật nói chung của nước nhà.

Được thành lập vào tháng 12 năm 1952, trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Nhà hát Kịch Việt Nam có hơn 15 thế hệ diễn viên kế tiếp nhau với hơn 25 NSND, 58 NSƯT và tự hào là “Anh cả đỏ” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.

Được thành lập vào tháng 12 năm 1952, trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Nhà hát Kịch Việt Nam có hơn 15 thế hệ diễn viên kế tiếp nhau với hơn 25 NSND, 58 NSƯT và tự hào là “Anh cả đỏ” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.

70 năm qua, Nhà hát Kịch Việt Nam đã dàn dựng và biểu diễn thành công hàng trăm vở diễn, trong đó những vở diễn như “Lu - Ba”, “Khúc thứ ba bi tráng”, “Bài ca Điện Biên”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”, “Đại đội trưởng của tôi”… là những vở diễn tiêu biểu, được khán giả trong nước cũng như công chúng nước ngoài đón nhận và yêu thích. Đây cũng là những vở diễn gây được tiếng vang lớn trong những kỳ Liên hoan Sân khấu Quốc tế.

Chia sẻ về hành trình phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Việt Thắng cho biết: “Giai đoạn của sân khấu vào thời điểm đó, đời sống văn hóa của xã hội nói chung và sân khấu nói riêng, cũng như sân khấu ca nhạc Việt Nam là một thời kỳ hoàng kim rực rỡ, hầu như 1 năm diễn rất là nhiều đêm. Sau này khi kinh tế thị trường phát triển cũng như các loại hình nghệ thuật ra đời cũng phát triển theo, nhất là về truyền thông, truyền hình về các mảng giải trí nói chung thì sân khấu cũng có những cái khó khăn. Tuy nhiên, Nhà hát Kịch Việt Nam chúng tôi trong suốt những năm khó khăn đó đã biết cách khắc phục và vượt qua, có những giai đoạn phải nói là luôn luôn liên tục sáng đèn, rồi đi diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là Hà Nội là nơi trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội”.

Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến người làm sân khấu nói riêng và hoạt động nghệ thuật nói chung, nghệ sĩ ít có cơ hội làm nghề. Tuy nhiên, trong và sau khi đại dịch lắng xuống, bằng sự nỗ lực, nhiệt huyết, sáng tạo của các nghệ sĩ đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, với nhiều chủ đề, đề tài nóng hổi của cuộc sống đương đại. Kể từ tháng 3 đến tháng 11 năm nay, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức gần 150 buổi diễn phục vụ khán giả Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đón nhận 50.000 lượt khán giả.

Khẳng định những thành quả này, NSƯT, đạo diễn Tạ Tuấn Minh cho biết, nhà hát đã linh hoạt trong việc thực hiện các hình thức trình diễn: “Khó khăn Covid-19 là khó khăn chung và nghệ thuật cũng ở trong cái sự khó khăn chung ấy, để tồn tại được thì đó là cả một quá trình. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động, những chương trình online để dù không có sự tiếp xúc trực tiếp với khán giả nhưng vẫn có thể mang đến cho khán giả những chương trình nghệ thuật. Cũng rất may là sau khi dịch bệnh tạm lắng và cùng những chiều hướng tốt thì Nhà hát Kịch Việt Nam luôn đỏ đèn và có những cái vở diễn, dàn dựng vở diễn định hướng vừa diễn và khán giả đến rạp rất đông”. 

Trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật là tổ chức biểu diễn 10 buổi diễn phục vụ khán giả gồm các vở như: "Đêm trắng" ; vở diễn "Kiều"; vở "Bệnh sĩ",vở "Bão tố Trường Sơn; vở "Điều còn lại"; “Người tốt nhà số 5”... Các vở kịch được trình diễn trong dịp này đề cập đến nhiều đề tài khác nhau từ lịch sử, chiến tranh cách mạng cho tới khai thác những vấn đề nóng hổi, tính thời sự của của đời sống đương đại...

Tham gia biểu diễn trong một số vở kịch kỷ niệm năm nay, NSƯT Nông Dũng Nam chia sẻ về cảm xúc đặc biệt: “Mỗi nhà hát có đặc thù riêng nhưng riêng Nhà hát Kịch Việt Nam có một cảm nhận, đầu tiên là con người. Đấy là truyền thống từ thời của các bác, các chú ngày xưa rất chân thành; và đặc biệt có một truyền thống là người đi trên dạy bảo người dưới. Em tôn trọng anh, cháu tôn trọng chú, có quy củ nề nếp rất ổn định. Về chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, mọi người rất chuẩn chỉ trong từng vai diễn, kể cả quần chúng, nếu như ai cẩu thả hay như thế nào là tự loại mình ra khỏi tập thể. Việc gìn giữ truyền thống của Nhà hát Kịch Việt Nam đối với bọn tôi vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là một áp lực trách nhiệm rất lớn”.

Trình diễn từ ngày 8/12, các buổi công diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam luôn chật kín chỗ ngồi và nhận được sự yêu thích, hưởng ứng nhiệt tình của khán giả Thủ đô. Tiếng cười, sự bất ngờ, ngay cả những giọt nước mắt xúc động…của khán giả là minh chứng cho sự thành công của các vở diễn.

Giữ vững định hướng nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam là xây dựng những tác phẩm chính luận, đi sâu vào những vấn đề nóng của đất nước, đề cập đến những góc khuất của đời sống con người trong cuộc sống hiện đại, các vở diễn của nhà hát vừa mang đến tiếng cười cho khán giả, vừa đan cài những câu hỏi khiến người xem phải suy ngẫm, nhận ra các giá trị nhân văn đích thực. Thành công từ các vở diễn và sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo, vươn lên của các thế hệ nghệ sỹ đã từng bước khẳng định thương hiệu của Nhà hát Kịch Việt Nam là “Anh cả đỏ” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau chuẩn bị hàng trăm tấn cua phục vụ du khách dịp Ngày hội cua
Cà Mau chuẩn bị hàng trăm tấn cua phục vụ du khách dịp Ngày hội cua

VOV.VN - Ngày hội cua Cà Mau sắp diễn ra có nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh hội thi ẩm thực với 69 món ăn từ cua, thi đua cua thì còn nhiều hoạt động bên nề hứa hẹn cuốn hút du khách.

Cà Mau chuẩn bị hàng trăm tấn cua phục vụ du khách dịp Ngày hội cua

Cà Mau chuẩn bị hàng trăm tấn cua phục vụ du khách dịp Ngày hội cua

VOV.VN - Ngày hội cua Cà Mau sắp diễn ra có nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh hội thi ẩm thực với 69 món ăn từ cua, thi đua cua thì còn nhiều hoạt động bên nề hứa hẹn cuốn hút du khách.

Hồi ức “Máu và Hoa” của 12 ngày đêm khói lửa
Hồi ức “Máu và Hoa” của 12 ngày đêm khói lửa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), sáng ngày 16/12, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Máu và Hoa – Hà Nội 12 ngày đêm”.

Hồi ức “Máu và Hoa” của 12 ngày đêm khói lửa

Hồi ức “Máu và Hoa” của 12 ngày đêm khói lửa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), sáng ngày 16/12, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Máu và Hoa – Hà Nội 12 ngày đêm”.

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (16/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trao tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (16/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trao tặng, truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng VHNT hiện đại
Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng VHNT hiện đại

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 và Kỳ họp thứ Hai (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng VHNT hiện đại

Phát huy vai trò của văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng VHNT hiện đại

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 và Kỳ họp thứ Hai (nhiệm kỳ 2021-2026).