Ngô Thanh Vân xin lỗi vì không kịp thay áo dài giao lưu với khán giả

VOV.VN - Giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội xin lỗi khán giả vì chưa kịp về phòng thay trang phục áo dài, giao lưu cùng khán giả. 

Ngô Thanh Vân xuất hiện cùng trang phục suit trắng, đi giày thể thao cá tính và cô gửi lời xin lỗi với khán giả Hà Nội vì quá bận cho công việc giám khảo của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF 2018) mà chưa kịp về phòng để thay trang phục áo dài, giao lưu cùng khán giả. 

Khi nghe những lời tâm huyết của Ngô Thanh Vân dành cho Cô Ba Sài Gòn khiến khán giả Hà Nội vô cùng háo hức khi sắp được xem phim này và thật đông khán giả từ già, trẻ, lớn bé vẫn ở lại xem đến những giây cuối cùng. 

Ngô Thanh Vân.

Cô Ba Sài Gòn là một tác phẩm do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất, Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn là đạo diễn và được Cục Điện ảnh bình chọn để đại diện cho điện ảnh Việt Nam chính thức dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019.

Bên cạnh Cô Ba Sài Gòn, công chúng thủ đô và khách du lịch sẽ được xem "Anida và gánh xiếc nổi" (Argentina) và "Giản đơn" (Australia) trong chương trình chiếu phim ngoài trời vào lúc 20g mỗi ngày từ 28-30/10 tại Tượng đài Lý Thái Tổ. Đặc biệt, trước mỗi buổi chiếu phim ngoài trời sẽ có hoạt động giao lưu các các đoàn làm phim, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn và giao lưu với khán giả.

Mai Thu Huyền chia sẻ tại chương trình.

Mai Thu Huyền chia sẻ cô vô cùng hạnh phúc khi sau hiệu ứng phim Cô Ba Sài Gòn đã làm thổi bùng tình yêu áo dài trên khắp cả nước. Và cũng sau 16 năm làm dâu, cô đã lần đầu tiên thuyết phục gia đình nhà chồng từ người già đến trẻ nhỏ cùng mặc áo dài chụp hình lưu niệm gia đình.

Phương Thanh.

Là một ca sĩ khách mời, ca sĩ Phương Thanh đã hết mình trình diễn liên khúc 5 bản hit tạo nên thương hiệu của mình như Trống vắng, Một thời đã xa, Vì em yêu anh, Dù có là người tình… 

Trước khi trở về chỗ ngồi của mình, Phương Thanh bày tỏ muốn hát chay vài câu trong ca khúc Hãy yêu như chưa từng được yêu với câu đùa “Chu kỳ Một thời đã xa, Dã từ dĩ vàng qua rồi, mọi thứ cũng đi xa rồi nên đến giờ Phương Thanh vẫn chưa lấy chồng được. Vì thế, Phương Thanh muốn hát ca khúc “yêu” vì muốn bắt đầu một chu kỳ mới của mình".

Diễn viên Minh Thư trong vai trò ca sĩ.

Buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của diễn viên Minh Thư trong vai trò ca sĩ khách mời. Cô hát tặng 2 ca khúc Anh muốn yêu em dài lâu và Cha cha cha. Sau cuộc ly hôn với chồng kém tuổi, Minh Thư dẫn con sang Mỹ định cư để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mỗi dịp Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, cô vẫn dành thời gian về nước tham dự cùng anh chị em đồng nghiệp cho đỡ nhớ nghề và nhớ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018
Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

VOV.VN - Diễn viên Ngô Thanh Vân sẽ góp mặt trong dàn giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018.

Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

Ngô Thanh Vân làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018

VOV.VN - Diễn viên Ngô Thanh Vân sẽ góp mặt trong dàn giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018.

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo
‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

"Song Lang" sẽ dự tranh hai giải thưởng thuộc hạng mục “Asian Future” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018.

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

‘Song Lang’ của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

"Song Lang" sẽ dự tranh hai giải thưởng thuộc hạng mục “Asian Future” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018.