Darkest Hour, Dunkirk và Victoria & Abdul kỳ vọng sẽ đột phá tại Oscar

VOV.VN - Darkest Hour do Joe Wright làm đạo diễn là một tác phẩm đang nhận được sự chú ý của truyền thông và đại chúng. 

Vào thời điểm các giải thưởng lớn nhỏ về điện ảnh được tổ chức liên tục như Golden Globe (Quả Cầu Vàng) lần thứ 75, Critics’ Choice (Sự lựa chọn của các nhà phê bình) lần thứ 23 và tới đây là BAFTA (Giải thưởng Hàn lâm Anh quốc) lần thứ 71 và Oscar lần thứ 90, các bộ phim điện ảnh đậm chất nghệ thuật lại được quan tâm hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những chiến mã thượng hạng như Lady Bird của Greta Gerwig, hay Downsizing của Alexander Payne, Darkest Hour do Joe Wright làm đạo diễn cũng là một tác phẩm đang nhận được sự chú ý của truyền thông và đại chúng. 

Được xây dựng dựa trên sự kiện có thật kể về thời khắc lịch sử mang tính sống còn của nước Anh trong những năm 40 của thế kỷ trước với gánh nặng của cả dân tộc đè lên đôi vai của Thủ tướng Winston Churchill, Darkest Hour được giới phê bình hết mực ngợi ca cho phần nhập vai xuất chúng của Gary Oldman.

Vai diễn nặng ký này đã đem về cho Gary Oldman chiến thắng tại cả giải Quả Cầu Vàng cũng như Critics’ Choice với hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất phim chính kịch.

Lily James sẽ tái ngộ khán giả với một vai diễn nội tâm khác biệt nhất của cô từ trước đến nay trong Darkest Hour.

Nhưng ngạn ngữ có câu phía sau một người đàn ông vĩ đại luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời. Cũng như nhân vật cô thư ký Elizabeth Layton, nàng “Lọ Lem” Lily James có thể được coi là người đứng sau thành công rực rỡ trên chiến trường điện ảnh đầy cam go ấy của Gary Oldman.

Gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hollywood 

Là một trong những nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng được săn đón nhất hiện nay nhưng ít ai biết được rằng Lily James chạm ngõ điện ảnh khá muộn. Từng tốt nghiệp trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall danh giá, ở tuổi 26, tên tuổi của Lily James mới vụt sáng trên bầu trời sao Hollywood với vai diễn nàng Lọ Lem Cinderella xinh đẹp trong bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 2015.

Với khả năng diễn xuất tự nhiên, gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt có chiều sâu, Lily James được đánh giá là một trong những “tân binh’ xuất sắc, xứng đáng đại diện cho một thế hệ diễn viên mới của bộ môn nghệ thuật thứ 7. 

Kể từ đó đến nay, mỗi năm Lily James lại đều đặn góp mặt vào một tác phẩm thuộc hàng “cực khủng” và để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu đậm khó có thể mờ phai. 

Rũ bỏ hình tượng công chúa chân yếu tay mềm cần được bảo vệ, trong Pride and Prejudice and Zombies (2016), Lily James hóa thân vào vai cô nàng Elizabeth Bennet mạnh mẽ, một trong năm tiểu thư của gia tộc Bennet.

Họ được dạy dỗ kỹ càng để trở thành những tiểu thư thông minh, nhưng đồng thời cũng là nhóm chiến binh tinh nhuệ. Trong đó, Elizabeth Bennet là người giỏi giang nhất, một chiến binh thực thụ khiến mọi thây ma phải chùn bước.

Diễn xuất của Lily James trong Pride and Prejudice and Zombies được đánh giá là có nhiều tiến bộ hơn so với Cinderella(2015), mang đến nhiều cảm xúc cho nhân vật chính Elizabeth Bennett.

Năm 2017, cô quay trở lại màn ảnh rộng với vai diễn cô phục vụ bàn Debora trong Baby Driver của đạo diễn/ tác giả kịch bản Edgar Wright. Cô là người đã chinh phục trái tim lạnh giá của chàng quái xế Baby.

Dù thời lượng xuất hiện hạn chế nhưng hình ảnh về một cô phục vụ bàn yêu đời, và luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Lily James đã nhanh chóng ghi điểm trong tim khán giả.

Vai diễn mang tính đột phá trong nghiệp diễn cùng kiệt tác chiến tranh Giờ Đen Tối 

Dịp đầu năm 2018 này, trong bộ phim tiểu sử của Joe Wright với tên gọi Darkest Hour, Lily James sẽ vào vai cô thư ký trẻ thông minh và can trường Elizabeth Layton.

Cô là người duy nhất chịu đựng được tính khí thất thường của vị Thủ tướng và theo kịp tư duy tân tiến của ông để có thể giúp ông hoàn thiện các bài diễn văn đầy hào hùng và rực lửa.

