LHP Quốc tế Hà Nội lần 3: Đưa khán giả đến với phim độc lập

VOV.VN - Liên hoan năm nay đón nhận thêm nhiều phim quốc tế, đồng thời giúp công chúng Việt Nam có cách hiểu rõ ràng và chuẩn xác hơn với khái niệm phim độc lập.

Sáng nay (15/10), tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III. được Bộ VHTT&DL ra quyết định tổ chức từ ngày 23/11 đến 27/11. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên hoan năm nay. Còn TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh giữ vai trò làm Giám đốc - Trưởng BTC cho Liên hoan lần thứ III.

Buổi họp báo sáng nay có sự tham dự của ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, và TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh

Với tiêu chí vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ, Liên hoan còn nhằm khích lệ những tài năng mới của điện ảnh, đặc biệt là thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hiện tại, đã có 327 bộ phim thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tác phẩm đến tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Trải qua kinh nghiệm từ 2 lần tổ chức Liên hoan trước đó, BTC của Liên hoan năm nay muốn nỗ lực tạo dựng một sân chơi sôi động hơn cho những người làm trong lĩnh vực điện ảnh và những khán giả yêu thích điện ảnh. Ở Liên hoan lần này, BTC sẽ trình chiếu và đưa đến công chúng các tác phẩm điện ảnh nổi bật của Việt Nam, trong đó có những tác phẩm mới từ năm 2012 đến nay và chùm phim tài liệu về Hà Nội, nhân kỷ niệm tròn 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Để Liên hoan trở nên phong phú hơn, năm nay BTC mở rộng đón nhận các phim quốc tế với mục “Panorama” (Chương trình Điện ảnh thế giới ngày nay). Trong số các phim được trình chiếu, đặc biệt còn có chùm phim độc lập của Philippines. Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng: “Lý do chúng tôi chọn giới thiệu, nhấn mạnh tới khán giả chùm phim độc lập của Philippines tham gia chương trình là vì trong điện ảnh Việt Nam hiện nay, đang tồn tại những cách hiểu chưa thực sự chuẩn xác về phim độc lập. Chùm phim độc lập của Philippines sẽ góp phần đem đến cho khán giả, cũng như những người làm điện ảnh trong nước ta cách hiểu rõ ràng nhất về khái niệm phim độc lập trên thế giới”.

Chùm phim độc lập của Philippines sẽ được trình chiếu và giới thiệu, nhằm liên hệ tới điện ảnh Việt Nam

“Điện ảnh Philippines có những nét rất gần gũi với điện ảnh Việt Nam. Nhiều bộ phim độc lập, cũng như các phim bị đánh giá là khó xem của Philippines vẫn được chiếu tại rạp của quốc gia họ và nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả. Tôi nghĩ đó cũng là cách để chúng ta học tập và trao đổi kinh nghiệm với nền điện ảnh khác. Vì thế, ở Liên hoan lần này, chúng tôi không chỉ muốn khán giả tiếp cận với những bộ phim gần với thị hiếu chung, mà còn chú trọng tới những tác phẩm thực sự có chất lượng, thậm chí là tác phẩm đã từng đoạt giải ở các liên hoan phim khác trên thế giới”, bà Ngô Phương Lan cho biết thêm.

Bên cạnh đó, để phù hợp với xu thế điện ảnh và thông lệ của các liên hoan phim trên thế giới, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III còn thay đổi về tên gọi của giải thưởng ở các hạng mục. Giải “Phim truyện xuất sắc nhất” sẽ được thay bằng “Phim dài xuất sắc nhất”. Điểm mới này giúp những bộ phim tài liệu phần lớn có độ dài từ 80 - 120 phút có thể tham gia tranh giải.

Cũng khắc phục nhược điểm từ 2 lần tổ chức trước, không tổ chức chiếu phim rải rác trải dài tới Hà Đông, gây khó khăn cho công tác quản lý và việc tham dự của những khách mời, các phim của Liên hoan năm nay được tổ chức tập trung chiếu ở 5 địa điểm trong thành phố Hà Nội là: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng, cụm rạp CGV Vincom Center và cụm rạp CGV Mipec Tower.

Ngoài ra, chương trình năm nay còn trở nên sôi nổi hơn với các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan như: Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2014, Chợ Dự án làm phim, Hội thảo về hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam, Tọa đàm về phim độc lập của Philippines, Triển lãm “Quảng bá bối cảnh quay phim và những điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam” để đẩy mạnh quan hệ giữa điện ảnh và du lịch nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng bỏ 12 tỷ đồng “dưỡng già” đầu tư làm phim
Đàm Vĩnh Hưng bỏ 12 tỷ đồng “dưỡng già” đầu tư làm phim

VOV.VN - Tối 15/9, đoàn làm phim "Hiệp sĩ mù" và giám đốc sản xuất - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt khán giả thủ đô.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ 12 tỷ đồng “dưỡng già” đầu tư làm phim

Đàm Vĩnh Hưng bỏ 12 tỷ đồng “dưỡng già” đầu tư làm phim

VOV.VN - Tối 15/9, đoàn làm phim "Hiệp sĩ mù" và giám đốc sản xuất - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt khán giả thủ đô.

