Hành trình trở thành quán quân của Nguyễn Quang Anh

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh luôn biến hóa đa sắc màu với nhiều thể loại và phong cách khác nhau trong cuộc thi.

Ở liveshow chung kết “Giọng hát Việt nhí” diễn ra vào tối 7/9, Nguyễn Quang Anh đã chính thức trở thành Quán quân của chương trình mùa đầu tiên. Đây là một kết quả được đánh giá là xứng đáng với những gì Quang Anh đã thể hiện trong đêm chung kết và trong suốt cả cuộc thi. Trải qua hơn 3 tháng với “Giọng hát Việt nhí”, cậu bé 12 tuổi đã có một chặng đường khá dài để đến với ngôi vị này, dù trước khi tham gia cuộc thi, Quang Anh còn phải trải qua quá trình điều trị căn bệnh viêm màng não.

Ngay từ Vòng Giấu mặt, Quang Anh đã xuất hiện một cách ấn tượng khi thể hiện mình như một Rocker cá tính với ca khúc “Đám cưới chuột” của ban nhạc Gạt Tàn Đầy. Từng tham gia và đạt giải nhất cuộc thi “Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ” ở Thanh Hóa nên cậu bé tỏ ra “dạn” với sân khấu. Cậu khiến cả khán phòng trở nên “bùng nổ” với giai điệu Rock.

Quang Anh "bùng nổ" ngay ở lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình với ca khúc "Đám cưới chuột"

Thậm chí, Hiền Thục nhấn mạnh Rock không phải sở trường của cô nhưng cô vẫn muốn có được Quang Anh. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã phải “cạnh tranh” quyết liệt với cả Hiền Thục và Thanh Bùi để kéo được Quang Anh về đội. Các HLV đều nhận thấy ca hát ở cậu bé như một bản năng và thậm chí sự “máu lửa” cũng như bản năng từ con người cậu.

Đám cưới chuột

 Bước vào đêm thi đầu tiên của Vòng Đối đầu, Quang Anh cùng Bạch Phúc Nguyên và Đỗ Trí Dũng đã làm “nóng” cả khán phòng với ca khúc “Come Together”. Mỗi thí sinh đều tạo ấn tượng riêng khi hóa thành Rocker bộc lộ cá tính của mình. Màn diễn đã khiến các HLV không ngừng nhún nhảy theo.

Quang Anh "làm nóng" sân khấu với Phúc Nguyên, Trí Dũng 

Tuy nhiên, Phúc Nguyên là thí sinh ít tuổi nhất trong 3 người nên so với 2 “đàn anh” còn lại, cậu bé còn tỏ ra khá non nớt trong cách xử lý giọng hát. Trong khi Quang Anh trở thành một đối thủ mạnh mẽ với giọng ca “Đồ Rê Mí” Trí Dũng. Trí Dũng có cách xử lý nhạc ổn định về mặt kỹ thuật, nhưng xét về độ “phiêu” khi biểu diễn thì Quang Anh đã tỏ ra nổi trội hơn. Ở đêm thi này, sau một hồi cân nhắc, Hồ Hoài Anh đã rơi nước mắt khi quyết định loại Trí Dũng và Phúc Nguyên để lựa chọn Quang Anh ở lại cuộc chơi.

Come together

Bước vào Vòng Liveshow, Quang Anh tiếp tục là thí sinh đáng chú ý nhất trong đội của Hồ Hoài Anh. Không còn chứng tỏ mình là một giọng ca Rock đầy nội lực nữa, Quang Anh đã gây ấn tượng rất mạnh với khán giả khi khép lại đêm liveshow đầu tiên bằng một màn diễn tuyệt vời. Được HLV thử thách với “Chiếc khăn piêu”, một ca khúc không hề đơn giản của nhạc sỹ Doãn Nho mà ca sỹ Tùng Dương từng hát thành công, Quang Anh lại thể hiện ca khúc với một chất “phiêu” khác.

