Kỷ lục không tưởng của MV “Black or White” với 500 triệu người cùng xem công chiếu

VOV.VN - Khi Michael Jackson ra mắt MV “Black or White” vào năm 1991, đã có 500 triệu người trên toàn thế giới cùng nhìn vào màn hình TV để xem công chiếu. Đây là một kỷ lục không tưởng ở cả thời đó và thời hiện đại.

Với sự phát triển của công nghệ Internet và nhạc số, thời nay, khán giả đã quen với các thành tích về lượt xem công chiếu MV, lượt xem sau 24 giờ của các nghệ sĩ US-UK, K-pop… trên các nền tảng như Youtube, Spotify, Apple music… Hàng loạt các kỷ lục được xác lập rồi được phá trong cuộc đua chiếm giữ vị trí dẫn đầu.

Một số MV có lượt xem công chiếu cao nhất thế giới phải kể đến “Butter” của BTS (3,95 triệu), “Life goes on” của BTS (3,1 triệu), “Dynamite” của BTS (2,9 triệu), “Ice cream” của BLACKPINK (1,7 triệu)…

Tuy nhiên, cách đây 30 năm, vào năm 1991, có một MV đã xác lập kỷ lục không tưởng. Đã có 500 triệu người ở 27 quốc gia trên toàn thế giới cùng nhìn vào màn hình TV để xem công chiếu trực tiếp MV “Black or White” của Michael Jackson. MV này cũng được ghi danh vào kỷ lục Guinnes như video có lượng người xem ra mắt lớn nhất mọi thời đại. Cho đến bây giờ, vẫn không nghệ sĩ nào, MV nào có thể phá được kỷ lục này.

Một chuyên gia nhận định rằng, nếu công nghệ Internet phát triển vào thời điểm MV “Black or White” ra mắt thì chắc chắn lượt xem của MV này cũng phải đạt đến hàng chục tỷ lượt xem, dẫn đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc ở thời điểm hiện đại. Điều đó cho thấy sự vĩ đại và sức ảnh hưởng của đế chế âm nhạc Michael Jackson.

“Black or White” là đĩa đơn đầu tiên được trích trong album thứ 8 của Ông hoàng nhạc Pop mang tên “Dangerous”. Bài hát được viết lời và sản xuất bởi Jackson và Bill Bottrell, trong đó Bottrell cũng tham gia góp giọng phần rap với nghệ danh L.T.B. Phần guitar do thành viên nhóm Guns N' Roses là Slash thể hiện. Đây cũng là đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp của Jackson không có sự tham gia sản xuất sau nhiều năm từ Quincy Jones.

"Black or White" là sự kết hợp giữa nhiều thể loại âm nhạc như R&B, pop rock, hip hop và new jack swing, mang nội dung như là tiếng nói cho sự bình đẳng của mọi chủng tộc trên thế giới, trong đó Jackson nhấn mạnh "Mọi thứ đều chẳng ảnh hưởng gì dù bạn là người da đen hay da trắng". Bài hát tiếp nối một chuỗi những bài hát liên quan đến chủ đề ý thức xã hội và nhân quyền từng được nam ca sĩ thể hiện như "We Are the World" và "Man in the Mirror".

Nội dung của MV cũng thể hiện rõ thông điệp mà nam ca sĩ muốn truyền tải. Ông quay MV với những bối cảnh tượng trưng cho nhiều nền văn hóa khác nhau. MV đã ngay lập tức nhận được nhiều lượt yêu cầu phát sóng trên những kênh truyền hình như Fox, MTV, VH1 và BET, cũng như nhận được một đề cử cho MV có kỹ xảo xuất sắc nhất tại giải thưởng MTV năm 1992.

Sau khi phát hành, bài hát nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Họ đánh giá cao chất giọng của Jackson cũng như quá trình sản xuất MV, đồng thời gọi ca khúc là một điểm nhấn nổi bật của album “Dangerous”. Rolling Stones xếp “Black or White” nằm trong top 20 ca khúc đỉnh cao nhất cuộc đời Michael Jackson.

"Black or White" đã giúp Jackson tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc vào thập niên 1990, đứng đầu ở hầu hết những bảng xếp hạng âm nhạc ở các thị trường lớn như Australia, Canada, Pháp, Italy, New Zealand, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh, và lọt vào top 5 ở tất cả những quốc gia còn lại. Tại Mỹ, “Black or White” đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp…

Với MV này, Michael Jackson cũng giành được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng Giải thưởng âm nhạc Billboard năm 1992 cho Đĩa đơn xuất sắc nhất thế giới và một đề cử giải Grammy cho Trình diễn giọng pop nam xuất sắc nhất tại lễ trao giải thường niên lần thứ 35.