Bên cạnh Clementine Churchill, cô đã trở thành hậu phương vững chắc để ngài Thủ tướng có thể vững tin đối mặt với thời khắc đen tối nhất của cuộc đời mình và đứng lên giành lấy quyền tự chủ của đất nước.

Theo tác giả kịch bản Anthony McCarten, biên kịch từng được đề cử giải Oscar với tuyệt phẩm The Theory of Everything (2014), nhân vật cô thư ký đã được xây dựng theo đúng cảm hứng từ chính nguyên mẫu ngoài đời thực.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô nàng có cơ hội hợp tác với một ê-kíp tên tuổi cùng các bạn diễn là các bậc tiền bối xuất chúng của làng điện ảnh thế giới, từng được vinh danh với vô số các giải thưởng lớn nhỏ như Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn...

Chia sẻ về trải nghiệm được hợp tác cùng nam diễn viên gạo cội tài danh Gary Oldman, Lily James đã thẳng thắn thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của Gary Oldman là một áp lực vô cùng lớn đối với mình.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự hy sinh của ông khi dành tới 200 giờ đồng hồ để hóa trang thành nhân vật cố Thủ tướng Winston Churchill, cô đã phải thốt lên: “Tôi đã rất kinh ngạc sau khi ông ấy hóa trang vào vai diễn, nó khiến tôi nghẹn lời. Ông ấy đã biến đổi 100%”.

Poster chính thức của Darkest Hour

Gary là một trong những diễn viên tuyệt vời với sự biến đổi tài tình và nó vượt xa rất nhiều so với tưởng tượng của bạn đấy." Lily James mô tả lại cảm xúc khi được đóng cặp cùng nam diễn viên vừa được nhận giải Quả Cầu Vàng.  

Elizabeth Layton cũng chính là người đã cho xuất bản những cuốn hồi ký ghi lại về quãng thời gian làm việc cho Churchill, để rồi sau này các văn bản quý giá đó đã trở thành cơ sở quan trọng để xây dựng nên bộ phim Darkest Hour, “một câu chuyện giàu ý nghĩa lịch sử, đáng để cho tất cả mọi người tưởng nhớ và suy ngẫm” theo đúng chia sẻ của Lily James./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim của Angelina Jolie và Cha cõng con bị loại khỏi Oscar 2018
Phim của Angelina Jolie và Cha cõng con bị loại khỏi Oscar 2018

“First They Killed My Father” và “Cha cõng con” đều không có tên và hết cơ hội tranh giải tại Oscar 2018.

Phim của Angelina Jolie và Cha cõng con bị loại khỏi Oscar 2018

Phim của Angelina Jolie và Cha cõng con bị loại khỏi Oscar 2018

“First They Killed My Father” và “Cha cõng con” đều không có tên và hết cơ hội tranh giải tại Oscar 2018.

“Cha cõng con” bất ngờ đại diện điện ảnh Việt dự Oscar
“Cha cõng con” bất ngờ đại diện điện ảnh Việt dự Oscar

VOV.VN - "Cha cõng con", bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng từng vô duyên với Cánh Diều Vàng, bất ngờ đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar.

“Cha cõng con” bất ngờ đại diện điện ảnh Việt dự Oscar

“Cha cõng con” bất ngờ đại diện điện ảnh Việt dự Oscar

VOV.VN - "Cha cõng con", bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng từng vô duyên với Cánh Diều Vàng, bất ngờ đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar.

Đạo diễn giành Oscar phạm tội ấu dâm bị “cấm tiệt” trở lại Mỹ
Đạo diễn giành Oscar phạm tội ấu dâm bị “cấm tiệt” trở lại Mỹ

Việc từ chối những yêu cầu của Roman Polanski từ phía Mỹ đã khiến cho kế hoạch quay trở xứ cờ hoa của vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar coi như phá sản.

Đạo diễn giành Oscar phạm tội ấu dâm bị “cấm tiệt” trở lại Mỹ

Đạo diễn giành Oscar phạm tội ấu dâm bị “cấm tiệt” trở lại Mỹ

Việc từ chối những yêu cầu của Roman Polanski từ phía Mỹ đã khiến cho kế hoạch quay trở xứ cờ hoa của vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar coi như phá sản.

Nhiều phim giành giải Oscar dự Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam
Nhiều phim giành giải Oscar dự Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 13-27/5, khán giả TP. HCM đến với Liên hoan phim châu Âu 2017 sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim nổi tiếng đạt giải Oscar.

Nhiều phim giành giải Oscar dự Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam

Nhiều phim giành giải Oscar dự Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 13-27/5, khán giả TP. HCM đến với Liên hoan phim châu Âu 2017 sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim nổi tiếng đạt giải Oscar.