Âm nhạc và thời trang hòa quyện trong “Sông nước Tây Đô”
VOV.VN - Tối 27/4, tại quảng trường Bình Thủy, TP. Cần Thơ, chương trình nghệ thuật – thời trang “Sông nước Tây Đô” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Việt News tổ chức, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII.
Ngay từ phần mở màn, không gian đậm chất Nam Bộ được tái hiện qua âm nhạc dân gian và bộ sưu tập “Sắc màu Nam Bộ” của nhà thiết kế Ruby Trần. Lấy cảm hứng từ khăn rằn – biểu tượng văn hóa quen thuộc của miền Tây, các thiết kế được cách tân với phom dáng hiện đại, vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống, vừa thể hiện tinh thần phóng khoáng đặc trưng của con người phương Nam.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của hàng chục người mẫu nhí, từ lứa tuổi mầm non đến trung học. Không chỉ trình diễn thời trang, các em còn tham gia biểu diễn ca hát, sân khấu hóa, tạo nên sự kết hợp đa dạng giữa nghệ thuật trình diễn và thời trang. Những bộ trang phục mang sắc màu văn hóa các dân tộc như Hoa, Khmer… được các em thể hiện tự tin, góp phần lan tỏa giá trị bản sắc đến công chúng.
Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu các bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” của nhà thiết kế Khôi Nguyễn và “Sắc màu Tây Đô” do Việt News phối hợp cùng thương hiệu Cô Ba Tây Đô thực hiện. Các thiết kế cùng chung thông điệp tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ thời trang.
Theo ông Ngô Anh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông giải trí Việt News, chương trình không chỉ mang đến không khí nghệ thuật sôi động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô. Những ca khúc về sông nước Đồng bằng sông Cửu Long được lồng ghép xuyên suốt đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, giúp khán giả thêm yêu mảnh đất “chín rồng”.
“Sông nước Tây Đô” cho thấy sự giao thoa hiệu quả giữa âm nhạc và thời trang trong việc kể câu chuyện văn hóa. Qua đó, chương trình góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật địa phương, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá du lịch, đặc biệt với các giá trị đặc trưng như văn hóa sông nước và chợ nổi miền Tây.