Đêm Xẩm rộn rã, tưng bừng ở Nhà hát Lớn Hà Nội

VOV.VN - Lần trở lại của nghệ thuật hát Xẩm trong dáng dấp “phố thị” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả.

Đêm diễn “Xẩm và Đời” vinh danh nghệ thuật hát Xẩm đã diễn ra vào tối 20/1 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu nghệ thuật, lần trở lại của Xẩm với dáng dấp “phố thị” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả - những người yêu mến môn nghệ thuật truyền thống này.

Theo BTC, vé của chương trình “Xẩm và Đời” đã hết sạch từ trước đó. Trong đêm trình diễn, khán giả cũng tới đầy chật khán phòng Nhà hát Lớn và cổ vũ các nghệ sĩ cho đến tận phút cuối cùng.

 
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Giáo sư Vũ Khiêu, Nhà văn Hữu Ước, GS.Viện sĩ Đặng Vũ Minh, GS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học Việt Nam…tới xem chương trình.

Với 3 phần chính: Xẩm xưa – Xẩm đương đại – Xẩm thử nghiệm kết hợp với một số loại hình âm nhạc, sân khấu của chương trình tái hiện lại hình ảnh một Hà Nội rêu phong, cổ kính vào những năm 50-60 của thế kỷ trước. Khán giả như “lạc” vào quá khứ khi lắng nghe giọng hát từ NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Thuý Ngần, các nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Ngọc Trinh, Ngọc Tú, Xuân Tú, Tiến Đô….

Giống như một dòng chảy của thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, “Xẩm và Đời” mở đầu bằng những bài Xẩm cổ như “Lỡ bước sang ngang”, “Cô hàng nước”, “Quyết chí tu thân”, “Anh Xẩm”… rồi bắt sang các bài Xẩm lời mới về nhiều vấn đề thời sự, tâm tư của con người trong cuộc sống hôm nay như “Xẩm rau má”, “Tiễu trừ cướp biển”… Phần Xẩm kết hợp với các loại hình nghệ thuật hiện đại như Beatbox, nhạc trẻ… cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của chị Nguyễn Thị Mận, con gái nghệ nhân Hà Thị Cầu với bài Xẩm nổi tiếng “Ơn Đảng trọn đời” đã gây được sự xúc động mạnh với những người yêu Xẩm.

Kết thúc chương trình với những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả, các nghệ sĩ đều có chung một hy vọng: giữ hồn Xẩm và trả lại cho nó chỗ đứng thích đáng trong đời sống nghệ thuật. Nhạc sĩ Quang Long, người phụ trách kịch bản “Xẩm và Đời” chia sẻ: “Xẩm là một nghệ thuật vô cùng độc đáo, có đủ các sắc thái âm nhạc khác nhau, có thể truyền tải được những thông điệp khác nhau, nên chúng tôi muốn thông qua chương trình để chứng minh Xẩm vẫn còn sức sống trong đời sống đương đại”.

Trong đêm diễn, chương trình cũng trao học bổng cho một số bạn trẻ đã đam mê học tập và âm thầm gìn giữ, phát huy Xẩm trong đời sống hôm nay bằng nhiều cách khác nhau./.

Một số hình ảnh trong chương trình “Xẩm và Đời”: 

Trong vai trò người dẫn chuyện, nhà thơ Vũ Quần Phương và Á hậu, ca sĩ Trà Ngọc Hằng đã cho thấy phần nào sự chảy trôi của lịch sử hát Xẩm, sự tồn tại và phát triển của Xẩm trong đời sống từ quá khứ đến thời hiện đại hôm nay. Trà Ngọc Hằng cũng bất ngờ trổ tài hát một câu Xẩm trong bài “Lỡ bước sang ngang”.