Bên cạnh hàng loạt thành tích, những vinh quanh mà MV “Black or White” mang lại cho ông, Michael Jackson cũng nhận được rất nhiều sự phản đối, chê trách, dè bỉu trong quãng thời gian ra mắt MV và album. Với việc làn da của ông từ đen dần chuyển thành trắng, nhiều người cho rằng ông thay đổi, chối bỏ gốc gác của mình và nhuộm da để trở nên hợp thời hơn. Tờ The Guardian viết, những cuộc phỏng vấn với Michael Jackson khi ông ra mắt album này không phải là về âm nhạc mà là về làn da của ông. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do MV này nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Phải đến năm 1993, trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Michael Jackson mới tiết lộ: ông được chuẩn đoán mắc bệnh bạch biến từ giữa những năm 1980 – một chứng rối loạn sắc tố da làm da trắng bệch từng mảng. Theo những người thân cận, Michael luôn cảm thấy khổ sở khi phải giấu kín cơ thể mình qua lớp áo sơ mi dài tay, mũ, găng tay, kính râm và khẩu trang. Khi Jackson qua đời vào năm 2009, cuộc khám nghiệm tử thi đã xác nhận chắc chắn rằng ông bị mắc bệnh bạch biến.

“Tôi bị chứng rối loạn sắc tố da. Đó là căn bệnh mà tôi không thể làm gì để chữa khỏi, được chứ? Nhưng khi mọi người bịa ra những câu chuyện, nó khiến tôi đau lòng”. Michael Jackson thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không bao giờ nhuộm da. “Tôi là một người Mỹ da đen. Tôi tự hào về chủng tộc của mình. Tôi tự hào về con người của mình” – nam ca sĩ từng khẳng định.

Bất chấp những ồn ào, “Black or White” vẫn là một MV mang thông điệp tích cực, kết nối triệu trái tim, xóa bỏ mọi rào cản về sắc tộc, màu da, ngôn ngữ… và khẳng định vị thế của Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Album của TXT lọt top "50 album hay nhất năm" do Rolling Stones bình chọn
Album của TXT lọt top "50 album hay nhất năm" do Rolling Stones bình chọn

VOV.VN - TXT là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất giành được vị trí trong danh sách "50 Album hay nhất năm 2021" của tạp chí âm nhạc danh giá Rolling Stone.

Album của TXT lọt top "50 album hay nhất năm" do Rolling Stones bình chọn

Album của TXT lọt top "50 album hay nhất năm" do Rolling Stones bình chọn

VOV.VN - TXT là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất giành được vị trí trong danh sách "50 Album hay nhất năm 2021" của tạp chí âm nhạc danh giá Rolling Stone.

BTS giành giải thưởng "Bản thu âm của năm" của tạp chí Variety với "Butter"
BTS giành giải thưởng "Bản thu âm của năm" của tạp chí Variety với "Butter"

VOV.VN - Đây là lần thứ hai BTS giành được danh hiệu này từ tạp chí Variety sau khi giành được danh hiệu này lần đầu tiên với đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên "Dynamite" vào năm 2019.

BTS giành giải thưởng "Bản thu âm của năm" của tạp chí Variety với "Butter"

BTS giành giải thưởng "Bản thu âm của năm" của tạp chí Variety với "Butter"

VOV.VN - Đây là lần thứ hai BTS giành được danh hiệu này từ tạp chí Variety sau khi giành được danh hiệu này lần đầu tiên với đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên "Dynamite" vào năm 2019.

Tuyệt tác “30” đưa Adele bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp
Tuyệt tác “30” đưa Adele bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp

VOV.VN - Sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, Adele đã đảm bảo vị thế vững chắc một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ với album mới nhất “30”.

Tuyệt tác “30” đưa Adele bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp

Tuyệt tác “30” đưa Adele bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp

VOV.VN - Sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, Adele đã đảm bảo vị thế vững chắc một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ với album mới nhất “30”.

BTS thu về 33,3 triệu USD sau 4 đêm diễn, lập kỷ lục bán vé
BTS thu về 33,3 triệu USD sau 4 đêm diễn, lập kỷ lục bán vé

VOV.VN - Chỉ với 4 đêm diễn, BTS đã thu về 33,3 triệu USD cùng 214.000 fan đến xem trực tiếp. Đây là doanh thu bán vé lớn nhất tại Mỹ trong 18 năm qua, đồng thời là doanh thu bán vé tai một địa điểm cao nhất trong vòng 10 năm.

BTS thu về 33,3 triệu USD sau 4 đêm diễn, lập kỷ lục bán vé

BTS thu về 33,3 triệu USD sau 4 đêm diễn, lập kỷ lục bán vé

VOV.VN - Chỉ với 4 đêm diễn, BTS đã thu về 33,3 triệu USD cùng 214.000 fan đến xem trực tiếp. Đây là doanh thu bán vé lớn nhất tại Mỹ trong 18 năm qua, đồng thời là doanh thu bán vé tai một địa điểm cao nhất trong vòng 10 năm.