Quang Anh thay đổi ấn tượng của khán giả về một hình ảnh Rocker thành một cậu bé "núi rừng" ở đêm liveshow đầu tiên 

Xuất hiện trong bộ trang phục “núi rừng” với chiếc mũ dân tộc, cậu bé đã “đốt cháy” cả khán phòng qua phong cách biểu diễn truyền cảm, tự tin của mình. Quang Anh cũng thể hiện chất giọng tốt ở kỹ thuật với những đoạn luyến láy. Cậu bé không hề ngại ngần khi làm chủ cả sân khấu. Nhưng lúc này, dường như bản năng của một Rocker ban đầu vẫn còn lưu lại khi cậu bé đưa cả sự khuấy động vào ca khúc.  


Chiếc khăn piêu
Thanh Bùi đã đánh giá cao sự tự tin của Quang Anh ở đêm thi này: “Đứng trên sân khấu cực kỳ nhỏ con nhưng tiếng hát to, nhưng hơn nữa là sự tự tin của con ngày hôm nay. Chưa bao giờ chú thấy một người tuổi con mà biến sân khấu thành một sân chơi nhỏ nhỏ của chính con”. Màn diễn thành công của Quang Anh cũng giúp hai HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang “thở phào” hơn khi khẳng định Quang Anh chính là sự lựa chọn đúng đắn của họ cho Vòng liveshow.

Nhưng tới những đêm liveshow sau đó, người ta không chỉ còn thấy một Quang Anh mạnh mẽ nữa mà cậu bé dần trở nên sinh động hơn ở phong cách khác. Tất nhiên, với sự trợ giúp và dàn dựng công phu từ hai HLV của mình, Quang Anh đã có được một cái “nền” khá tốt giúp cậu càng có cơ hội thể hiện mình hơn trên sân khấu. Cậu tiếp tục lọt vào top 3 của đội Hồ Hoài Anh cùng Hồ Văn Phong và Võ Thị Thu Hà.

Ở đêm liveshow của top 3 mỗi đội, khán giả được chứng kiến một Quang Anh vừa trầm lắng vừa cá tính và giàu cảm xúc. Quang Anh khiến cho hai HLV của mình cảm thấy tự hào với ca khúc “Sắc màu” của Trần Tiến. Cậu bé vẫn thể hiện một phong thái tự tin khi trình diễn trên sân khấu cùng độ luyến láy và cách chuyển giọng tốt. Màn diễn còn trở nên thú vị khi đan xen cùng đoạn Quang Anh trổ tài hòa nhịp cùng dàn trống.

Quang Anh vừa trầm lắng vừa cá tính khi hát ca khúc "Sắc màu" của Trần Tiến

Cả hai HLV Thanh Bùi và Hiền Thục đều ngợi khen học trò của Hồ Hoài Anh. Thanh Bùi cho rằng: “Quang Anh như không sợ gì hết. Con lên sân khấu rồi ‘nhập’ mình vào bài hát. Điều đó khó một cách không tưởng tượng được mà một bé tuổi con làm như vậy được là rất giỏi”. Còn Hiền Thục đã thốt lên khi bày tỏ đối với cô, đây như một màn trình diễn thực sự không chỉ đơn thuần là một tiết mục thi nữa.

Sắc màu

Bước vào đêm liveshow loại thí sinh để tìm ra top 3 của cuộc thi, Quang Anh vẫn không ngừng dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tiếp tục thử thách với một ca khúc khó là “Thềnh thềnh oh ơi” của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Quang Anh đã lưu lại dấu ấn mới khi có thể vừa hát, vừa nhảy, vừa… leo trèo cùng các vũ công và dàn chiêng mà không có chút e ngại nào, cũng như không để lộ một nốt phô nào trong bài hát.

