Ấn vàng của vua Minh Mạng được bán đấu giá tại Pháp

Nhà đấu giá Millon của Pháp chào bán ấn vàng của vua Minh Mạng với mức giá 2-3 triệu euro (48-72 tỷ đồng); phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 31/10.

Hiện vật là ấn "Kim bảo tỉ" của vua Minh Mạng (1791-1841), thuộc lô 101 trong tổng số 329 lô trong phiên bán hàng nghệ thuật Việt Nam tại Millon ở Paris.

Trong bài đăng trên website nhà đấu giá, ấn cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông với kích thước 13,8 cm x 13,7 cm. Quai ấn hình rồng năm móng ở tư thế cuộn, đầu ngẩng cao, trán khắc chữ 王 (vua), đuôi uốn ra phía sau theo hình xoắn ốc, vây dọc thân rồng, bốn chân chắc chắn.

Mặt trên ấn khắc 2 dòng chữ: "Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo" (được làm vào ngày 4 tháng 2 năm thứ 4 đời vua Minh Mạng; tức ngày 4/2/1823) và "Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân" (làm bằng vàng, nặng 280 lạng, 9 chỉ, 2 phân; tương đương 10,7 kg). Đế ấn có in dòng chữ "Hoàng đế chi bảo" (Báu vật của hoàng đế).

Nhà đấu giá còn cung cấp các mốc chuyển giao ấn, đó là chiều 30/8/1945, sau khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại trao ấn "Hoàng đế chi bảo" - được chọn trong số 200 ấn triện các loại được lưu giữ tại điện Cần Chánh và Ngự tiền văn phòng, cùng thanh bảo kiếm của vua Khải Định trao cho chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn.

Đại diện Cục Di sản Văn hóa cho biết các cơ quan chức năng đang liên hệ làm việc với nhà đấu giá Millon, để xác minh tính xác thực của hiện vật gốc và những thông tin liên quan về phiên đấu giá. Sau khi có kết quả xác minh, đại diện Việt Nam sẽ đề xuất phương án phù hợp nhất để đưa cổ vật này về nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch
Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

VOV.VN - Theo các chuyên gia, phát triển du lịch chất lượng cao và dựa trên nền tảng văn hóa là hướng đi của tỉnh Khánh Hòa để nâng cao giá trị dịch vụ du lịch, tăng mức chi tiêu của du khách.

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

Văn hóa sẽ là "nguồn lực ghê gớm" để Khánh Hòa phát triển du lịch

VOV.VN - Theo các chuyên gia, phát triển du lịch chất lượng cao và dựa trên nền tảng văn hóa là hướng đi của tỉnh Khánh Hòa để nâng cao giá trị dịch vụ du lịch, tăng mức chi tiêu của du khách.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ
Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại tỉnh Sóc Trăng.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại tỉnh Sóc Trăng.

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn
Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn (1558-1626) thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là khai quốc công thần, có công lớn giúp Chúa tiên Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn dựng nghiệp xứ Đàng Trong.

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn (1558-1626) thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là khai quốc công thần, có công lớn giúp Chúa tiên Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn dựng nghiệp xứ Đàng Trong.