Phim Việt dù được đầu tư tiền tỉ vẫn “chết” khi ra rạp
Phim Việt dù được đầu tư tiền tỉ vẫn “chết” khi ra rạp

VOV.VN - Những bộ phim Việt được Nhà nước đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng nhưng đến khi ra rạp đều ế ẩm, vắng khách, thậm chí có phim không bán được vé nào.

Phim Việt dù được đầu tư tiền tỉ vẫn “chết” khi ra rạp

Phim Việt dù được đầu tư tiền tỉ vẫn “chết” khi ra rạp

VOV.VN - Những bộ phim Việt được Nhà nước đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng nhưng đến khi ra rạp đều ế ẩm, vắng khách, thậm chí có phim không bán được vé nào.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nói gì khi phim "Sống cùng lịch sử" ế khách?
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nói gì khi phim "Sống cùng lịch sử" ế khách?

Đạo diễn "Sống cùng lịch sử" cho biết, trong số 21 tỷ đồng đầu tư, chi phí dành cho quảng bá phim chỉ khoảng 50 triệu.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nói gì khi phim "Sống cùng lịch sử" ế khách?

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nói gì khi phim "Sống cùng lịch sử" ế khách?

Đạo diễn "Sống cùng lịch sử" cho biết, trong số 21 tỷ đồng đầu tư, chi phí dành cho quảng bá phim chỉ khoảng 50 triệu.

Phim ngốn 21 tỷ đồng ế khách: Lãng phí ngân sách, ai chịu?
Phim ngốn 21 tỷ đồng ế khách: Lãng phí ngân sách, ai chịu?

VOV.VN -Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, hiện tượng phim chiếu cả tuần không một ai xem rõ ràng có vấn đề để điện ảnh phải xem lại mình.

Phim ngốn 21 tỷ đồng ế khách: Lãng phí ngân sách, ai chịu?

Phim ngốn 21 tỷ đồng ế khách: Lãng phí ngân sách, ai chịu?

VOV.VN -Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, hiện tượng phim chiếu cả tuần không một ai xem rõ ràng có vấn đề để điện ảnh phải xem lại mình.

Hoa Thúy rùng mình nhớ về cảnh nóng bạo liệt
Hoa Thúy rùng mình nhớ về cảnh nóng bạo liệt

Sau những cảnh nóng trong phim Bi đừng sợ, cô "cảnh sát" hiền lành Hoa Thúy bị sốc nặng và gần như phải chạy trốn.

Hoa Thúy rùng mình nhớ về cảnh nóng bạo liệt

Hoa Thúy rùng mình nhớ về cảnh nóng bạo liệt

Sau những cảnh nóng trong phim Bi đừng sợ, cô "cảnh sát" hiền lành Hoa Thúy bị sốc nặng và gần như phải chạy trốn.

Phim đặt hàng không doanh thu, lấy ai để truy cứu trách nhiệm?
Phim đặt hàng không doanh thu, lấy ai để truy cứu trách nhiệm?

Có nhiều ý kiến không chỉ ở báo chí mà còn facebook đặt ra câu hỏi là tại sao bỏ một số tiền lớn mà không bán được đồng vé nào.

Phim đặt hàng không doanh thu, lấy ai để truy cứu trách nhiệm?

Phim đặt hàng không doanh thu, lấy ai để truy cứu trách nhiệm?

Có nhiều ý kiến không chỉ ở báo chí mà còn facebook đặt ra câu hỏi là tại sao bỏ một số tiền lớn mà không bán được đồng vé nào.

“Bản kê số phận” - phim về cuộc chiến của các “chân dài” thể thao
“Bản kê số phận” - phim về cuộc chiến của các “chân dài” thể thao

VOV.VN - Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng như: Kim Tuyến, Bích Trâm, Thành Được, Minh Thảo, Bảo Châu, NSƯT Việt Anh, Đình Toàn, Cao Minh Đạt...

“Bản kê số phận” - phim về cuộc chiến của các “chân dài” thể thao

“Bản kê số phận” - phim về cuộc chiến của các “chân dài” thể thao

VOV.VN - Phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng như: Kim Tuyến, Bích Trâm, Thành Được, Minh Thảo, Bảo Châu, NSƯT Việt Anh, Đình Toàn, Cao Minh Đạt...

