Khởi động Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2013

(VOV) - Các chương trình về nhạc thể nghiệm, nhạc điện tử xoay quanh các hình thức kết hợp của Âm thanh, Hình ảnh cùng các hoạt động đa dạng.

Sáng 30/3, tại Viện Goethe (Hà Nội) đã diễn ra buổi họp báo sự kiện Liên hoan âm thanh Hà Nội 2013. Đến tham dự buổi họp báo, có sự góp mặt của đại diện các bên đồng tổ chức sự kiện đến từ Viện Goethe, Hanoigrapevine, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản và Hội đồng Anh (British Council) và nhạc sỹ DJ Trí Minh.

Trí Minh là một nghệ sỹ sáng tạo và là nhà sáng lập kiêm quản lý festival âm nhạc, đã từng kết nối Hà Nội với bối cảnh âm nhạc điện tử Châu Âu và Châu Á, với sự hợp tác thành công giữa những khách mời quốc tế và các nghệ sỹ Việt Nam.


Nghệ sỹ Trí Minh là nghệ sỹ Việt Nam thành công ở thể loại nhạc điện tử

Năm 2013 đánh dấu lần thứ 6 Liên hoan Âm thanh Hà Nội diễn ra, chính thức khởi động từ 30/3 cùng một chuỗi chương trình kéo dài tới 13/4. Liên hoan năm nay có sự hiện diện và tham gia của các nghệ sỹ quốc tế hàng đầu đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Anh, Áo, Thụy Sỹ, Israel... và các nghệ sỹ Việt Nam. Hai ngày biểu diễn chính của Liên hoan sẽ diễn ra vào 12/4 và 13/4 tại Hà Nội.

Các chương trình biểu diễn nhạc thể nghiệm, nhạc điện tử xoay quanh các hình thức kết hợp của Âm thanh và Hình ảnh cùng các hoạt động đa dạng nhằm tạo mối liên kết, tiếp cận gần hơn nữa với khán giả Việt Nam ở thể loại nhạc mới này.

Đồng thời, sự kiện còn nhằm tạo ra một không gian mới mang trải nghiệm âm nhạc kỳ thú và để công chúng có khả năng trải dài tầm nhìn, thị hiếu thưởng thức âm nhạc nói riêng cũng như tiếp xúc với sự phong phú của nền văn hóa thế giới nói chung. Tại buổi họp báo, nhạc sỹ Trí Minh cho biết đây còn là dịp để các nghệ sỹ trong nước được giao lưu, học tập, mở rộng tên tuổi của chính mình với nền âm nhạc đương đại thế giới, và để công chúng có được sự lựa chọn, tiếp cận đa dạng trong thể loại nhạc.

Liên hoan có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ quốc tế tên tuổi đến từ nhiều nước trên thế giới

Nhạc điện tử hiện là dòng nhạc có tính cách tân nhất, với nhiều đột phá trong tìm tòi những cách thức sáng tạo và thể hiện khách nhau, xóa nhòa sự phân biệt “âm nhạc” và “âm thanh”. Nhạc điện tử có khả năng kết hợp với hầu như tất cả các thể loại, các dòng âm nhạc từ dân gian, cổ điển tới đại chúng đương đại để tạo ra những tiểu – thể loại rất mới mẻ, từ phổ biến dễ nghe như dance, tới lạ lẫm, độc đáo như new age hay world music.

Bên cạnh đó, Liên hoan năm nay còn tổ chức một số khóa đào tạo chuyên sâu cùng kết hợp với một số trường đại học tại Hà Nội, Viện Goethe, Manzi Artspace… dành cho các nhạc sỹ và sinh viên âm nhạc cũng như các bạn trẻ quan tâm đến âm nhạc điện tử, dưới sự hướng dẫn của các nghệ sỹ quốc tế.

Ngoài mục tiêu về âm nhạc và văn hóa, sự kiện còn hướng đến mục tiêu xã hội bằng hoạt động giúp đỡ các trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, chương trình diễn ra ngày 12/4 tại sân của Viện Bảo tang Lịch sử Việt Nam nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ các học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.

Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2013 hứa hẹn là một festival hấp dẫn, là món ăn tinh thần lý thú với nhiều khán giả, mang ý nghĩa giải trí lành mạnh và ý nghĩa xã hội thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phim tài liệu ngắn lần 2 năm 2013
Liên hoan phim tài liệu ngắn lần 2 năm 2013

(VOV) - Phim của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và Đông Nam Á là nội dung trình chiếu chủ yếu trong Liên hoan phim tài liệu ngắn 2013.

Liên hoan phim tài liệu ngắn lần 2 năm 2013

Liên hoan phim tài liệu ngắn lần 2 năm 2013

(VOV) - Phim của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và Đông Nam Á là nội dung trình chiếu chủ yếu trong Liên hoan phim tài liệu ngắn 2013.

Liên hoan Xiếc quốc tế: "Đất" cho nghệ sỹ trẻ
Liên hoan Xiếc quốc tế: "Đất" cho nghệ sỹ trẻ

(VOV) - Đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan với phần lớn là nghệ sĩ trẻ để học hỏi những kỹ xảo, kinh nghiệm của các đoàn xiếc quốc tế.

Liên hoan Xiếc quốc tế: "Đất" cho nghệ sỹ trẻ

Liên hoan Xiếc quốc tế: "Đất" cho nghệ sỹ trẻ

(VOV) - Đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan với phần lớn là nghệ sĩ trẻ để học hỏi những kỹ xảo, kinh nghiệm của các đoàn xiếc quốc tế.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2
Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

(VOV) - Tham dự Liên hoan lần này là hơn 100 tác phẩm điện ảnh của nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

(VOV) - Tham dự Liên hoan lần này là hơn 100 tác phẩm điện ảnh của nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía Nam lần thứ XVIII
Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía Nam lần thứ XVIII

(VOV) - Hơn 100 nhạc sĩ, nghệ sĩ của các tỉnh, thành phố phía Nam giới thiệu các tiết mục ca múa, nhạc của các nhạc sĩ trong khu vực.

Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía Nam lần thứ XVIII

Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía Nam lần thứ XVIII

(VOV) - Hơn 100 nhạc sĩ, nghệ sĩ của các tỉnh, thành phố phía Nam giới thiệu các tiết mục ca múa, nhạc của các nhạc sĩ trong khu vực.

Liên hoan dân ca Việt Nam, Khu vực Bắc Trung bộ
Liên hoan dân ca Việt Nam, Khu vực Bắc Trung bộ

(VOV) - Liên hoan nhằm phát hiện các làn điệu dân ca, dân vũ nguyên thể và tìm kiếm giọng hát dân ca đặc sắc.

Liên hoan dân ca Việt Nam, Khu vực Bắc Trung bộ

Liên hoan dân ca Việt Nam, Khu vực Bắc Trung bộ

(VOV) - Liên hoan nhằm phát hiện các làn điệu dân ca, dân vũ nguyên thể và tìm kiếm giọng hát dân ca đặc sắc.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tại Vũng Liêm
Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tại Vũng Liêm

(VOV) -Liên hoan lần này, các đơn vị đã cống hiến cho khán giả hơn 110 tiết mục đờn ca các thể loại, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ...

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tại Vũng Liêm

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tại Vũng Liêm

(VOV) -Liên hoan lần này, các đơn vị đã cống hiến cho khán giả hơn 110 tiết mục đờn ca các thể loại, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ...

Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra 2 năm/lần
Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra 2 năm/lần

(VOV)-Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ thể hiện tâm huyết của mình qua các làn điệu ca trù, nhằm mục đích bảo tồn các làn điệu cổ.

Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra 2 năm/lần

Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ diễn ra 2 năm/lần

(VOV)-Liên hoan là dịp để các câu lạc bộ thể hiện tâm huyết của mình qua các làn điệu ca trù, nhằm mục đích bảo tồn các làn điệu cổ.