Huế xây dựng lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế thành thương hiệu

VOV.VN - Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. 

Với chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản”, lễ hội kết nối di sản Huế với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Tâm điểm là 2 đêm đại nhạc hội “Di sản Thức giấc” và “Di sản Hội nhập”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO cùng nhiều DJ. MONO đồng hành với vai trò Sứ giả Quảng bá Di sản, góp phần lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập đến giới trẻ.

Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành một IP (thương hiệu sở hữu trí tuệ) về văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế, tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố kỳ vọng hình thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, lễ hội hướng tới giới thiệu một Huế vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới bằng nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết thêm, lễ hội năm nay được tổ chức miễn phí và nguồn kinh phí thực hiện được xã hội hóa hoàn toàn. Từ năm 2027, Huế Wonderverse Music Fest dự kiến chuyển sang hình thức bán vé, từng bước xây dựng mô hình lễ hội văn hóa tổ chức thường niên.

“Lần đầu tiên thành phố xây dựng một sự kiện mang tính chất IP về văn hóa và tổ chức thường niên. Năm nay sự kiện diễn ra trong 3 ngày, với 2 đêm nhạc, gồm nhạc Việt Nam và nhạc quốc tế, phục vụ miễn phí người dân, du khách. Từ năm 2027, sự kiện sẽ tổ chức bán vé, đúng tinh thần của công nghiệp văn hóa”.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng. 

Lễ hội cũng giới thiệu hình tượng Long Mã làm linh vật chính thức, lấy cảm hứng từ văn hóa Huế và được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số. Đây được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận diện của Huế Wonderverse trong những mùa lễ hội tiếp theo. Thông qua kết hợp di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, Huế Wonderverse Music Fest hướng tới tạo thêm một sản phẩm văn hóa mới, góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội quốc tế của thành phố.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Điện ảnh Việt Nam có kho báu văn hóa nhưng vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện
Điện ảnh Việt Nam có kho báu văn hóa nhưng vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện

VOV.VN - Việt Nam không thiếu chất liệu làm phim. Lịch sử, di sản, cảnh quan, đời sống của 54 dân tộc anh em và những chuyển động của xã hội hiện đại tạo nên một “kho truyện” mang bản sắc rất riêng.

Điện ảnh Việt Nam có kho báu văn hóa nhưng vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện

Điện ảnh Việt Nam có kho báu văn hóa nhưng vẫn loay hoay tìm cách kể chuyện

VOV.VN - Việt Nam không thiếu chất liệu làm phim. Lịch sử, di sản, cảnh quan, đời sống của 54 dân tộc anh em và những chuyển động của xã hội hiện đại tạo nên một “kho truyện” mang bản sắc rất riêng.

Phở Hà Nội: Khi ký ức phố phường trở thành tài sản văn hóa
Phở Hà Nội: Khi ký ức phố phường trở thành tài sản văn hóa

VOV.VN - Từ những gánh phở rong nơi góc phố, tiếng rao trong đêm đến ký ức của bao thế hệ, phở đã đi từ đời sống phố phường để trở thành một phần văn hóa Hà Nội...

Phở Hà Nội: Khi ký ức phố phường trở thành tài sản văn hóa

Phở Hà Nội: Khi ký ức phố phường trở thành tài sản văn hóa

VOV.VN - Từ những gánh phở rong nơi góc phố, tiếng rao trong đêm đến ký ức của bao thế hệ, phở đã đi từ đời sống phố phường để trở thành một phần văn hóa Hà Nội...

Giữ hồn đất nung trên nền tảng số ở Lâm Đồng
Giữ hồn đất nung trên nền tảng số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Hiện nay, ngoài phát triển mẫu mã phong phú hơn, thị trường mở rộng hơn, giới trẻ người Chăm ở làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng đang kết nối quá khứ với hiện tại bằng đôi tay chai sạn của nghệ nhân cao tuổi song hành cùng những cú chạm màn hình của giới trẻ.

Giữ hồn đất nung trên nền tảng số ở Lâm Đồng

Giữ hồn đất nung trên nền tảng số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Hiện nay, ngoài phát triển mẫu mã phong phú hơn, thị trường mở rộng hơn, giới trẻ người Chăm ở làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng đang kết nối quá khứ với hiện tại bằng đôi tay chai sạn của nghệ nhân cao tuổi song hành cùng những cú chạm màn hình của giới trẻ.

Hai đêm thăng hoa của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á tại Hà Nội
Hai đêm thăng hoa của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á tại Hà Nội

VOV.VN - Trở lại Hà Nội sau 10 năm, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á (Asian Youth Orchestra – AYO) với hơn 100 nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, mang đến công chúng Thủ đô hai đêm hòa nhạc đặc sắc và nhiều cảm xúc.

Hai đêm thăng hoa của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á tại Hà Nội

Hai đêm thăng hoa của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á tại Hà Nội

VOV.VN - Trở lại Hà Nội sau 10 năm, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á (Asian Youth Orchestra – AYO) với hơn 100 nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, mang đến công chúng Thủ đô hai đêm hòa nhạc đặc sắc và nhiều cảm xúc.