Gặp lại Chánh Tín trong phim “Đại ca U70” chiếu trên VTV1
Gặp lại Chánh Tín trong phim “Đại ca U70” chiếu trên VTV1

Tập 1 bộ phim "Đại ca U70" chính thức lên sóng VTV1 vào khung giờ 20h35 tối 8/10. Phim được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần.

Gặp lại Chánh Tín trong phim “Đại ca U70” chiếu trên VTV1

Gặp lại Chánh Tín trong phim “Đại ca U70” chiếu trên VTV1

Tập 1 bộ phim "Đại ca U70" chính thức lên sóng VTV1 vào khung giờ 20h35 tối 8/10. Phim được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần.

Bộ phim "Sống cùng lịch sử": Minh họa lịch sử khiên cưỡng!
Bộ phim "Sống cùng lịch sử": Minh họa lịch sử khiên cưỡng!

VOV.VN - Phim chỉ là liên tiếp những câu chuyện minh họa về các anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót với tiết tấu chậm chạp, thừa thãi.

Bộ phim "Sống cùng lịch sử": Minh họa lịch sử khiên cưỡng!

Bộ phim "Sống cùng lịch sử": Minh họa lịch sử khiên cưỡng!

VOV.VN - Phim chỉ là liên tiếp những câu chuyện minh họa về các anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót với tiết tấu chậm chạp, thừa thãi.

Họa sĩ Thành Chương: "Phim thất bại đừng đổ lỗi cho người khác"
Họa sĩ Thành Chương: "Phim thất bại đừng đổ lỗi cho người khác"

VOV.VN - Họa sĩ Thành Chương khẳng định, việc nhận tiền tỷ đầu tư của nhà nước mà để xảy ra “thảm họa” như thế là đầu tư không hiệu quả, mất vốn 100%.

Họa sĩ Thành Chương: "Phim thất bại đừng đổ lỗi cho người khác"

Họa sĩ Thành Chương: "Phim thất bại đừng đổ lỗi cho người khác"

VOV.VN - Họa sĩ Thành Chương khẳng định, việc nhận tiền tỷ đầu tư của nhà nước mà để xảy ra “thảm họa” như thế là đầu tư không hiệu quả, mất vốn 100%.

Phim ngốn 21 tỷ ế khách: Khán giả chỉ lạnh nhạt với phim dở!
Phim ngốn 21 tỷ ế khách: Khán giả chỉ lạnh nhạt với phim dở!

VOV.VN - Nếu làm phim mà không chạm được đến cảm xúc, không làm rung động trái tim của mỗi con người, thì cho dù là ý tưởng gì, sự lạnh nhạt của khán giả sẽ là điều không tránh khỏi!

Phim ngốn 21 tỷ ế khách: Khán giả chỉ lạnh nhạt với phim dở!

Phim ngốn 21 tỷ ế khách: Khán giả chỉ lạnh nhạt với phim dở!

VOV.VN - Nếu làm phim mà không chạm được đến cảm xúc, không làm rung động trái tim của mỗi con người, thì cho dù là ý tưởng gì, sự lạnh nhạt của khán giả sẽ là điều không tránh khỏi!

 Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc
Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc

12 bộ phim hoạt hình sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc.

 Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc

Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc

12 bộ phim hoạt hình sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam - Hàn Quốc.

Dàn sao Thái lên truyền hình Việt trong phim mới “Em vợ“
Dàn sao Thái lên truyền hình Việt trong phim mới “Em vợ“

VOV.VN -Cốt truyện không quá mới, nhưng “Em vợ” hứa hẹn vẫn sẽ lôi cuốn khán giả màn ảnh nhỏ bởi diễn xuất tài tình của các ngôi sao truyền hình Thái Lan.

Dàn sao Thái lên truyền hình Việt trong phim mới “Em vợ“

Dàn sao Thái lên truyền hình Việt trong phim mới “Em vợ“

VOV.VN -Cốt truyện không quá mới, nhưng “Em vợ” hứa hẹn vẫn sẽ lôi cuốn khán giả màn ảnh nhỏ bởi diễn xuất tài tình của các ngôi sao truyền hình Thái Lan.

Phim hoạt hình Việt bao giờ "cất cánh"?
Phim hoạt hình Việt bao giờ "cất cánh"?

Ngó qua các chương trình giải trí cho thiếu nhi trên truyền hình hiện nay, ta dễ dàng nhận thấy tràn ngập phim nước ngoài.

Phim hoạt hình Việt bao giờ "cất cánh"?

Phim hoạt hình Việt bao giờ "cất cánh"?

Ngó qua các chương trình giải trí cho thiếu nhi trên truyền hình hiện nay, ta dễ dàng nhận thấy tràn ngập phim nước ngoài.