Toàn cảnh sân khấu “Xẩm và Đời”
Một dòng chảy thực sự của Xẩm âm thầm trong cuộc sống từ quá khứ tới hiện tại, đã phần nào được tái hiện khá rõ nét trên sân khấu “Xẩm và Đời”, đêm diễn được bắt đầu từ những bài xẩm cổ như “Lỡ bước sang ngang”, “Cô hàng nước”, “Quyết chí tu thân”, “Anh Xẩm”…
 
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và nhạc sĩ Quang Long bắt sang các bài Xẩm lời mới về nhiều vấn đề thời sự, tâm tư của con người trong cuộc sống hôm nay như “Xẩm rau má”, “Tiễu trừ cướp biển”…
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa
“Vợ chồng anh xẩm” Khương Cường - Giáng Ly thể hiện hình ảnh vợ chồng xẩm nghèo đi hát khi vãn chợ.
Những người yêu xẩm cũng khá xúc động và bất ngờ khi con gái nghệ nhân Hà Thị Cầu, chị Nguyễn Thị Mận đã tái hiện khá sâu sắc dáng dấp nghệ nhân Hà Thị Cầu ngày nào với bài xẩm nổi tiếng của nghệ nhân Hà Thị Cầu: “Ơn Đảng trọn đời”

NSƯT Thúy Ngần

NSND Xuân Hoạch
Bé Hồng Nga, cháu ngoại của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thể hiện bài Xẩm “Thập ân 10 điều”. Dù lần đầu lên sân khấu, vẫn còn hơi “non” nhưng Hồng Nga nhận được những tràng vỗ tay lớn khích lệ của khán giả.
 
Ca sĩ Hà Linh với “Anh Khoá hồi sinh” và Beatbox Minh Kiên cùng các nghệ sĩ xẩm với “Dứa dại không gai” là một hơi thở mới cho Xẩm
Mặc dù đã tính toán rất kỹ nhưng ekip thực hiện vẫn luôn lo lắng cho sự tiếp nhận của khán giả với loại hình Xẩm thử nghiệm kết hợp với một số loại hình âm nhạc. Tuy nhiên, phần trình diễn của các nghệ sĩ trẻ cũng nhận được tràng pháo tay từ phía khán giả
Trong đêm diễn, BTC cũng trao học bổng cho một số bạn trẻ đã đam mê học tập và âm thầm gìn giữ, phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong đời sống hôm nay bằng nhiều cách khác nhau.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Linh  hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm
Mỹ Linh hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

VOV.VN - Màn hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu đã giúp Hoài Lâm vươn lên dẫn đầu và lọt vào top 4 tranh tài ở Gala chung kết.

Mỹ Linh  hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

Mỹ Linh hài hước "vái lạy" khi xem Hoài Lâm nhai trầu, hát xẩm

VOV.VN - Màn hóa thân xuất sắc thành nghệ nhân Hà Thị Cầu đã giúp Hoài Lâm vươn lên dẫn đầu và lọt vào top 4 tranh tài ở Gala chung kết.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm
Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu
Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

VOV.VN - Bộ phim là lời tri ân của đạo diễn Lương Đình Dũng nhằm lưu giữ lại tài sản vô giá về một "báu vật nhân văn sống" – Hà Thị Cầu.

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

Sắp ra mắt phim "Xẩm đỏ 2" về nghệ nhân Hà Thị Cầu

VOV.VN - Bộ phim là lời tri ân của đạo diễn Lương Đình Dũng nhằm lưu giữ lại tài sản vô giá về một "báu vật nhân văn sống" – Hà Thị Cầu.

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -  Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng…

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -  Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng…

Xẩm trở lại sân khấu Nhà hát Lớn với dáng dấp “phố thị”
Xẩm trở lại sân khấu Nhà hát Lớn với dáng dấp “phố thị”

VOV.VN - Nghệ thuật hát Xẩm sẽ trở lại sân khấu lớn với chương trình “Xẩm và đời” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xẩm trở lại sân khấu Nhà hát Lớn với dáng dấp “phố thị”

Xẩm trở lại sân khấu Nhà hát Lớn với dáng dấp “phố thị”

VOV.VN - Nghệ thuật hát Xẩm sẽ trở lại sân khấu lớn với chương trình “Xẩm và đời” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.