Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 23 đến 24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tổng Gối gồm bốn làng: Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ và Phan Long (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) từ xa xưa đã nổi tiếng với lễ hội hát Chèo tàu. Nét đặc sắc nhất trong lễ hội là màn hát Chèo tàu với các làn điệu đối đáp giữa hai tàu – là những chiếc thuyền rồng bằng gỗ, không để hạ thủy mà chèo tượng trưng trên cạn.

Năm nay, Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối được tổ chức gắn với kỷ niệm 608 năm ngày hóa của Đức Thành Hoàng Làng Văn Dĩ Thành, với mục đích ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã khai thiên lập địa, có công lao với quê hương, đất nước; đồng thời góp phần khơi dậy truyền thống, lòng tự hào với quê hương và tỏ lòng biết ơn của người dân địa phương với Đức Thành Hoàng Làng.

Trong 2 ngày từ ngày 23 đến 24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), lễ hội sẽ diễn ra với 2 phần là phần Lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước; lễ dâng hương; lễ tế hàng tổng và phần Hội diễn ra sôi động với các giải thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ Giao lưu dân ca, dân vũ.

Theo ông Đỗ Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối 2024 đã được hoàn tất, với các phương án tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách thập phương: "Công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong. Chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban và đặc biệt là 4 di tích thờ phụng cũng đã tổ chức các hoạt động liên quan đến tế, lễ. Với đánh giá của chúng tôi thì chắc chắn có hàng vạn du khách đến địa phương. Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như khách thập phương về dự lễ hội, chúng tôi đã thành lập tiểu ban an ninh trật tự và cũng đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo công an huyện hỗ trợ xã từ việc phân luồng giao thông cũng như đảm bảo an ninh trong khu vực lễ hội thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện chu đáo".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỵ sĩ Phú Yên tranh tài ở hội đua ngựa Gò Thì Thùng truyền thống
Kỵ sĩ Phú Yên tranh tài ở hội đua ngựa Gò Thì Thùng truyền thống

VOV.VN - Sáng nay 18/2, tức Mùng 9 tháng Giêng, tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên diễn ra Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng - Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc của người dân Phú Yên vào mỗi dịp xuân về.

Kỵ sĩ Phú Yên tranh tài ở hội đua ngựa Gò Thì Thùng truyền thống

Kỵ sĩ Phú Yên tranh tài ở hội đua ngựa Gò Thì Thùng truyền thống

VOV.VN - Sáng nay 18/2, tức Mùng 9 tháng Giêng, tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên diễn ra Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng - Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc của người dân Phú Yên vào mỗi dịp xuân về.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: Nơi kết nối tình hữu nghị

VOV.VN - Hôm nay 18/2, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây được xem là dịp để Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa truyền thống, kết nối tình hữu nghị song phương.

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường
Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết) có hàng trăm ngàn du khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà).

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết) có hàng trăm ngàn du khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà).

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ
Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

VOV.VN - Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ XI năm 2024 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 18/2 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng) tại sông Lợi Nông (thuộc tổ dân phố 6, phường Thủy Phương) với sự tham gia của 9 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn.

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

Rộn ràng đua trải đầu năm tại Hương Thuỷ

VOV.VN - Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ XI năm 2024 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 18/2 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng) tại sông Lợi Nông (thuộc tổ dân phố 6, phường Thủy Phương) với sự tham gia của 9 đội đua đến từ các xã, phường trên địa bàn.

Ngọa Vân khai hội xuân
Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngọa Vân khai hội xuân

Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.