Quang Anh vừa hát vừa thể hiện các động tác trình diễn một cách nhuần nhuyễn 

Quang Anh đã khiến HLV Thanh Bùi bày tỏ sự thán phục: “Thực sự rất khó để làm được như vậy, nhưng con như một người chuyên nghiệp, vừa nhảy vừa hát mà không mất nhịp, không mất lời, không mất hơi. Đó là một điều quá tuyệt vời”. Đến thời điểm này, nhắc đến Quang Anh, người ta không chỉ nhắc đến chất giọng có kỹ thuật tốt và truyền cảm nữa mà còn là một Quang Anh biết trình diễn tự nhiên trên sân khấu. Lúc đó, Quang Anh cũng là thí sinh nhận được rất nhiều bình chọn từ khán giả. Số lượng khán giả bình chọn cho cậu chỉ đứng dưới Phương Mỹ Chi.

Thềnh thềnh oh ơi

Sau đêm thi, Quang Anh một lần nữa lại nhận được bình chọn cao từ khán giả, vượt qua hai thí sinh cùng đội là Hồ Văn Phong và Võ Thị Thu Hà, Quang Anh trở thành thí sinh lọt vào top 3 của cuộc thi. Hai đối thủ “nặng ký” của cậu lúc này là Trần Ngọc Duy của đội Thanh Bùi và Phương Mỹ Chi của đội Hiền Thục.

Cho tới đêm chung kết, Quang Anh không còn thể hiện sự hồn nhiên như ở những màn diễn đầu tiên của mình nữa, cậu bé tỏ ra chững chạc, chuyên nghiệp hơn rất nhiều và cũng giàu cảm xúc hơn với ca khúc dân gian đương đại “Đá trông chồng” của Lê Minh Sơn.

Đá trông chồng

 Sau đó, cùng 2 HLV của mình, cậu bé đã bắt nhịp trong một ca khúc tinh tế và sâu lắng mang tên “Quê nhà”, sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến. Không chỉ thể hiện mình là giọng ca tốt và truyền cảm, cậu bé 12 tuổi này đã làm tròn cả vai diễn của mình trong câu chuyện cảm động ở tiết mục, khi hóa thân thành người con cùng cha ngóng trông mẹ trở về.

Quang Anh vừa hát vừa diễn xuất trong một câu chuyện cảm động cùng HLV Hồ Hoài Anh ở đêm chung kết

Quê nhà

Cũng ở đêm chung kết, người xem lại bắt gặp hình ảnh một Quang Anh cá tính, năng động trở lại khi cậu bé cùng 4 thí sinh thuộc top 5 trong đội và 2 HLV của mình “làm nóng” cả khán phòng trong những giai điệu  sôi động, trẻ trung. Không chỉ các HLV mà cả những nghệ sỹ chuyên nghiệp xuất hiện ở khán đài của đêm thi này đều dành lời ngợi khen cho Quang Anh. 

Rõ ràng, trong đêm thi cuối cùng này, cậu bé đã chứng tỏ cho người xem thấy rõ sự đa dạng và hòa hợp của cậu trên sân khấu. Không chỉ hát tốt ở những màn diễn đơn lẻ của mình, Quang Anh cũng biểu diễn tốt khi song ca, hay khi hát cùng một tập thể, cậu vẫn tỏ ra khá nổi trội, dù là ở thể loại nhạc nào. Vì thế, danh hiệu Quán quân của “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu là một kết quả xứng đáng cho cậu.

Bên cạnh đó, danh hiệu này của Quang Anh còn là thành công cho nỗ lực của hai HLV Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí
Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí
Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Ở đêm chung kết, Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy - mỗi thí sinh lần lượt sẽ so tài ở 3 màn diễn.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Ở đêm chung kết, Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy - mỗi thí sinh lần lượt sẽ so tài ở 3 màn diễn.

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục
“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

VOV.VN - Bên cạnh những câu chuyện xót xa của phụ huynh đưa con đi thi là những con số sinh lợi khổng lồ từ chương trình.

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

VOV.VN - Bên cạnh những câu chuyện xót xa của phụ huynh đưa con đi thi là những con số sinh lợi khổng lồ từ chương trình.

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí
Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với 215.903 lượt bình chọn từ khán giả.

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với 215.903 lượt bình chọn từ khán giả.